| Hotline: 0983.970.780

Phú Yên tạo động lực mới, sức lan tỏa mới để thu hút đầu tư

Chủ Nhật 03/03/2024 , 19:03 (GMT+7)

Cả hệ thống chính trị tỉnh Phú Yên theo chức năng, xác định nhiệm vụ trọng tâm để xây dựng chương trình, kế hoạch hành động trước mắt và lâu dài...

Tham dự Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cho rằng quy hoạch sẽ mở ra những cơ hội, không gian phát triển, tạo thêm xung lực để Phú Yên phát triển mạnh mẽ, trở thành một trong những trung tâm kinh tế biển xanh của vùng Duyên hải Nam Trung bộ, điểm đến đầu tư hấp dẫn của các doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước.

Để đạt được những mục tiêu trên, theo Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Phú Yên cần rút ra các bài học phát triển của các địa phương trong vùng, tiếp tục đổi mới sáng tạo, tìm ra lối đi riêng để trở thành địa chỉ đáng đầu tư, đáng cống hiến, đáng trải nghiệm.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà phát biểu Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Phú Yên. Ảnh: K.S.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà phát biểu Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Phú Yên. Ảnh: K.S.

Phó Thủ tướng đề nghị ngay sau hội nghị, Phú Yên phải khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai và xác định nội dung trọng tâm, tiến độ và nguồn lực thực hiện các chương trình, dự án trong quy hoạch.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh Phú Yên cần rà soát, lập, điều chỉnh, triển khai các quy hoạch chi tiết, chuyên ngành, phân khu bảo đảm thống nhất, đồng bộ với quy hoạch tỉnh. Công bố công khai, rộng rãi các quy hoạch, quảng bá xúc tiến để thu hút các nguồn lực xã hội; đặc biệt là để nhân dân thực hiện quyền giám sát việc thực thi các quy hoạch.

“Tôi xin chúc mừng tỉnh Phú Yên cùng 14 nhà đầu tư đã nhận quyết định chủ trương đầu tư, chứng nhận đầu tư với tổng số vốn đăng ký đầu tư là gần 10.500 tỷ đồng và 6 Biên bản ghi nhớ nghiên cứu đầu tư với tổng số vốn đăng ký đầu tư 128.800 tỷ đồng. Mong rằng các dự án sớm được triển khai và đi vào hoạt động, các nội dung hợp tác sẽ đi vào thực tiễn, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển của tỉnh nhà”, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chia sẻ.

Ông Phạm Đại Dương, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên, phát biểu Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Phú Yên. Ảnh: K.S.

Ông Phạm Đại Dương, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên, phát biểu Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Phú Yên. Ảnh: K.S.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, ông Phạm Đại Dương, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên, cam kết ngay sau hội nghị này, tỉnh Phú Yên sẽ tập trung thông tin tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các nội dung của quy hoạch tỉnh đến các cấp, ngành, cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân, tạo sự thống nhất về nhận thức và sự quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả trong tổ chức thực hiện quy hoạch.

Theo đó, từng cấp, ngành theo chức năng, nhiệm vụ, xác định các nhiệm vụ trọng tâm, chủ yếu của địa phương, đơn vị để tập trung xây dựng các chương trình, kế hoạch hành động thực hiện quy hoạch với các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể trước mắt và lâu dài để tổ chức thực hiện.

Tiếp tục đổi mới tư duy, cách thức thực hiện; quyết liệt hơn nữa trong chỉ đạo, điều hành; quyết tâm cải cách hành chính, chuyển đổi số, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, tạo đột phá trong nâng cao chất lượng môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh để triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển, từng bước hiện thực hóa các định hướng của quy hoạch.

Tại Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Phú Yên, có 14 nhà đầu tư đã nhận quyết định chủ trương đầu tư, chứng nhận đầu tư và 6 Biên bản ghi nhớ nghiên cứu đầu tư. Ảnh: K.S.

Tại Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Phú Yên, có 14 nhà đầu tư đã nhận quyết định chủ trương đầu tư, chứng nhận đầu tư và 6 Biên bản ghi nhớ nghiên cứu đầu tư. Ảnh: K.S.

Đối với cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư, ông Phạm Đại Dương cam kết tỉnh Phú Yên sẽ luôn đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi trong khuôn khổ chủ trương, đường lối của Đảng và quy định pháp luật để triển khai đầu tư vào tỉnh. Ông Dương cho rằng, các dự án sắp được trao quyết định và có bản ghi nhớ tại hội nghị sẽ sớm được hiện thực hóa, trở thành những giá trị mới của doanh nghiệp, của nền kinh tế và là những biểu tượng mới cho sự phát triển thành công của tỉnh Phú Yên trong tương lai.

“Phú Yên sẽ không thể thành công nếu không có sự kết nối, chia sẻ, hợp tác với các tỉnh, thành bạn; các tổ chức trong nước và quốc tế, nhất là sự hỗ trợ kịp thời từ Trung ương. Tỉnh Phú Yên mong tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ và đồng hành nhiều hơn nữa của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các ban, Bộ, ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố bạn và các tổ chức, cá nhân để tỉnh Phú Yên có thể cất cánh vươn cao trong thời gian tới”, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên Phạm Đại Dương chia sẻ.

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm