| Hotline: 0983.970.780

Quảng Trị: Đàn lợn giảm sút nghiêm trọng

Thứ Năm 04/07/2019 , 10:30 (GMT+7)

Từ ổ dịch tả lợn châu Phi xuất hiện đầu tiên tại thôn Mỹ Chánh, xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng vào ngày 27/3 đến nay, dịch đã lây lan ra gần 1.500 hộ chăn nuôi của 50 xã ở các huyện Hải Lăng, Gio Linh, Hướng Hóa, TP Đông Hà... của tỉnh Quảng Trị.

Số lượng lợn tiêu hủy đã lên đến 7.600 con với 386 tấn.

Ông Hà Sỹ Đồng thị sát phòng chống DTLCP trên địa bàn.

Nguyên nhân chính là do tập quán chăn nuôi thả rông không chuồng trại và quy mô chăn nuôi nhỏ lẻ, người dân không chủ động về nguồn thức ăn cho đàn lợn, đa phần sử dụng lại đồ ăn thừa của các nhà hàng, gia đình.... Một nguyên nhân không kém quan trọng chính là việc buôn bán thịt lợn không được kiểm soát kỹ càng, nhiều hộ gia đình khi phát hiện lợn chết không báo cho cơ quan chức năng, tự đưa đi giết mổ để tiêu thụ, khó kiểm soát.

Tỉnh đã cấp kinh phí cùng với nguồn hỗ trợ Trung ương 15,6 tấn hóa chất tiêu độc khử trùng. Các địa phương đã chủ động cấp gần 100 tấn vôi bột để thực hiện vệ sinh chuồng trại nhằm ngăn ngừa dịch; triển khai tốt công tác tuyên truyền cho bà con về cách phòng chống dịch bệnh lây lan, nghiêm cấm buôn bán và tiêu thụ lợn nhiễm bệnh để tránh lây lan bệnh.

Tuy nhiên, dịch bệnh vẫn không thể kiểm soát. Dịch bệnh bắt đầu có chiều hướng xấu đi khi nhiều trang trại có điều kiện chăn nuôi tốt cũng đã bắt đầu phát hiện dấu hiệu dịch, mật độ lây lan đang ở mức báo động, số lượng tiêu hủy lên đến 200 - 300 con mỗi ngày.

14-10-25_qt-_chu_phi_2
Người dân vệ sinh chuồng trại góp phần hạn chế dịch bệnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng thừa nhận, tổng đàn lợn của tỉnh Quảng Trị có khoảng 242 ngàn con, nhưng dịch bệnh phát triển nhanh đã làm cho đàn lợn giảm sút nghiêm trọng. Để tình trạng dịch lây lan trong đó có trách nhiệm của nhiều địa phương, BCĐ các huyện, thị chưa thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của mình trong vấn đề phòng chống, góp phần hạn chế thấp nhất thiệt hại cho người chăn nuôi…

Xem thêm
Tiêm phòng dại vì cộng đồng

Chương trình ‘Tiêm phòng dại vì cộng đồng’ lần 4 vừa được triển khai tại Đức Huệ, Long An, Những năm qua, chương trình đã giúp nâng cao tỷ lệ tiêm phòng trên địa bàn.

Hỗ trợ để sản xuất phát thải thấp cho 200 nghìn ha lúa ở ĐBSCL

AN GIANG 10 doanh nghiệp liên kết với các HTX và nông dân 3 tỉnh An Giang, Đồng Tháp và Kiên Giang sẽ được hỗ trợ để sản xuất lúa phát thải thấp với diện tích 200.000ha.

Đồng Nai hướng tới cơ giới hóa đồng bộ trong trồng trọt

Cơ giới hóa trong trồng trọt ở Đồng Nai đã có nhiều thành tựu nhưng chưa đồng bộ. Tỉnh này đang hướng tới việc cơ giới hóa đồng bộ trong thời gian tới.