| Hotline: 0983.970.780

Quyết liệt gỡ “điểm nóng” trong tái cơ cấu nông nghiệp

Thứ Tư 13/05/2015 , 09:44 (GMT+7)

Theo kế hoạch đến năm 2016, các DN do Bộ NN-PTNT quản lí về cơ bản sẽ gần như không còn DN 100% vốn nhà nước.

Khẩn trương đổi mới nông lâm trường, cổ phần hóa các DN nhà nước, tiếp tục triển khai mạnh mẽ các giải pháp cho từng lĩnh vực cụ thể sẽ là những công tác trọng tâm nhằm tạo cú hích cho thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp thời gian tới.

Tại Hội nghị báo cáo viên các tỉnh, thành phố và các cơ quan Đảng ủy trực thuộc TƯ do Ban Tuyên giáo TƯ tổ chức hôm qua (12/5), Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Hà Công Tuấn đã tập trung nhiều nội dung báo cáo về tình hình thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

Đánh giá qua gần 2 năm thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, Thứ trưởng Hà Công Tuấn cho rằng, về nhận thức, đề án đã tạo được sự đồng thuận trong xã hội, xem đây là yêu cầu tất yếu trong quá trình đổi mới SX.

Tuy vậy, nhận thức về bản chất của nội dung về tái cơ cấu nông nghiệp còn khác nhau. Vẫn có quan điểm cho rằng tái cơ cấu chỉ là khắc phục một số sai lầm, yếu kém của giai đoạn trước, từng bước phục hồi tăng trưởng trở lại.

Tuy nhiên về phía Bộ NN-PTNT, xem tái cơ cấu là chuyển đổi mô hình tăng trưởng sâu rộng; nâng cấp thể chế kinh tế thị trường; tạo hệ thống động lực mới để thực hiện phân bổ lại và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, về bản chất thì đây là cuộc cách mạng trong nông nghiệp lần thứ 2 của nước ta.

Bên cạnh việc đánh giá những kết quả, chuyển biến đạt được, Thứ trưởng Hà Công Tuấn đã nêu những giải pháp trọng tâm sẽ được Bộ NN-PTNT triển khai trong thời gian tới.

Đặc biệt về đổi mới tổ chức SX của nông lâm trường. Hiện các Cty nhà nước quản lí gần 2,7 triệu ha đất, chủ yếu là rừng (hơn 2 triệu ha). Sau 2 năm thực hiện tái cơ cấu, hiện hầu hết chỉ còn lại các Cty nông nghiệp đã cổ phần hóa, nhiều đơn vị đã và sẽ phải giải thể để giao đất lại cho nông dân SX.

Đến nay, ước có gần 100 DN, cả Cty mẹ, Cty con do Bộ NN-PTNT quản lí đã cổ phần hóa, chỉ còn 3 đơn vị là Tổng Cty Cà phê, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và Tổng Cty Lương thực Miền Bắc là triển khai cổ phần chậm một chút. Theo kế hoạch đến năm 2016, các DN do Bộ NN-PTNT quản lí về cơ bản sẽ gần như không còn DN 100% vốn nhà nước.

Về đầu tư, Bộ NN-PTNT đang quyết liệt thực hiện việc thoái vốn đầu tư ngoài ngành, theo đó hiện đã thực hiện thoái vốn được hơn 1.400 tỉ đồng (trong tổng số phải thoái vốn khoảng 3.600 tỉ theo kế hoạch). Trong năm 2015, Bộ NN-PTNT sẽ quyết liệt thực hiện vấn đề này.

Về đề án tái cơ cấu, Thứ trưởng Hà Công Tuấn cho rằng, mong muốn của Bộ NN-PTNT là các địa phương phải có đề án hoặc kế hoạch tái cơ cấu riêng, tuy nhiên đến nay mới chỉ có 36/63 tỉnh thành có đề án và kế hoạch được phê duyệt.

Ở Trung ương, Thứ trưởng Hà Công Tuấn cho biết, chủ trương của Chính phủ muốn phải triển khai quyết liệt hơn, mạnh mẽ hơn nữa đề án tái cơ cấu nông nghiệp.

Vì vậy ngày 14/4/2015, Chính phủ đã tiếp tục ban hành Quyết định số 508/QĐ-TTg về việc thành lập BCĐ liên ngành thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp đến năm 2020 do Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải làm Trưởng ban; Bộ trưởng Bộ NN-PTNT làm Phó ban thường trực cùng thành viên là lãnh đạo 8 bộ, ngành khác và 8 tỉnh, thành đại diện cho các khu vực trên cả nước.

Đây sẽ là điều kiện để tạo bước chuyển mới quyết liệt hơn trong việc thực hiện Đề án Tái cơ cấu nông nghiệp thời gian tới.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm