| Hotline: 0983.970.780

Quảng Bình

Cách ly 21 người Trung Quốc nhập cảnh trên tàu hàng

Thứ Ba 04/08/2020 , 08:43 (GMT+7)

21 thủy thủ người Trung Quốc nhập cảnh vào cảng Gianh (Quảng Bình) theo tàu chở hàng đã được cách ly…

Cán bộ trung tâm phòng chống bệnh tật tỉnh Quảng Bình đo thân nhiệt, kiểm tra sức khỏe các thủy thủ tàu Amoy Dream . Ảnh: H.P.

Cán bộ trung tâm phòng chống bệnh tật tỉnh Quảng Bình đo thân nhiệt, kiểm tra sức khỏe các thủy thủ tàu Amoy Dream . Ảnh: H.P.

Sáng 4/8, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Gianh (Bộ đội Biên phòng Quảng Bình) cho biết đã làm thủ tục nhập cảnh tàu Amoy Dream (Hồng Kông).

Tàu xuất phát từ Quảng Châu (Trung Quốc) nhập cảnh vào Việt Nam tại cảng Gianh (huyện Bố Trạch, Quảng Bình) để nhập hàng Clinker và vận chuyển đi Philippines.

Trên tàu này có 21 thuỷ thủ, đều mang quốc tịch Trung Quốc.

Lực lượng Bộ đội biên phòng Quảng Bình phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Theo đó, các thủy thủ trên tàu được cấp phát khẩu trang, đo thân nhiệt, kiểm tra sức khỏe, khai báo y tế và khử trùng toàn bộ tàu…

Cơ quan chức năng không làm thủ nhập cảnh cho thủy thủ, không cấp giấy phép đi lại trên bờ, yêu cầu cách ly tại tàu và hạn chế các tàu thuyền khác cập mạn theo đúng quy định.

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.