Tối 10/7, tại di tích thành cổ, tỉnh Quảng Trị đã tổ chức lễ tri ân, lưu danh liệt sĩ thành cổ, dâng sách Huyền thoại thành cổ Quảng Trị lên vong linh các anh hùng liệt sĩ đã mãi mãi yên nghỉ nơi đây. Tác phẩm này không chỉ dừng lại ở những trang lưu danh liệt sĩ mà còn tái hiện lịch sử hào hùng 81 ngày đêm lịch sử tại thành cổ năm 1972 bằng những hồi ký, hình ảnh, thơ… của chính những người lính Thành cổ ghi lại. Nghi lễ dâng sách Huyền thoại thành cổ Quảng Trị Với kích thước 100x70 cm, nặng 120 kg, Huyền thoại thành cổ Quảng Trị được xác lập kỷ lục Việt Nam “Cuốn sách lớn nhất lưu danh tên tuổi liệt sĩ hy sinh vì độc lập, tự do cho tổ quốc” và được lưu giữ tại Bảo tàng Thành cổ Quảng Trị. Sách cũng được in 10.000 bản nhỏ dành tặng gia đình thân nhân liệt sĩ, cựu chiến binh thành cổ. Huyền thoại Thành cổ Quảng Trị nằm trong dự án văn hóa uống nước nhớ nguồn (dự án xuất bản phi lợi nhuận của Trung tâm Thông tin Truyền thông vì Môi trường phát triển - Cơ quan truyền thông của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội) thực hiện. Đây là tác phẩm thứ bảy trong trọn bộ sách “Huyền thoại Việt Nam” thuộc dự án, gồm: Huyền thoại Điện Biên, Huyền thoại Trường Sơn, Huyền thoại Phú Quốc, Huyền thoại Côn Đảo, Huyền thoại thanh niên xung phong Việt Nam, Huyền thoại U Minh. Trước đó sáng 10/7, tại bờ nam sông Thạch Hãn, tỉnh Quảng Trị đã tổ chức đại lễ cầu siêu cho vong linh anh hùng liệt sĩ với sự tham gia của 500 cựu chiến binh, khoảng 100 gia đình thân nhân liệt sĩ cùng đông đảo người dân địa phương. (Theo VnExpress)Lần đầu tiên sau gần 40 năm, danh sách của hơn 4.000 liệt sĩ trong trận chiến 81 ngày đêm năm 1972 đã được công bố trong cuốn sách độc bản Huyền thoại thành cổ Quảng Trị.
Sách lưu danh 4.000 liệt sĩ Thành cổ lập kỷ lục Việt Nam
Thứ Hai 11/07/2011 , 12:06 (GMT+7)Với kích thước 100x70 cm, nặng 120 kg, Huyền thoại thành cổ Quảng Trị đã được xác lập kỷ lục Việt Nam.
-
Văn hóa 26/04/2024 - 16:01
Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
-
Văn hóa 25/04/2024 - 18:11
Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa vừa đắc cử Chủ tịch Hội văn nghệ tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2024 - 2029, trở thành người trẻ nhất cả nước giữ vị trí lãnh đạo văn nghệ địa phương.
-
Văn hóa 24/04/2024 - 13:43
Giáo sư Tô Ngọc Thanh, một nhân vật tâm huyết với sự nghiệp bảo tồn và phát huy văn hóa dân gian, vừa qua đời ở tuổi 90 vào sáng 24/4 tại Hà Nội.
-
Văn hóa 23/04/2024 - 21:11
Giải pháp livestream được nhiều công ty kinh doanh sách chọn lựa để lan tỏa văn hóa đọc trong các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam.
-
Văn hóa 22/04/2024 - 19:41
Nhà văn Đào Thắng, tác giả tiểu thuyết ‘Dòng sông mía' nổi tiếng viết về nông thôn Bắc bộ, vừa qua đời tại nhà riêng ở Hà Nội, hưởng thọ 79 tuổi.
-
Văn hóa 22/04/2024 - 14:56
11 họa sĩ sử dụng sơn sân thể thao và bình xịt để tạo ra tác phẩm nghệ thuật dài 50m tại miền Bắc nước Anh, hưởng ứng Ngày Trái đất 2024.
-
Văn hóa 21/04/2024 - 07:03
ĐỒNG NAI Ngày 20/4, Trường Cao đẳng Cơ giới và Thủy lợi tổ chức chương trình Hưởng ứng ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam cùng Dự án 'Đọc sách cùng Xích Lô' năm 2024.
-
Văn hóa 20/04/2024 - 09:29
Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024 có chủ đề 'Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản' với kinh phí dự kiến từ 40-45 tỷ đồng, gần 1.000 nghệ sĩ, diễn viên tham gia.
-
Văn hóa 20/04/2024 - 07:55
Hoa hậu Lương Thùy Linh xuất hiện tại sự kiện lễ khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần 3 với vai trò Đại sứ văn hóa đọc TP Hồ Chí Minh.
-
Văn hóa 20/04/2024 - 06:45
Chuyện tình khó quên của nhà thơ Lê Anh Xuân, tác giả bài thơ nổi tiếng ‘Dáng đứng Việt Nam’ được hé lộ trên Nông nghiệp Radio lúc 20h tối nay 20/4.
-
Văn hóa 19/04/2024 - 21:28
Ngày 19/4, Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng đã phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các đơn vị liên quan tổ chức khai mạc 'Hội Sách Hải Phòng 2024'.
-
Văn hóa 19/04/2024 - 17:45
Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV 'Going Home' - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam.