| Hotline: 0983.970.780

Quảng Bình: Gần 250 trường học hoãn khai giảng năm học mới

Thứ Năm 05/09/2019 , 12:10 (GMT+7)

Tỉnh Quảng Bình có 249/588 trường không thể khai giảng năm học mới trong ngày 5/9 vì mưa lũ.

 Văn nghệ chào mừng năm học mới ở trường TH Đồng Phú (TP Đồng Hới).

Trưa 5/9, ông Đinh Qúy Nhân, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Bình cho biết, toàn tỉnh có 249/588 trường học các cấp đã phải hoãn khai giảng trong ngày 5/9, vì mưa lũ. Có trên 90 ngàn học sinh các cấp không đến trường trong ngày hôm nay.

Trong đó, các địa phương hoãn khai giảng 100% như huyện Minh Hóa, Tuyên Hóa và TX Ba Đồn. Phần lớn, các trường học của cácc huyện khác như Quảng Trạch, Bố Trạch, Quảng Ninh, Lệ Thủy… được diễn ra bình thường.

Nhiều trường che rạp đảm nảo an toàn cho học sinh.

Nhiều địa phương đã cùng phụ huynh hỗ trợ che rạp ở sân trường để đảm bảo an toàn cho con em trong buổi lễ khai giảng năm học mới. Lãnh đạo chính quyền các cấp, các cơ quan ban ngành đã tổ chức thăm hỏi, động viên thầy và trò các trường học nhằm tạo động lực vượt lên khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học.

“Tất cả các trường trong buổi lễ khai giảng thực hiện ngắn gọn, không đọc báo cáo thành tích, ưu tiên hoạt động văn nghệ của học sinh. Lễ khai giảng diễn ra  an toàn”- ông Nhân chia sẻ thêm.

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất