| Hotline: 0983.970.780

Quảng Bình: Khen thưởng gần 150 ngư dân đưa thuyền vào cứu hộ trong mưa lũ

Thứ Tư 28/10/2020 , 12:21 (GMT+7)

Gần 150 thuyền bơ nan của ngư dân các xã vùng biển đã được đưa vào vùng rốn lũ huyện Quảng Ninh, Lệ Thủy để cứu dân bị kẹt trong lụt lội…

Ngư dân xã Hải Ninh cứu hộ người dân trong lũ dữ. Ảnh: T.Phùng

Ngư dân xã Hải Ninh cứu hộ người dân trong lũ dữ. Ảnh: T.Phùng

Ngày 28/10, ông Phạm Trung Đông, Chủ tịch UBND huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) cho biết đã ký quyết định khen thưởng đột xuất cho 26 tập thể, các nhân ở xã Hải Ninh vì đã có thành tích trong việc hỗ trợ, cứu hộ người dân trong lũ dữ.

Theo đó, UBND huyện Quảng Ninh sẽ thưởng đột xuất cho Hội Phụ nữ xã Hải Ninh, 20 chủ thuyền và 5 hội viên Hội Phụ nữ xã gồm Giấy khen và 900 ngàn đồng tiền thưởng.

Trong cơn lũ dữ, 20 ngư dân đã đưa thuyền vượt chặng đường dài hơn 10 km để tập kết tại vùng lũ và cứu hộ hàng trăm người dân các xã Tân Ninh, Hàm Ninh, Duy Ninh… (huyện Quảng Ninh) đưa đến nơi an toàn. Hội Phụ nữ xã Hải Ninh đã tiếp nhận và chăm lo cho hàng trăm người từ vùng lũ đến trú ngụ tránh lũ.

Thuyền ngư dân vùng biển cứu hộ tại vùng lũ Lệ Thủy. Ảnh: X.Vương.

Thuyền ngư dân vùng biển cứu hộ tại vùng lũ Lệ Thủy. Ảnh: X.Vương.

Trước đó, UBND huyện Lệ Thủy cũng đã khen thưởng đột xuất cho 123 chủ thuyền ở hai xã Ngư Thủy và Ngư Thủy Bắc đã có thành tích trong công tác cứu hộ cứu nạn trong đợt lũ vừa qua trên địa bàn. Mỗi chủ thuyền được trao giấy khen, kèm tiền thưởng 500.000 đồng.

Được biết, Ban tiếp nhận cứu trợ của huyện Lệ Thủy cũng đã hướng dẫn một số đoàn thiện nguyện đến trao quà, chia sẻ với ngư dân hai xã biển bãi ngang Ngư Thủy và Ngư Thủy Bắc. Người dân biển hai xã này cũng đang còn nghèo nhưng bà con cũng đã dành nhiều vật chất, tinh thần ủng hộ cho vùng lũ.

Ngư dân Mai Văn Dương (trú tại xã Hải Ninh), là một trong những chủ thuyền đã tự nguyện đưa thuyền nan đi biển vào sâu vùng lũ cứu người, cho biết: "Chúng tôi giúp bà con vùng lũ không mong là có khen thưởng gì. Trong lũ, bà con mình đang gặp hiểm nguy thì cần phải giúp thôi. Ngư dân chúng tôi xem đây là động lực để làm nhiều việc tốt hơn".

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.