| Hotline: 0983.970.780

Quan sát viên LHQ tìm thấy 92 thi thể ở Houla

Chủ Nhật 27/05/2012 , 09:03 (GMT+7)

Các quan sát viên Liên hợp quốc đã phát hiện hơn 92 thi thể, trong đó có 32 trẻ em, đã được phát hiện tại làng thị trấn Houla ở tỉnh Homs.

Các thi thể được tìm thấy ở Houla, Syria

Theo AFP, người đứng đầu sứ mệnh giám sát của Liên hợp quốc tại Syria, Thiếu tướng Robert Mood ra thông cáo cho biết các quan sát viên đã đếm được hơn 92 thi thể, trong đó có 32 trẻ em, tại thị trấn Houla ở tỉnh miền Trung Homs và gọi sự vụ này là một "thảm kịch tàn bạo".

Ông Mood đã lên án "với những ngôn từ mạnh mẽ nhất có thể" và khẳng định "những ai sử dụng bạo lực cho các kế hoạch của riêng mình sẽ tạo ra sự bất ổn và khó đoán biết lớn hơn nữa và có thể dẫn Syria tới nội chiến."

Ngay sau khi ông Mood ra thông báo trên, Liên hợp quốc ngày 26/5 đã kêu gọi một hành động quốc tế khẩn cấp đối với Syria.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon và phái viên của Liên hợp quốc-Liên đoàn Arập (AL) Kofi Annan đã cùng lên án "hành động tội ác tàn bạo và kinh hoàng" này và là sự "vi phạm trắng trợn" luật pháp quốc tế cũng như những cam kết của chính phủ Syria không sử dụng vũ khí hạng nặng hay bạo lực. Ông Annan nói thêm "những kẻ phạm tội ác phải bị qui trách nhiệm."

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton ngày 26/5 cũng lên án hành động tàn bạo trên. Bà Clinton cho biết Mỹ sẽ làm việc với các đồng minh quốc tế để gia tăng áp lực đối với Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Thông cáo do phát ngôn viên của bà Clinton đọc có đoạn: "Mỹ lên án với những ngôn từ mạnh mẽ nhất có thể vụ thảm sát ngày hôm qua (25/5) ở làng Houla của Syria."

Anh đã kêu gọi có "phản ứng mạnh mẽ của quốc tế" đối với tình trạng thảm sát ở Syria.

Lên án vụ bạo lực hôm 25/5 là một vụ "thảm sát," Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius cho biết ông sẽ gặp nhà trung gian hòa bình Liên hợp quốc Annan vào ngày 27/5. Trong một tuyên bố, Ngoại trưởng Fabius cho hay: "Các quan sát viên Liên hợp quốc cần được tạo điều kiện để hoàn thành sứ mệnh của mình và kế hoạch thoát khỏi khủng hoảng của đặc phái viên chung Liên hợp quốc-Liên đoàn Arập phải được thực hiện ngay lập tức". Ông còn cho biết mình sẽ liên lạc với nhóm Những người bạn Syria ngay lập tức để cố gắng thu xếp một cuộc họp ở Paris.

Trong một diễn biến khác, Lực lượng quân sự đối lập, Quân đội Syria Tự do (FSA) ngày 26/5 tuyên bố sẽ không còn cam kết với kế hoạch hòa bình do Liên hợp quốc bảo trợ ở Syria trừ phi Liên hợp quốc có hành động can thiệp nhanh chóng để bảo vệ dân thường nước này.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Mỹ không còn hệ thống phòng không Patriot để gửi cho Ukraine

Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan cho biết Washington không còn hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine, nhưng sẽ gây áp lực buộc EU và NATO chia sẻ cho Kiev.

Giới trẻ Trung Quốc ‘đua sống xanh’

Trung Quốc nỗ lực thực hiện ‘mục tiêu carbon kép’ đã góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng và nuôi dưỡng thị trường cho các sản phẩm xanh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm