| Hotline: 0983.970.780

Quảng Trị phong tỏa khu vực sinh sống của bệnh nhân 861

Thứ Tư 12/08/2020 , 07:13 (GMT+7)

Khu vực dân cư bệnh nhân 861 sinh sống ở huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị đã được phong tỏa để phòng nguy cơ Covid-19 lây lan trong cộng đồng.

Một khu dân cư ở TP. Đông Hà bị phong tỏa sau khi phát hiện có ca mắc Covid-19. Ảnh: CĐ.

Một khu dân cư ở TP. Đông Hà bị phong tỏa sau khi phát hiện có ca mắc Covid-19. Ảnh: CĐ.

Tối 11/8, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng đã ra quyết định phong tỏa khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao liên quan đến 2 bệnh nhân 860 và 861 mắc Covid-19 vừa được Bộ Y tế công bố.

Theo đó, khu vực xóm Bàu, đội 3, thôn Hà Thanh, xã Gio Châu, huyện Gio Linh, nơi sinh sống của bệnh nhân 861 sẽ được khoanh vùng, phong tỏa, cách ly kể từ 21h ngày 11/8.

Trước đó, chiều 11/8, Bộ Y tế đã công bố thêm 16 ca mắc Covid-19, trong đó có 2 ca bệnh ở Quảng Trị.

Cụ thể, bệnh nhân số 862 là bà H.T.X (SN 1954, trú tại bản Ruộng, xã Hướng Tân, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị). Bà X. là mẹ của bệnh nhân 832, trước khi phát hiện nhiễm SARS-CoV-2, bà X. đã có mặt ở bệnh viện để chăm sóc cho bệnh nhân 832. Hiện bà X. đang được điều trị tại Bệnh viện Chuyên khoa Lao và bệnh Phổi tỉnh Quảng Trị.

Bệnh nhân số 861 là bà H.T.T (SN 1984, trú tại thôn Hà Thanh, xã Gio Châu, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị). Bà T. có quán bún ở xã Gio Châu. Trước khi nhiễm SARS-CoV-2, bà T. từng tiếp xúc với bệnh nhân 750 và bệnh nhân 833. Sau khi xác định bà T. là F1, bà và đứa con nhỏ được cách ly 1 phòng riêng ở nhà khách huyện Gio Linh.

Hiện Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Trị đang tiến hành rà soát, thống kê danh sách F1, F2 của 2 bệnh nhân trên.

Tính đến ngày 11/8, tỉnh Quảng Trị có 14.047 trường hợp được xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2; 6 trường hợp mắc Covid-19, trong đó 1 bệnh nhân đã tử vong (bệnh nhân 832). Bên cạnh đó, địa phương này đang có 546 trường hợp đang cách ly tại các cơ sở y tế, cách ly tập trung và 2.015 trường hợp đang cách ly tại nhà, cơ sở lưu trú.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất