| Hotline: 0983.970.780

Quà tặng dát vàng cho ngày 8/3

Thứ Sáu 08/03/2013 , 09:16 (GMT+7)

Bên cạnh bông hồng vàng gây sốt vào dịp 8/3 năm ngoái, năm nay tại Hà Nội xuất hiện một loạt sản phẩm quà tặng mới được quảng cáo là dát vàng.

Bên cạnh bông hồng vàng gây sốt vào dịp 8/3 năm ngoái, năm nay tại Hà Nội xuất hiện một loạt sản phẩm mới được quảng cáo là dát vàng như thiệp, ảnh chân dung... Sản phẩm đắt nhất lên tới 4 triệu đồng.

Nhân viên một công ty chuyên về đồ mạ vàng báo giá một tấm thiệp chúc mừng 8/3 có giá dao động 2-4 triệu đồng, chân dung giá từ 1,5 đến 3,5 triệu đồng một bức, tùy kích thước và mức độ kỳ công. "Các sản phẩm này đều được mạ vàng thật 24K", anh này khẳng định.

Theo anh, đơn vị đã nhận đặt hàng cách đây khoảng nửa tháng. Khách hàng chủ yếu là doanh nghiệp. Riêng dịp 8/3 năm nay, đơn vị này sẽ tung ra thị trường 8/3 thiệp chúc mừng được dát vàng, với nhiều thiết kế. Trong số này, có 20 chiếc đã được khách đặt.


Một bức thiệp dát vàng có giá tiền triệu

"Chữ, họa tiết của thiếp được làm trên nền hợp kim, sau đó được dát một lớp vàng 24K, kế đến là lớp sơn nano để tạo độ bền cho bề mặt, giúp lớp vàng không bị bay", nhân viên này miêu tả.

Đối với chân dung dát vàng, khách hàng chỉ cần gửi một tấm ảnh sau đó đơn vị này sẽ chế tác thành một bức ảnh mạ vàng. "Tuy nhiên, hiện chúng tôi không nhận đặt hàng nữa, khách muốn mua thì nên lựa chọn những bức đã làm sẵn", anh này cho biết.

Trên nhiều trang web, dịch vụ mạ vàng móc khóa, chùm chìa khóa bằng vàng 24K cũng nở rộ, với giá dao động từ 700.000 đồng đến 1 triệu đồng một sản phẩm.

Tuy không còn mới lạ nhưng món quà bông hồng vàng 24k được đựng trong hộp vẫn được bán với mức giá khá cao, 1,5 - 2 triệu đồng một bông tùy kích cỡ. Linh, người bán loại hoa này cho biết, mức tiêu thụ năm nay giảm so với năm ngoái. "Bù lại, một số mặt hàng có giá bình dân hơn mình lại bán chạy hơn", Linh nói. Cô chủ này cho biết, khách hàng năm nay có xu hướng không sính đồ độc, đồ sang mà quan tâm hơn đến những mặt hàng thiết thực như quần áo, mỹ phẩm...


Một cửa hàng bán hoa rất vắng vẻ khách chiều ngày 7/3

Bên cạnh những món quà độc, lạ, các mặt hàng quen thuộc, bình dân như đồ thời trang, công nghệ, siêu thị... cũng tung nhiều chương trình khuyến mãi nhân dịp này để kích cầu. Tuy nhiên, đa số các chủ hàng thừa nhận, tình hình kinh doanh năm nay èo uột, biện pháp khuyến mãi cũng không giúp doanh số tăng nhiều.

Chủ cửa hàng thời trang công sở trên phố Cầu Giấy, lượng khách hàng tới mua sắm trong mấy ngày nay chỉ nhỉnh hơn khoảng 10-15% so với ngày thường. "Mọi năm, khách đông hơn. Ngoài ra, khách năm nay chủ yếu mua loại giá trung bình, trong khi mọi năm hầu hết là hàng cao cấp", chị này cho hay.

Một loại quà tặng không thể thiếu trong dịp lễ dành cho các chị em là mặt hàng hoa tươi. Theo chị Hường, nhân viên một cửa hàng trên phố Lê Duẩn, giá hoa ngày 7/3 tăng 30-40% so với mấy ngày trước. Theo đó, loại hoa bó dao động từ 250.000-500.000 đồng một bó.

Theo khảo sát của PV, một số loại hoa được ưa chuộng có giá khá cao, hoa hồng 30.000-40.000 đồng một bông, ly 50.000-150.000 đồng một cành tùy loại. "Năm nay hoa không hiếm, vì thời tiết thuận lợi nhưng vẫn tăng theo quy luật ngày lễ", chị Hường cho hay.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm