| Hotline: 0983.970.780

Sách Tết có gì để thu hút công chúng

Thứ Ba 31/12/2019 , 09:09 (GMT+7)

Bên cạnh Báo Tết, thị trường các giai phẩm mùa xuân còn có thêm Sách Tết. Ngoài ưu điểm dễ lưu trữ hơn Báo Tết, thì Sách Tết có gì đặc biệt để thu hút công chúng?

Sách Tết của Nhà xuất bản Kim Đồng.

Cứ ngỡ Sách Tết đã thành một hồi ức cũ kỹ và mơ hồ, khi hầu như mỗi năm các cơ quan truyền thông đều có Báo Tết trăm hồng ngàn tía. Vậy mà, Sách Tết đột ngột được đánh thức và tạo ra làn sóng hào hứng cho bạn đọc.

Phải chăng, Sách Tết là cuộc chơi tốn kém và lãng phí? Không hề, cách đây 3 năm, Sách Tết năm Đinh Dậu 2017 của Công ty sách Phương Nam có chủ đề “Caro- Vui như Tết” đã thắng lớn về doanh thu.

Đánh hơi được nhu cầu độc giả còn đầy tiềm năng, Công ty sách Đông A lập tức nhảy vào làm Sách Tết năm Kỷ Hợi và cũng nhanh chóng bán hết 2000 bản trước đêm giao thừa.

Giữa bối cảnh báo in khó khăn mà Sách Tết lại ngon lành cành đào, nghĩa là sao? Có ba nguyên nhân cần soi rọi thật tỉ mỉ.

Thứ nhất, hệ thống phát hành báo chí ở các đô thị sầm uất như Hà Nội và TPHCM đều đã bị thu hẹp lại, mà Báo Tết thì tờ nào cũng hoành tráng làm sao đủ chỗ chen chân ra sạp? Ngược lại, Sách Tết có khuôn khổ khiêm tốn hơn, có thể ký gửi ở sạp báo mà cũng có thể ký gửi ở nhà sách.

Thứ hai, người ta đọc báo quanh năm rồi, mấy ngày xuân thong thả thì đọc Sách Tết để thay đổi không khí, cũng là trải nghiệm thú vị. Thứ ba, Sách Tết mang phong vị hoài cổ, bởi đó là một hình ảnh từng lung linh trong đời sống văn hóa dĩ vàng.

Bởi lẽ, Sách Tết đã có từ năm 1928, với ấn phẩm Xuân Mậu Thìn của Tân Dân Thư Quán, nhưng rồi bị mai một dần. Vì vậy, cầm Sách Tết cũng như nâng niu một miền hoài niệm!

Sách Tết đang trở lại tưng bừng, thì dĩ nhiên không ai muốn đứng ngoài cuộc. Hai ấn phẩm Sách Tết năm nay được xem như đối thủ cạnh tranh trực tiếp với nhau là Sách Tết Canh Tý của Công ty Sách Đông A (do nhà văn Hồ Anh Thái làm chủ biên) và Sách Tết Đoàn Viên” của Alpha Book (do nhà thơ Nguyễn Quang Thiều làm chủ biên). Mỗi bên một phong cách, và mỗi bên quy tụ một đội ngũ cộng tác viên, nhưng nội dung chính cũng xoay quay chủ đề nhuận sắc cho cái tết truyền thống của người Việt.

Từ sự nhúng tay bếp núp của nhà văn Hồ Anh Thái và nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, có thể phát hiện thêm một ưu điểm của Sách Tết đó là có thể dung nạp những tác phẩm truyện ngắn hoặc truyện dài có dung lượng lên đến hàng vạn chữ.

Chọn lối đi riêng hướng vào bạn đọc thiếu nhi, Nhà xuất bản Kim Đồng góp mặt thị trường Sách Tết 2020 bằng ấn phẩm “Nhâm nhi Tết” đầu tư rất công phu về nội dung và hình thức.

Bà Vũ Thị Quỳnh Liên- Phó Giám đốc Nhà xuất bản Kim Đồng, chia sẻ: “Tôi nghĩ thị trường Sách Tết là có. Nếu nói về các đầu sách mang tính sưu tầm thì rõ ràng là có.

Thực ra, tặng Sách Tết, tôi nghĩ đây là một nét văn hóa đẹp, nó cũng giống như những tập tục như khai bút đầu năm. Tuy nhiên, cảm giác như càng ngày nét văn hóa này càng bị mai một.

Vậy nên, làm sách mỗi dịp tết là một việc rất hay cần phải duy trì. Với những người hoài niệm, chúng tôi thấy có rất nhiều người mong muốn được mua đọc những tác phẩm từng gắn bó một thời với mình. Càng hiện đại người ta lại càng muốn tìm lại những cái cũ xưa. Chúng tôi nhận thấy có nhu cầu này và mong muốn làm để phục vụ đối tượng độc giả như vậy. Tất nhiên, không thể không nhắc đến lứa độc giả mới.

Chính vì vậy, chúng tôi đặt ra mục tiêu, vừa phải giới thiệu một ấn phẩm mang nét hoài niệm nhưng cũng phải đem đến ấn phẩm cập nhật hơn. Chúng tôi mong muốn dung hòa hai đối tượng độc giả nhưng xuất phát đầu tiên vẫn phải là những người hoài niệm cũ”.

Sách Tết đang trở lại và lợi hại hơn xưa. Là một trong những người đắt show làm Sách Tết, họa sĩ Tô Chiêm lý giải: “Tôi nghĩ là bạn đọc có nhu cầu được đọc những cuốn Sách Tết. Thường khi một ấn phẩm làm về tết, bao giờ ban biên tập cũng sẽ tuyển chọn những bài viết đặc sắc từ các tác giả uy tín, phù hợp với nội dung của mùa tết năm đó. Bản thân ấn phẩm đã đặc sắc thì đương nhiên mọi người sẽ đón nhận, rất hào hứng với những ấn phẩm như vậy!”.

Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm