| Hotline: 0983.970.780

'Săn' học bổng nuôi ước mơ du học của học sinh miền biên giới

Thứ Ba 17/07/2018 , 14:35 (GMT+7)

Mấy năm trở lại đây, tỉnh Lào Cai có những học sinh tài năng giành được những suất học bổng du học trị giá hàng chục nghìn USD của những trường đại học danh tiếng trên thế giới.

Tự hào nữ sinh miền biên giới

Chúng tôi đến thăm Trường THPT Chuyên Lào Cai khi nhận được tin vui là trường có hai học sinh cuối cấp vừa giành được những suất học bổng trị giá hàng nghìn USD đi du học tại những trường đại học danh tiếng của Mỹ. Đó là em Trần Hồng Hạnh, lớp 12 Chuyên Anh, giành được học bổng toàn phần du học trong 4 năm tại Trường Đại học Franklin và Marshall, thuộc thành phố Philadelphia, bang Pennsylvania, Mỹ, trị giá 193.000 USD (tương đương 4,5 tỷ đồng). Đây là một trong 30 trường đại học tốt nhất của Mỹ theo đánh giá xếp hạng các trường Đại học tốt nhất do tổ chức QS World University Ranking bình chọn năm 2018. 

Cùng với em Hạnh, em Lý Minh Tú, lớp 12A1, giành học bổng của Đại học Wellesley College của Mỹ, du học trong 4 năm, tổng trị giá 230.000 USD ( khoảng 5,1 tỷ đồng) và Học bổng toàn phần của Đại học Fulbright University Việt Nam (tại Thành phố Hồ Chí Minh) trong 5 năm, tổng trị giá trên 1,5 tỷ đồng (riêng năm học đầu tiên chính phủ Mỹ sẽ tài trợ toàn bộ học phí).

13-56-33_1
Em Trần Hồng Hạnh (trái ảnh) và Lý Minh Tú xuất sắc giành học bổng du học tại Mỹ

Trước đó, khi còn học lớp 11 chuyên Anh, Lý Minh Tú còn giành được học bổng ASSIST của Mỹ, trị giá 51.000 USD, học tập 1 năm tại Trường Ethel Walker. Trước khi kết thúc khóa học về nước, Tú còn giành tiếp một học bổng khác trải nghiệm học tập 2 tuần trong dịp hè tại Trường Đại học Yale của Mỹ trị giá 5.500 USD.

Trường THPT Chuyên Lào Cai còn có thêm 2 nữ sinh xuất sắc giành được học bổng của các trường đại học danh tiếng ở nước ngoài. Đó là em Trần Ngọc Minh, lớp 12 chuyên Toán, nhận được học bổng dành cho học sinh tài năng từ Đại học McMaster (trường top 4 của Canada (theo US News) và học bổng của 4 trường đại học tại Mỹ là đại học Emory, Arizona, Grinell và George Mason. Trong đó có học bổng  trị giá tới 5,1 tỉ đồng của trường Grinell College. Còn em Hà Minh Châu, học sinh lớp 12 chuyên Lý giành được học bổng 50% của Đại học Wollongong. Đây là trường được xếp vào top 10 các trường đại học của Australia.

13-56-33_ngoc_minh
Em Trần Ngọc Minh

Một năm trước, nữ sinh Nguyễn Thị Hoài Anh của trường trở thành người đầu tiên của Lào Cai giành học bổng trị giá 6,5 tỷ đồng, trúng tuyển Đại học Stanford (Mỹ) - trường top 2 thế giới và có tỷ lệ chấp nhận học sinh thấp nhất nước Mỹ. “ Chính tấm gương của chị Nguyễn Thị Hoài Anh đã truyền cảm hứng cho chúng em nỗ lực phấn đấu để biến giấc mơ giành học bổng đi du học nước ngoài trở thành hiện thực”,Trần Hồng Hạnh, lớp 12 Chuyên Anh chia sẻ.
 

Gian nan

Khi được hỏi, bí quyết đoạt nhiều suất học bổng du học nước ngoài như vậy, Lý Minh Tú chia sẻ: "Với vốn tiếng Anh của mình, em đã phải tích cực tự tìm hiểu thông tin về các chương trình học bổng được các trường đăng trên Internet, sau đó hoàn thành các bài kiểm tra kiến thức, bài luận theo yêu cầu của trường, gửi kèm hồ sơ đăng ký về trường.

“Chìa khóa” thành công vẫn là phải không ngừng học tiếng Anh, nâng cao kiến thức, nhờ sự giúp đỡ, hướng dẫn của thầy, cô giáo để hoàn thiện hồ sơ trước khi gửi đi. Thời gian du học tại Mỹ 1 năm khi còn học lớp 11 cũng giúp em có thêm nhiều hiểu biết, chuẩn bị hành trang, kiến thức, kỹ năng mềm cho mình, xác định rõ mục tiêu.

13-56-33_2
Ảnh: Tuấn Ngọc

Trần Hồng Hạnh thì cho rằng, khó khăn nhất đối với em là việc phải hoàn thành bài luận gửi về trường xét học bổng. “Bài luận mà Trường Đại học Franklin và Marshall đòi hỏi thí sinh phải thể hiện được những suy nghĩ, ý tưởng của riêng mỗi người. Vì thế, em đã phải trăn trở, suy nghĩ rất nhiều trước khi chọn chủ đề viết về cuộc sống của em ở Lào Cai, chia sẻ những suy nghĩ, góc nhìn của mình về con người và cuộc sống hàng ngày ở nơi em sinh ra và lớn lên”, Hạnh bộc bạch.

Hai nữ sinh đều cho rằng để giành được học bổng du học nước ngoài không đơn giản là vượt qua một kỳ thi, mà là kết quả của một quá trình phấn đấu, rèn luyện trong suốt những năm học phổ thông. Hạnh đạt Huy chương Bạc Hội thi Học sinh giỏi Trại Hè Hùng vương năm 2016, Huy chương Bạc tại Hội thi học sinh giỏi các tỉnh duyên hải và đồng bằng Bắc bộ năm 2017, Giải Khuyến Khích Kỳ thi Học sinh Giỏi Quốc gia môn Tiếng Anh năm 2018.

Tú đạt Giải Ba cuộc thi nghiên cứu Khoa học kỹ thuật cấp Quốc gia năm 2014, giải Nhất thi tiếng Anh qua mạng Internet cấp tỉnh năm 2015, giải Nhì cuộc thi học sinh Giỏi môn Tiếng Anh cấp tỉnh năm 2016.
 

Lượng sức

“Săn” học bổng du học nước ngoài đang trở thành hướng đi mới và mục tiêu phấn đấu của nhiều học sinh Trường THPT Chuyên Lào Cai mấy năm trở lại đây. Thành công của những “ anh chị” lớp trước đang tiếp thêm hi vọng cho các thế hệ học sinh lớp sau. Thực tế, đã có những học sinh lớp 10 đã “rinh” được những suất học bổng trải nghiệm du học ngắn hạn ở nước ngoài.

Mới đây, Vũ Lê Thành, lớp 10 chuyên Anh đã giành được học bổng The Yale Young Global Scholars của trường Đại học Yale ( Mỹ), du học 2 tuần tại một cơ sở của trường này ở Bắc Kinh (Trung Quốc), trị giá 6.000 USD. Còn bạn cùng lớp của Thành là Lộ Minh Anh cũng đã xuất sắc giành được học bổng Young Leader Essay Weitting 2017 trải nghiệm khóa học trong 1 tuần tại Trường Đại học Teinity College (Australia), trị giá khoảng 80 triệu đồng.

13-56-33_3
Em Vũ Lê Thành và Lộ Minh Anh (lớp 10 chuyên Anh) đang nỗ lực theo đuổi giấc mơ “săn” học bổng du học nước ngoài

Theo thầy giáo Nguyễn Trường Giang, Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Lào Cai, học sinh du học để tiếp cận với tinh hoa của các nền giáo dục tiên tiến là điều rất tốt, nên nhà trường luôn khuyến khích, làm tốt việc định hướng cho các em, giới thiệu những chương trình học bổng uy tín của các nước, giáo dục học sinh nhận thức đúng đắn về mục tiêu phấn đấu du học, sống có trách nhiệm với quê hương, đất nước khi đi du học. Hiện nay, nhiều thầy, cô giáo của trường đã đi du học nước ngoài về, nên có thể hướng dẫn, hỗ trợ các em tìm hiểu thông tin về các chương trình học bổng du học nước ngoài, cũng như cách đăng ký, dự thi, hoàn thiện hồ sơ cần thiết.

Tuy nhiên, thầy Giang cũng cho rằng các em học sinh cần biết lượng sức mình, có sự chuẩn bị sớm về kiến thức, kỹ năng ngay từ bậc THCS, hoặc đầu bậc THPT, không nên chỉ mải mê lao theo giấc mơ “săn” học bổng du học quá xa vời mà lơ là nhiệm vụ học tập trước mắt, sống ích kỷ, thờ ơ với những hoạt động của lớp, của trường, của địa phương. Như vậy, học bổng du học chưa thấy đâu, mà chính các em sẽ đánh mất nhiều cơ hội học tập và khởi nghiệp thiết thực ngay ở trong nước.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm