| Hotline: 0983.970.780

Sách ảnh về 100 sự kiện trong đời Tướng Giáp

Chủ Nhật 13/10/2013 , 08:58 (GMT+7)

"Đại tướng Võ Nguyên Giáp: Tư lệnh của các tư lệnh, Chính ủy của các chính ủy" là cuốn sách ghi các dấu mốc quan trọng trong cuộc đời Đại tướng.

"Đại tướng Võ Nguyên Giáp: Tư lệnh của các tư lệnh, Chính ủy của các chính ủy" là cuốn sách ghi các dấu mốc quan trọng trong cuộc đời Đại tướng, phát hành ngày 11/10. 

Cuốn sách không đi sâu mô tả những trận đánh hào hùng mà Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã chỉ huy, cũng không tập hợp những số liệu khô khan, cứng nhắc. Cuộc đời và sự nghiệp cũng như cuộc sống đời thường của Đại tướng được khái quát và hiện lên qua 100 sự kiện quan trọng. Mỗi sự kiện là những bức ảnh, kèm trích dẫn những lời phát biểu, quyết định của chính Đại tướng vào những thời khắc quan trọng.

Bên cạnh những sự kiện biên niên sử về vị tướng huyền thoại của Việt Nam, cuốn sách còn mang lại những tư liệu, những bước thăng trầm về bối cảnh lịch sử dân tộc, và cả những nhân vật cùng thời.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp dạy học tại Hà Nội, ông dạy các môn Pháp văn, Lịch sử, Địa lý tại trường Thăng Long năm 1935. Sau này ông nói: "Nếu không có chiến tranh, tôi đã là một thầy giáo"

Sách chia làm năm phần, theo từng giai đoạn quan trọng của cuộc đời Đại tướng. Trong phần một là những bức ảnh và thông tin ngắn gọn cho biết quê hương, gia đình - nơi hun đúc ý chí và nhân cách quyết định con người Đại tướng. Đó còn là những ngày mà cậu học sinh Võ Nguyên Giáp tham gia bãi khóa, tham gia Tân Việt Cách mạng Đảng, bắt đầu viết báo, bị cầm tù, trở thành sinh viên trường Luật, cho tới cuộc gặp gỡ đầu tiên với Nguyễn Ái Quốc.

Những hình ảnh tư liệu trong phần hai kể lại việc Tướng Giáp xây dựng đội quân cách mạng những năm 1940, thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Trong phần này, tài năng và bản lĩnh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp cũng được thể hiện qua các lĩnh vực như tổ chức nhà nước, an ninh, quốc phòng và ngoại giao… 

Ngày 22/12/1944, Đại tướng Võ Nguyên Giáp tổ chức đội quân chủ lực đầu tiên của Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân - tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam

Phần ba tái hiện chiến dịch hào hùng nhất mà Đại tướng chỉ huy – chiến dịch Điện Biên Phủ. Với những quyết sách sáng suốt, quyết đoán, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã chuyển hướng chiến dịch kịp thời để đưa tới một trận Điện Biên “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Phần bốn tái hiện giai đoạn 1954 – 1975 với những chiến dịch quan trọng của cuộc kháng chiến trường kỳ.

Lúc này Đại tướng với tư cách là Bộ trưởn Quốc phòng, Tổng tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam đã có nhiều đóng góp to lớn, chỉ đạo chiến dịch Hồ Chí Minh thành công. Phần cuối của cuốn sách mang tên Ngọn núi lửa phủ tuyết, khắc họa chân dung Đại tướng Võ Nguyên Giáp với những hoạt động dù âm thầm nhưng vẫn đóng góp nhiều cho đất nước.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong thời bình

Đại tướng Võ Nguyên Giáp: Tư lệnh của các tư lệnh, chính ủy của các chính ủy đã được nhóm biên soạn bắt tay thực hiện từ cách đây hai năm. Để tổ chức bản thảo và biên soạn, cả nhóm đã có nhiều buổi thảo luận, trao đổi với gia đình và Văn phòng Đại tướng.

Ông Vũ Trọng Đại - đại diện nhóm biên soạn - cho biết: “Tiêu chí lựa chọn sự kiện và hình ảnh, việc phân kỳ lịch sử, cách đặt tên cho từng giai đoạn, khuôn khổ nội dung cho từng sự kiện đều được chúng tôi tìm hiểu, trao đổi kỹ lưỡng. Do khuôn khổ của một cuốn tiểu sử bằng hình ảnh, nên dù muốn cũng không thể chưa đựng hết những phân tích, đánh giá chuyên môn về lịch sử và quân sự”.

Các bức ảnh trong sách đều là những ảnh độc quyền của Thông tấn xã Việt Nam và Văn phòng Đại tướng Võ Nguyên Giáp cung cấp. Nhiều bức ảnh quý, bản thân mỗi bức ảnh đã kể rất nhiều thông tin, sự kiện lịch sử. Sách được in trên giấy đẹp, trang trọng, như một nén nhang thành kính tưởng niệm Đại tướng.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm