| Hotline: 0983.970.780

Rùng mình hàng chục con lợn chết thả trôi trên kênh thủy lợi

Thứ Bảy 25/05/2019 , 12:48 (GMT+7)

Chính quyền huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) vừa tổ chức lực lượng vớt hàng chục con lợn chết nổi trên kênh thủy lợi N9 để tiêu hủy.

Sáng 25/5, ông Nguyễn Văn Sáu, Trưởng phòng NN-PTNT huyện Thạch Hà thông tin với NNVN, địa phương đang chờ kết quả xét nghiệm mẫu từ Cơ quan Thú y vùng III để xác định xem số lợn chết trên kênh N9 (tuyến kênh chảy từ hồ Kẻ Gỗ (Cẩm Xuyên) đến các xã bãi ngang huyện Lộc Hà) có bị dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) hay không.

Xác lợn chết vứt đầy kênh thủy lợn N9

Theo ông Sáu, trước đó, khoảng 20h30 ngày 24/5, người dân một số xã vùng bãi ngang huyện Thạch Hà phát hiện một số lượng lớn lợn chết trôi đang trong quá trình phân hủy trôi nổi trên kênh N9 nên trình báo lực lực lượng chức năng.

Nhận được thông tin, ngay trong đêm, lãnh đạo huyện Thạch Hà cùng các phòng chuyên môn phối hợp các xã Thạch Lạc, Thạch Hội đã đến hiện trường, tổ chức trục vớt lợn, tiến hành tiêu hủy, tiêu độc khử trùng.

Đã có khoảng 25 - 27 con được xã Thạch Lạc, Thạch Hội với lên đem đi tiêu hủy

“Đã có khoảng 25 - 27 con lợn; mỗi con nặng tầm 20 - 40kg) được tiêu hủy. Hiện chúng tôi chưa xác định được nguồn gốc số lợn này trôi nổi từ  đâu, bởi sau khi yêu cầu các xã dọc tuyến kênh (Thạch Hội, Thạch Văn, Thạch Trị, Thạch Lạc) soát xét, không phát hiện hiện tượng lợn ốm chết bất thường”, ông Sáu nói.

Ông Dương Kim Mậu, Chủ tịch UBND xã Thạch Lạc cho biết, Thạch Lạc là xã nằm cuối kênh N9 nên vào các thời điểm Cty TNHHMTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh mở nước phục vụ sản xuất, đoạn kênh chảy qua địa bàn thường bị rác thải, xác động vật dồn ứ, cản trở dòng chảy.

Lực lượng chức năng tiêu hủy lợn

“Đợt mở nước này bắt đầu chảy về địa bàn cách đây mấy hôm nhưng đến hôm nay (24/5) mới thấy tình trạng lợn chết xuất hiện. Trên địa bàn không có tình trạng lợn chết nên chắc chắn, số lợn trên từ các địa phương khác chảy về”, ông Mậu khẳng định.

Ngoài Thạch Lạc, xã Thạch Hội cũng là một trong những địa phương nằm cuối kênh N9 và cùng phải chịu cảnh vớt xác lợn đem đi tiêu hủy.

Ông Nguyễn Thanh Long, Chủ tịch UBND xã lo lắng: “Thạch Hội đang có gần 10.000 con lợn nuôi trong dân. Nếu dịch bệnh diễn biến phức tạp, lây lan đến xã Thạch Hội thì người dân sẽ thiệt hại nặng nề”.

Chốt cảnh báo nguy cơ bị DTLCP được lập ngay sau khi Thạch Hà phát hiện lợn chết thả trôi 

Để xác minh nguồn gốc số lợn chết vứt trôi nổi trên kênh N9 có liên quan đến vùng đang bị DTLCP huyện Cẩm Xuyên hay không, PV đã liên hệ với ông Trần Hữu Duyệt, Phó Chủ tịch UBND huyện. Ông Duyệt khẳng định: “Kênh N9 hoàn toàn chảy ở Thạch Hà, không có đoạn nào nằm ở Cẩm Xuyên (?!). Chúng tôi giám sát hàng ngày và cũng đã cho anh em kiểm tra chiều qua, không có hiện tượng lợn ốm, chết”.

Được biết, tại huyện Cẩm Xuyên đã phát sinh 2 ổ DTLCP tại thị trấn Cẩm Xuyên và thị trấn Thiên Cầm. Ngoài 2 ổ dịch trên, hiện nay trên địa bàn huyện cũng có nhiều xã phát sinh hiện tượng lợn bị ốm, chết với nhiều nguyên nhân khác nhau.            

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm