| Hotline: 0983.970.780

Sản xuất lúa hữu cơ con cá, con cua lại về

Thứ Hai 07/06/2021 , 15:30 (GMT+7)

Niềm vui lớn nhất của thành viên HTX Làng hữu cơ Hiếu Thuận là sản xuất lúa hữu cơ khi con cá, con cua lại về và môi trường sinh thái cải thiện rất nhiều.

Những U70 làm lúa hữu cơ

Tại HTX Làng hữu cơ Hiếu Thuận (xã Hiếu Thuận, huyện Vũng Liêm), thời gian qua, bà con nông dân đã sản xuất thử nghiệm giống lúa MS2019 RMTT – tím than và MS2019 Master Ruma trắng sữa theo quy trình hữu cơ và được Công ty TNHH Lương thực Master Ruma bao tiêu. Bước đầu, lúa sản xuất ra được bao tiêu 100%, hiệu quả kinh tế ổn định, bà con thành viên rất phấn khởi.

Sản xuất lúa hữu cơ con cá cua trở về, niềm tự hào của thành viên HTX Làng hữu cơ Hiếu Thuận. Ảnh: Minh Đảm.

Sản xuất lúa hữu cơ con cá cua trở về, niềm tự hào của thành viên HTX Làng hữu cơ Hiếu Thuận. Ảnh: Minh Đảm.

Ông Lê Văn Sơn, Giám đốc HTX Làng hữu cơ Hiếu Thuận cho biết: Năng suất lúa tương đối ổn định. Giá ngoài thị trường có lúc lên lúc xuống nhưng giá bao tiêu cố định nên bà con nông dân yên tâm. Thời gian tới, Công ty Lương thực Master Ruma còn phối hợp với Công ty cổ phần Đầu tư công nghệ cao Nijita Japan để triển khai số hoá quy trình sản xuất lúa gạo hữu cơ tại HTX Làng hữu cơ Hiếu Thuận với quy mô bước đầu khoảng 50ha.

HTX Làng hữu cơ Hiếu Thuận được thành lập cách đây không lâu bởi những thành viên lão nông U70, U80 ở xã Hiếu Thuận. Qua 3 năm hoạt động, tuy có những lúc thăng trầm, lúng túng trong cách làm, cách quản lý nhưng đến nay đã ổn định. Làm được điều này là nhờ sự đồng lòng, hỗ trợ từ doanh nghiệp và ngành chức năng. Theo đó, sản phẩm sản xuất ra được kiểm soát đạt tiêu chuẩn hữu cơ bằng công nghệ số từ trên cánh đồng và xuất khẩu vào thị trường Nhật Bản.

Khảo sát vùng trồng lúa hữu cơ tại HTX Làng hữu cơ Hiếu Thuận. Ảnh: Minh Đảm.

Khảo sát vùng trồng lúa hữu cơ tại HTX Làng hữu cơ Hiếu Thuận. Ảnh: Minh Đảm.

Ông Lê Văn Trưởng, Phó Giám đốc HTX chia sẻ: Hồi đó ở đây sản xuất theo truyền thống, rải phân, xịt thuốc hoá học nhiều nên trên kinh rạch không còn con cá, con cua. Chúng tôi suy nghĩ nhiều lắm và đi đến quyết tâm phải bảo vệ môi trường cho con cháu mai sau.

Vì vậy, HTX lúa hữu cơ này được thành lập nhưng ban đầu mọi chuyện đâu có suôn sẻ. Những lão nông như chúng tôi có biết gì về quản lý đâu, khó khăn đủ điều. Nhưng rồi được sự giúp đỡ từ chính quyền, doanh nghiệp chúng tôi cũng vượt qua giai đoạn khó khăn nhất.

Niềm vui lớn nhất của các lão nông ở HTX Làng hữu cơ Hiếu Thuận là trong vùng sản xuất hữu cơ cá cua lại về, môi trường sinh thái cải thiện rất nhiều. Bà con dần làm quen với khoa học kỹ thuật tiến bộ trong canh tác lúa tiến tiến. Cụ thể nhất là sử dụng lượng giống giảm, cấy thưa, dùng thuốc sinh học bảo vệ thiên địch, phun thuốc bằng máy bay. Đây là niềm vui, niềm tự hào lớn nhất mà thành viên của HTX đã đạt được.

Năng suất lúa hữu cơ đạt khoảng 5-5,5 tấn/ha

HTX dịch vụ nông nghiệp Tấn Đạt ở xã Trung Ngãi, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long đi tiên phong trong sản xuất lúa hữu cơ ở địa phương. Đến nay, mô hình sản xuất lúa hữu cơ tại HTX được thành viên tin tưởng.

Ông Đoàn Văn Tài, Giám đốc HTX cho biết: Toàn bộ diện tích lúa của thành viên đều giao cho HTX xây dựng cùng một quy trình canh tác. Thời gian qua, HTX đã xây dựng 60ha vùng trồng lúa được chứng nhận hữu cơ. Sản xuất lúa hữu cơ được doanh nghiệp đến bao tiêu đầu ra cho HTX  nên các thành viên mong muốn mở rộng diện tích.

Tỉnh Vĩnh Long phấn đấu hình thành 1.000ha vùng sản xuất hữu cơ. Ảnh: Minh Đảm.

Tỉnh Vĩnh Long phấn đấu hình thành 1.000ha vùng sản xuất hữu cơ. Ảnh: Minh Đảm.

Được sự hỗ trợ của Sở NN-PTNT Vĩnh Long, HTX đang xây dựng thêm vùng trồng lúa hữu cơ khoảng 500 - 600ha. Mục tiêu năm 2022, HTX phấn đấu có thêm ít nhất 400ha diện tích lúa hữu cơ được chứng nhận. Hiện nay, HTX đã liên kết, hướng dẫn xây dựng vùng trồng lúa hữu cơ với các HTX khác trong tỉnh.

Để tạo điều kiện mở rộng vùng nguyên liệu, các ngành chức năng tỉnh Vĩnh Long đã đồng ý hỗ trợ HTX đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng gồm đường đi, trạm bơm, cống ngăn mặn. Hiện tại, năng suất lúa hữu cơ đạt khoảng 5-5,5 tấn/ha, với giá bán ổn định được ký kết, nông dân thu nhập từ 40-45 triệu đồng/ha, cao hơn so với sản xuất bình thường 15-20%.

Để thúc đẩy đầu tư và phát triển nông nghiệp hữu cơ, UBND tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành Đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ đến năm 2030. Hiện nay, diện tích lúa hữu cơ, canh tác theo quy trình hữu cơ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long ngày càng mở rộng.

Phấn đấu 1.000ha vùng sản xuất cây trồng đạt tiêu chuẩn hữu cơ

UBND tỉnh Vĩnh Long đã ban hành kế hoạch thực hiện Đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ đến năm 2030. Trước mắt, mục tiêu đến năm 2025, tỉnh phấn đấu hình thành 1.000ha vùng sản xuất cây trồng. 12ha vùng nuôi trồng thủy sản tập trung được chứng nhận sản xuất đạt tiêu chuẩn hữu cơ và sản xuất theo hướng hữu cơ. Đến năm 2030, có 1.500ha vùng sản xuất cây trồng, 50ha vùng nuôi trồng thủy sản tập trung được chứng nhận sản xuất đạt tiêu chuẩn hữu cơ và sản xuất theo hướng hữu cơ.

Xem thêm
Thái Lan dự kiến xuất khẩu 1 triệu tấn sầu riêng trong năm 2024

Thái Lan đặt mục tiêu xuất khẩu khoảng 1 triệu tấn sầu riêng, trị giá khoảng 130 tỷ baht, chủ yếu sang thị trường Trung Quốc.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Kem Thủy Tạ ra mắt 2 vị kem mới tại Lễ hội 2024

Ngày 20/4, Công ty CP Thực phẩm Thủy Tạ tổ chức 'Lễ hội Kem Thủy Tạ 2024' tại Nhà hàng Thủy Tạ Legend, số 1 Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội.