| Hotline: 0983.970.780

Phúc Khang 'mang Châu Âu' đến triển lãm Vietbuild 2018

Thứ Sáu 21/12/2018 , 10:42 (GMT+7)

Từ ngày 19/12đến 23/12/2018, Nhà phát triển công trình xanh Phuc Khang Corporation tham gia Triển lãm Quốc tế Xây dựng Vietbuild Home 2018 với vai trò là nhà tài trợ chính. Phúc Khang mang đến Vietbuild gian hàng triển lãm bất động sản xanh, an toàn theo tiêu chuẩn quốc tế…

 Phúc Khang mang đến Vietbuild gian hàng triển lãm bất động sản xanh, an toàn theo tiêu chuẩn quốc tế

Là người bạn đồng hành của triển lãm Quốc tế Vietbuild trong chặng đường gần 10 năm qua, Phúc Khang luôn luôn mang đến Vietbuild những giá trị nhân văn và truyền thống qua các dòng sản phẩm sinh thái. Triển lãm lần này, Phúc Khang

tạo ấn tượng đầy khác biệt cho khách tham quan, với một sản phẩm đã tạo tiếng vang trên thị trường bất động sản gần đây – Rome by Diamond Lotus, một dự án mang trong mình những nét gần gũi của “ký ức Sài Gòn” xưa và những tinh hoa cổ điển Châu Âu trong kiến trúc sinh thái.

Đặc biệt, Rome by Diamond Lotus càng được khách tham quan Vietbuild chú ý khi Phúc Khang vừa chính thức ký kết hợp tác với Underwriters Laboratories (UL)- đơn vị hàng đầu thế giới về tiêu chuẩn an toàn với 100 năm hình thành và phát triển tại Hoa Kỳ. Đây sẽ là dự án đầu tiên được áp dụng tiêu chuẩn an toàn về PCCC của UL và là dự án tiên phong được tích hợp 03 tiêu chuẩn xanh và 01 tiêu chuẩn an toàn Quốc tế, trong hình thái kiến trúc cổ điển Châu Âu.

“CEO xanh” Lưu Thị Thanh Mẫu giới thiệu tâm huyết đối với dự án
Gian hàng triển lãm của Phúc Khang là điểm nhấn thu hút tại Vietbuild bởi sự sang trọng và rực rỡ của một không gian đầy sắc màu và những giai điệu rộn ràng của mùa Giáng Sinh phong cách Châu Âu

Gian hàng triển lãm bất động sản xanh của Phúc Khang là điểm nhấn thu hút tại Vietbuild bởi sự sang trọng và rực rỡ của một không gian đầy sắc màu và những giai điệu rộn ràng của mùa Giáng Sinh phong cách Châu Âu, được tái hiện qua sự chăm chút tỉ mỉ trong từng thiết kế, góc trang trí, tiểu cảnh… Và một điều thú vị rất đáng quan tâm là tại các khung giờ cao điểm, Phúc Khang tổ chức các “mini game”, chương trình “Rome in Style – Phong cách kiến trúc tại Sài Gòn xưa và nay” do những diễn giả là kiến trúc sư nổi tiếng trình bày, hứa hẹn sẽ mang đến rất nhiều thông tin thú vị và bổ ích về việc trải nghiệm cuộc sống trong căn hộ có kiến trúc “heritage” và chuẩn 03 Xanh 01 An chất lượng quốc tế tại Rome by Diamond Lotus, cũng như thêm nhiều lựa chọn cho khách hàng trong bối cảnh khan hiếm các dự án căn hộ cao cấp mới trong thời điểm hiện nay.

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm