| Hotline: 0983.970.780

PV GAS trao tặng thêm 2 hệ thống lọc nước ngọt cho tỉnh Bến Tre

Thứ Năm 18/03/2021 , 19:23 (GMT+7)

Trước đó, trong năm 2020, khi tình hình hạn hán xâm nhập mặn đang ở giai đoạn đỉnh điểm, PV GAS cũng đã tài trợ cho tỉnh Bến Tre 2 hệ thống lọc nước ngọt...

Nghi thức trao trặng 2 hệ thống lọc nước ngọt cho tỉnh Bến Tre.

Nghi thức trao trặng 2 hệ thống lọc nước ngọt cho tỉnh Bến Tre.

Thực hiện chương trình ASXH của Tổng công ty Khí Việt Nam, ngày 15/3/2021, tại Nhà máy nước Tân Hào, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre, Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đã phối hợp cùng chính quyền nhân dân tỉnh Bến Tre tổ chức buổi lễ bàn giao, đưa vào sử dụng 2 hệ thống lọc nước ngọt, trang bị cho 2 nhà máy nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre.    

Tình hình hạn hán xâm nhập mặn vào mùa khô những năm gần đây tại các tỉnh miền Tây Nam bộ càng ngày càng diễn ra gay gắt, khốc liệt.

Đặc biệt trong mùa khô năm 2020, hạn hán xâm nhập mặn đã đạt kỷ lục, khốc liệt chưa từng có trong lịch sử, gây ra sự thiếu hụt nguồn nước phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội ở nhiều tỉnh thành miền Trung và miền Nam đất nước.

Trong đó, tỉnh Bến Tre là một trong những địa phương miền Tây Nam Bộ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, phạm vi xâm nhập mặn bao trùm toàn tỉnh Bến Tre cùng với nắng nóng gay gắt, tình trạng thiếu nước ngọt trầm trọng đã gây thiệt hại rất lớn đến sản xuất nông nghiệp, đời sống nhân dân toàn tỉnh Bến Tre.

Chương trình PV GAS tài trợ tỉnh Bến Tre 2021 để khắc phục tình trạng hạn hán xâm nhập mặn bao gồm trao tặng 2 hệ thống lọc nước ngọt RO có tổng trị giá 2,2 tỷ đồng.

Cụ thể: Hệ thống lọc nước ngọt RO công suất lọc 10m3/h  trang bị cho Nhà máy nước xã Tân Hào, huyện Giồng Trôm và hệ thống lọc RO công suất lọc 8m3/h được trang bị cho  Nhà máy nước xã Tân Thanh Bình, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre. Chức năng của hệ thống lọc nước ngọt RO là lọc nước bị nhiễm mặn hoặc nước lợ thành nước ngọt để phục vụ sinh hoạt dân sinh cho bà con nhân dân.

Trước đó, trong năm 2020, khi tình hình hạn hán xâm nhập mặn đang ở giai đoạn đỉnh điểm, PV GAS cũng đã tài trợ cho tỉnh Bến Tre 2 hệ thống lọc nước ngọt để lắp đặt tại 2 nhà máy nước tại xã Tiên Thủy và xã Châu Hòa, giúp kịp thời cung cấp nước ngọt cho nhân dân vùng hạn mặn.

Tham quan hệ thống lọc nước mới được trang bị tại  nhà máy nước xã Tân Hào.

Tham quan hệ thống lọc nước mới được trang bị tại  nhà máy nước xã Tân Hào.

Tham dự buổi lễ trao tặng hệ thống lọc nước ngọt cho tỉnh Bến Tre, về phía tỉnh Bến Tre có Bà Nguyễn Thị Mai Rí - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bến Tre, ông Huỳnh Kim Mười – Giám đốc Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh Môi trường tỉnh, cùng đại diện phòng Nông nghiệp PTNT huyện Giồng Trôm, chính quyền xã Tân Hào. Về phía đơn vị tài trợ Tổng công ty Khí Việt Nam, có bà Võ Thị Thanh Ngọc – Thành viên Hội đồng Quản trị PV GAS.

Phát biểu tại buổi lễ trao tặng, bà Nguyễn Thị Mai Rí – Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bến Tre đã thay mặt nhân dân địa phương gửi lời cảm ơn trân trọng đến Ban Lãnh đạo và người lao động PV GAS đã thể hiện tấm lòng đồng bào – đồng chí bằng những hành động rất thiết thực, kịp thời hỗ trợ Bến Tre vượt qua mùa hạn hán không chỉ trong năm 2020 mà còn nhiều năm sau nữa.

Ngay sau nghi thức trao tặng, các vị đại biểu đã tham quan và chứng thực hoạt động hiệu quả của hệ thống lọc nước ngọt mới được đưa vào sử dụng tại nhà máy nước xã Tân Hào.

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm