| Hotline: 0983.970.780

Quảng Trị: Thêm 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Thứ Sáu 04/03/2022 , 11:52 (GMT+7)

Trong 7 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới, có 6 xã hoàn thành mục tiêu đề ra, gồm xã Vĩnh Hà, Gio Việt, Trung Giang, Triệu Độ, Triệu Long và Hải Định

Ứng dụng công nghệ vào sản xuất nông nghiệp sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển ở vùng nông thôn. Ảnh: CĐ.

Ứng dụng công nghệ vào sản xuất nông nghiệp sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển ở vùng nông thôn. Ảnh: CĐ.

Hội đồng thẩm định của tỉnh Quảng Trị vừa họp thẩm định xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021.

Trong năm 2021, toàn tỉnh Quảng Trị có 7 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới. Mặc dù bị ảnh hưởng dịch Covid-19 nhưng phần lớn các xã đã có nhiều nỗ lực triển khai các giải pháp nhằm sớm hoàn thành các tiêu chí đề ra.

Hội đồng thẩm định của tỉnh đã bỏ phiếu đánh giá, kết quả có 6 xã đủ điều kiện đạt chuẩn nông thôn mới gồm xã Vĩnh Hà (huyện Vĩnh Linh); xã Gio Việt, xã Trung Giang (huyện Gio Linh); xã Triệu Độ, xã Triệu Long (huyện Triệu Phong) và xã Hải Định (huyện Hải Lăng).

Theo ông Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị, các xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2021 đã thể hiện hiệu quả lãnh đạo, quản lý, điều hành của các cấp ủy Đảng, chính quyền, vai trò của mặt trận và các tổ chức đoàn thể, đặc biệt là sự đồng thuận của người dân.

Tuy nhiên, để giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được, lãnh đạo UBND tỉnh đề nghị các xã trong thời gian tới cần xây dựng kế hoạch xây dựng nông thôn mới một cách cụ thể.

‘Các xã cần chú trọng đến công tác rà soát, bổ sung quy hoạch, duy tu, bảo dưỡng, phát huy hiệu quả của các công trình xây dựng cơ bản, quan tâm đến vấn đề nước sạch, môi trường. Đồng thời, thay đổi hình thức sản xuất, nâng cao giá trị gia tăng, liên kết tiêu thụ sản phẩm... tiến đến hình thành các mô hình nông thôn mới kiểu mẫu, nâng cao’, ông Đồng nhấn mạnh.

Tái cơ cấu nông nghiệp nhằm nâng cao thu nhập cho cư dân nông thôn là mục tiêu quan trọng mà tỉnh Quảng Trị đang hướng đến. Ảnh: CĐ.

Tái cơ cấu nông nghiệp nhằm nâng cao thu nhập cho cư dân nông thôn là mục tiêu quan trọng mà tỉnh Quảng Trị đang hướng đến. Ảnh: CĐ.

Trước đó, Tỉnh ủy tỉnh Quảng Trị ban hành Nghị quyết số 03-NQ/TU về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.

Nghị quyết đặt mục tiêu, phấn đấu đến năm 2025 có thêm 4 huyện đạt chuẩn nông thôn mới và 1 huyện đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; 80% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 9 xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi; 25% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu.

Đồng thời không còn xã đạt dưới 13 tiêu chí; có ít nhất 40% số thôn thuộc các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đạt chuẩn nông thôn mới; thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn tăng ít nhất 1,5 lần so với năm 2020.

Phấn đấu đến năm 2030 có thêm 1 huyện đạt chuẩn nông thôn mới, 1 huyện nông thôn mới nâng cao, duy trì bền vững huyện đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; 85% số xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Tính đến đầu năm 2022, toàn tỉnh Quảng Trị có 63/101 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 1 huyện nông thôn mới (huyện Cam Lộ) và 3 xã nông thôn mới kiểu mẫu( xã Vĩnh Kim, Vĩnh Thủy và Cam Chính).

    Tags:
Xem thêm
424 hộ nghèo tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở

Năm 2024, tỉnh Ninh Bình sẽ hỗ trợ hơn 37 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 424 hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Hưng Yên: Nhiều giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn

Những giải pháp dưới đây vừa giúp giảm căn bản ô nhiễm môi trường, vừa tạo ra lượng lớn phân hữu cơ chất lượng tốt chăm bón cho cây trồng.

Hà Nội có hơn 2.700 sản phẩm OCOP, nhiều nhất cả nước

Tính đến tháng 4/2024, 63 tỉnh/thành trên phạm vi toàn quốc đã đánh giá, phân hạng được 12.075 sản phẩm OCOP, trong đó Hà Nội có 2.711 sản phẩm, chiếm số lượng nhiều nhất.