| Hotline: 0983.970.780

PV GAS làm việc với Tổng Công ty Thăm dò và Khai thác Dầu Khí Essar

Thứ Bảy 09/04/2022 , 09:32 (GMT+7)

Kết thúc buổi làm việc, PV GAS và Essar E&P đều nhất trí sẽ sắp tiếp tục gỡ để nhanh chóng thúc đẩy khả năng hợp tác giữa các bên.

Đại diện Ban Tổng Giám đốc và các ban liên quan tiếp đoàn tại trụ sở PV GAS.

Đại diện Ban Tổng Giám đốc và các ban liên quan tiếp đoàn tại trụ sở PV GAS.

Ngày 08/4/2022, tại trụ sở PV GAS, đoàn công tác của Tổng Công ty Thăm dò và Khai thác Dầu Khí Essar (Essar Oil & Gas Exploration and Production Limited/Essar E&P) do ông Pankaj Kalra – Tổng Giám đốc làm Trưởng đoàn đã có buổi thăm và làm việc với Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS).

Tham dự buổi làm việc về phía PV GAS có ông Hoàng Văn Quang – Tổng Giám đốc, ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Tổng Giám đốc, bà Lê Thị Phương Hạnh - Trưởng Ban Hợp đồng Khí, ông Trần Anh Khoa – Phó ban Thị trường và cán bộ thuộc các Ban/Đơn vị liên quan của PV GAS.

Giới thiệu các định hướng hợp tác đôi bên cùng có lợi.

Giới thiệu các định hướng hợp tác đôi bên cùng có lợi.

Essar E&P có trụ sở chính đặt tại Essar House, số 11 Keshavrao Khadye Marg, Landmark Opposite Race Course, Mumbai, Ấn Độ. Là một trong những công ty thăm dò và khai thác (E&P) lớn nhất ở Ấn Độ, Essar E&P chủ yếu tập trung vào dầu khí phi truyền thống với trữ lượng tài nguyên là 15 nghìn tỷ feet khối khí nằm ở vị trí chiến lược trong các bể trầm tích chính trên khắp cả nước.

Với khoảng 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực E&P khí than (Coal Bed Mathane), mỏ khí than Raniganj East của Essar E&P không chỉ là mỏ khai thác khí than lớn nhất của Ấn Độ mà còn có trữ lượng khí đá phiến (shale gas) dồi dào.

Tại Việt Nam, ESSAR E&P nắm giữ 45% quyền lợi tham gia Hợp đồng dầu khí Lô 114 cùng Eni Vietnam B.V. với 55% quyền lợi tham gia. Mỏ Kèn Bầu thuộc Lô 114 nằm ở ngoài khơi thềm lục địa phía Bắc Việt Nam, thuộc Bể Sông Hồng, cách đất liền gần nhất thuộc Tỉnh Quảng Trị 65 km, được coi là phát hiện lịch sử của ngành Dầu khí Việt Nam.

Tổng giám đốc PV GAS Hoàng Văn Quang phát biểu chào mừng và thể hiện tinh thần sẵn sàng hợp tác phát triển ngành khí Việt Nam.

Tổng giám đốc PV GAS Hoàng Văn Quang phát biểu chào mừng và thể hiện tinh thần sẵn sàng hợp tác phát triển ngành khí Việt Nam.

Đại diện cho PV GAS, Tổng Giám đốc Hoàng Văn Quang đã chào mừng ông Pankaj Kalra  cùng cộng sự đã tới thăm và làm việc với với mục đích tìm hiểu khả năng hợp tác giữa hai bên trong lĩnh vực dầu khí.

Hai bên đã trao đổi, thảo luận và tìm hiểu về các hoạt động của nhau trong các dịch vụ liên quan đến khí và LNG, trong đó PV GAS nhấn mạnh về khả năng sẽ hợp tác với Essar E&P trong lĩnh vực vận chuyển và sử dụng LNG/CNG làm nhiên liệu cho phương tiện công cộng và tải trọng nặng tại Việt Nam.

Ông Pankaj Kalra cam kết sẽ chia sẻ kinh nghiệm và nỗ lực hỗ trợ PV GAS trong bất kì hoạt động hợp tác nào giữa hai công ty.    

Mối quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực khí là mong muốn của các công ty khí có uy tín trên thế giới khi đến thăm và làm việc với PV GAS.

Mối quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực khí là mong muốn của các công ty khí có uy tín trên thế giới khi đến thăm và làm việc với PV GAS.

Kết thúc buổi làm việc, PV GAS và Essar E&P đều nhất trí sẽ sắp tiếp tục gỡ để nhanh chóng thúc đẩy khả năng hợp tác giữa các bên.

Thay mặt PV GAS, Tổng giám đốc Hoàng Văn Quang một lần nữa chào mừng Essar E&P đã tới thăm và làm việc với PV GAS, bày tỏ niềm tin tưởng hai bên sẽ sớm tạo nên những cơ hội hợp tác tốt đẹp trong tương lai và khẳng định PV GAS cũng sẽ nỗ lực ủng hộ và tạo điều kiện tốt nhất cho các hoạt động của Essar E&P tại Việt Nam.

Xem thêm
Hơn 500 kg lòng lợn hôi thối đang trên đường đi tiêu thụ

Lực lượng chức năng tỉnh Thái Nguyên phát hiện 520kg lòng lợn bốc mùi hôi thối sắp được bán lại cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống và sản xuất lạp sườn.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Những gương mặt 'vàng' trong danh sách trả nợ trái phiếu doanh nghiệp bất động sản

Năm 2024, hơn 90 doanh nghiệp bất động sản có trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn với tổng nợ vay gần 100.000 tỷ đồng. Trong đó, nhiều 'ông lớn' có nợ tới hàng nghìn tỷ.