| Hotline: 0983.970.780

Phương Uyên chính thức rút khỏi Giọng hát Việt

Thứ Ba 18/09/2012 , 08:35 (GMT+7)

Dù không đảm nhiệm vị trí Giám đốc âm nhạc nhưng Phương Uyên sẵn lòng giúp đỡ các thí sinh của chương trình...

Phía Cục Nghệ thuật Biểu diễn đã góp ý và thống nhất với VTV, đơn vị Cát Tiên Sa chấp nhận quyết định xin rút khỏi vị trí Giám đốc âm nhạc The Voice của nhạc sĩ Phương Uyên. Hiện tại, ghế Giám đốc âm nhạc tại chương trình này để trống.

Ông Nguyễn Thành Nhân, Phó Phòng quản lý biểu diễn, Cục nghệ thuật biểu diễn cho biết, sau khi nhận được văn bản giải trình từ phía Đài truyền hình Việt Nam (VTV) vào chiều ngày 17/9, Cục Nghệ thuật Biểu diễn đã góp ý với bên VTV và Cát Tiên Sa nên để Phương Uyên thôi giữ chức vụ Giám đốc âm nhạc của chương trình Giọng hát Việt – The Voice. 

Theo ông Nhân, quyết định này cũng được nhạc sĩ Phương Uyên thuận tình bởi cô đã từng làm đơn tới đơn vị sản xuất xin rút khỏi chương trình. Trước đó, tại cuộc họp báo sau vụ scandal lộ clip nghi dàn xếp kết quả của The Voice, Phương Uyên cũng xin rút nhưng ban tổ chức tiếp tục giữ cô ở lại.


Buổi họp báo nhiều nước mắt và cảm xúc của The Voice ngày 11/9

Trao đổi về việc quyết định để Phương Uyên rời khỏi cương vị Giám đốc âm nhạc của Giọng hát Việt, ông Nhân cho biết mọi rắc rối của chương trình đều xuất phát từ phát ngôn của cá nhân Phương Uyên. Vì thế, trước nhiều ý kiến trái chiều, phản ứng của dư luận thì việc cô rút khỏi vị trí Giám đốc âm nhạc là hợp lý.

“Phía VTV đồng thuận việc để Phương Uyên xin rút khỏi chương trình, còn bên Cát Tiên Sa trong đơn giải trình muốn giữ Phương Uyên theo nguyện vọng của các huấn luyện viên. Tuy nhiên, sau khi xem kỹ giải trình của cả hai đơn vị tổ chức, Cục Nghệ thuật Biểu diễn đã góp ý với ban tổ chức nên để Phương Uyên ra đi”, ông Nhân nói.

Trả lời PV chiều ngày 17/9, ông Nguyễn Quang Minh, tổng giám đốc công ty Cát Tiên Sa cũng xác nhận việc ban tổ chức chấp thuận việc xin rút khỏi vị trí Giám đốc âm nhạc của Phương Uyên.

“Phương Uyên đã xin rút khỏi vị trí Giám đốc âm nhạc không dưới một lần, chỉ là ban tổ chức có chấp thuận hay không mà thôi. Sau khi thống nhất với VTV và nhận được sự góp ý của Cục, ban tổ chức quyết định đồng ý với việc xin rút của Phương Uyên. Đây quả thật là quyết định không hề dễ dàng”, ông Nguyễn Quang Minh chia sẻ.

Ông Minh cũng cho biết, hiện tại vị trí Giám đốc âm nhạc của The Voice sẽ bỏ trống. Ban tổ chức không muốn gặp bất cứ lùm xùm, phản ứng không hay nào về chương trình cũng như quyết định người thay thế. Trước buổi họp báo ngày 11/9, ban tổ chức đã nhắm đến nhạc sĩ Hoài Sa và anh đã đồng ý. Tuy nhiên, dư luận đã chĩa “mũi nhọn” đánh giá này nọ một cách phiến diện dễ khiến người khác tổn thương. Hiện tại, ban tổ chức chỉ muốn tập trung vào chuyên môn, chỉ mong các thí sinh được bình yên…

Chia sẻ thêm, ông Minh cũng nói rằng dù không đảm nhiệm vị trí Giám đốc âm nhạc nhưng Phương Uyên sẵn lòng giúp đỡ các thí sinh của chương trình. "Cô ấy là nghệ sĩ làm việc không mệt mỏi và không đòi hỏi bất cứ điều gì. Thật tiếc cho Phương Uyên", ông Minh nói.

Về phía nhạc sĩ Phương Uyên, từ sau scandal “khủng” trong đời, cô luôn cảm thấy căng thẳng và mệt mỏi trước mũi dùi dư luận. Chia sẻ với báo chí, chị đã nhắc lại nhiều lần về quyết định xin rút khỏi vị trí Giám đốc âm nhạc của The Voice.

Trước đó, chiểu 11/9, chương trình họp báo của ban tổ chức The Voice diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh có sự hiện diện của thí sinh, các huấn luyện viên, đại diện ban tổ chức, đông đảo báo chí để giải thích về scandal lộ clip nghi dàn xếp kết quả The Voice, về việc lộng quyền, chèn ép thí sinh của Giám đốc âm nhạc Phương Uyên.

Tuy nhiên, buổi họp báo không đem lại hiệu ứng mong đợi là sự thẳng thắn, thành thật và sẻ chia. Nhiều phóng viên tỏ thái độ bức xúc trước những câu hỏi không được trả lời thỏa đáng, sự dẫn dắt lòng vòng của ban tổ chức cũng như ứng xử thiếu chuẩn mực của các thí sinh.

Cũng trong buổi chiều ngày 12/9, đại diện VTV ông Nguyễn Hà Nam - Trưởng ban Thư ký biên tập, người phát ngôn của đài đã lên tiếng nhận một phần trách nhiệm về những lùm xùm của The Voice.

(Theo DT)

Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm