| Hotline: 0983.970.780

Sáng nay, xét xử 2 cựu Bộ trưởng Y tế, KH&CN cùng 36 bị cáo trong vụ án Việt Á

Thứ Tư 03/01/2024 , 06:45 (GMT+7)

38 bị cáo trong vụ Việt Á được đưa ra xét xử vào sáng nay, 3/1/2024. Các bị cáo bị truy tố tội danh đưa hối lộ, nhận hối lộ... với số tiền rất lớn.

Đây là vụ việc liên quan tới các tội danh Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi xảy ra tại Công ty Cổ phần Việt Á và các đơn vị liên quan.

38 bị cáo sẽ bị đưa ra xét xử vào 8h30 ngày 3/1/2024. Bị cáo Phan Quốc Việt (Chủ tịch Việt Á) bị đưa ra xét xử tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và Đưa hối lộ; ông Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ Trưởng Bộ Y tế) bị đưa ra xét xử tội Nhận hối lộ; ông Chu Ngọc Anh (cựu Bộ trưởng Bộ KH&CN) và Phạm Công Tạc (cựu Thứ trưởng Bộ KH&CN) bị đưa ra xét xử tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; ông Phạm Xuân Thăng (cựu Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương) bị đưa ra xét xử tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ…

Bị cáo Phan Quốc Việt - Chủ tịch Công ty Việt Á.

Bị cáo Phan Quốc Việt - Chủ tịch Công ty Việt Á.

Theo cáo trạng, bị cáo Phan Quốc Việt đã tìm cách để Công ty Việt Á được kiểm định test xét nghiệm; được nghiệm thu giai đoạn 1 của Đề tài để lập hồ sơ gửi Bộ Y tế cấp số đăng ký lưu hành tạm thời, chính thức, biến test xét nghiệm từ sản phẩm thuộc sở hữu của Nhà nước thành sản phẩm thuộc sở hữu của Công ty Việt Á. Nhằm bán sản phẩm test xét nghiệm trên cả nước, bị can Phan Quốc Việt cấu kết với các bị can thuộc Bộ KH&CN để được đề nghị tặng bằng khen đánh bóng hình ảnh, thương hiệu cho test xét nghiệm.

Ông Việt còn cấu kết với các bị cáo thuộc Bộ Y tế để được hiệp thương giá đã được nâng khống, chậm kiểm tra giá hiệp thương nhằm tạo mặt bằng giá test xét nghiệm; giới thiệu với các lãnh đạo tỉnh, thành phố để bán thương mại test xét nghiệm thu lời bất chính.

Để được các đồng phạm can thiệp, giúp đỡ như nên trên, ông Phan Quốc Việt đã thỏa thuận ăn chia, đưa tiền hối lộ, tiền cảm ơn nhiều lần với tổng số tiền 3,45 triệu USD và 4 tỷ đồng.

Trong đó, bị cáo Việt đã 2 lần đưa hối lộ cho ông Trịnh Thanh Hùng - Phó Vụ trưởng Vụ KH&CN các ngành kinh tế kỹ thuật (Bộ KH&CN) với tổng số tiền 350.000 USD (tương đương 8,016 tỷ đồng); trực tiếp và chỉ đạo Phó TGĐ Việt Á Vũ Đình Hiệp đưa hối lộ cho các bị cáo tại Bộ Y tế là ông Nguyễn Thanh Long, cựu Bộ trưởng; Nguyễn Huỳnh (cựu Phó trưởng Phòng Quản lý giá thuốc - Cục Quản lý dược, Bộ Y tế; cựu Thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế), Nguyễn Minh Tuấn (cựu Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế - Bộ Y tế) và Nguyễn Nam Liên (cựu Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính - Bộ Y tế) tổng cộng 2,65 triệu USD (tương đương hơn 60 tỷ đồng) và 4 tỷ đồng.

Để tiêu thụ test xét nghiệm tại các địa phương với số lượng lớn và được thanh toán theo giá đã nâng khống, ông Phan Quốc Việt, Vũ Đình Hiệp và các nhân viên Công ty Việt Á đã thông đồng, câu kết với lãnh đạo, nhân viên các cơ sở y tế công lập thực hiện hành vi trái quy định của pháp luật về đấu thầu, ứng hàng sử dụng trước, hợp thức thủ tục, hồ sơ thanh toán sau theo đơn giá do Công ty Việt Á đưa ra.

Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long.

Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long.

Quá trình tiêu thụ test xét nghiệm, Chủ tịch Việt Á chỉ đạo các nhân viên tính toán và chi tiền phần trăm ngoài hợp đồng; trực tiếp hoặc chỉ đạo nhân viên dưới quyền đưa hối lộ tổng cộng hơn 34 tỷ đồng cho các lãnh đạo, nhân viên tại các cơ sở y tế công lập trên phạm vi cả nước.

Tổng số tiền mà bị cáo Phan Quốc Việt đưa hối lộ là hơn 106 tỷ đồng. Hành vi của Chủ tịch Việt Á gây thiệt hại hơn 1.235 tỷ đồng, trong đó thiệt hại cho Ngân sách Nhà nước hơn 402 tỷ đồng.

Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long bị cáo buộc nhận hối lộ 2,25 triệu USD (tương đương hơn 51 tỷ đồng). CQĐT xác định ông Nguyễn Thanh Long đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái các quy định của pháp luật trong việc cấp số đăng ký lưu hành, hiệp thương giá và kiểm tra giá hiệp thương kit xét nghiệm Covid-19, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tài sản Nhà nước.

Ông Long có vai trò thực hiện, giám sát công tác phòng chống dịch nhưng lại có hành vi sai phạm liên quan đến vụ án Công ty Việt Á hối lộ các quan chức để thông đồng nâng khống giá kit xét nghiệm Covid-19.

Ông Chu Ngọc Anh - cựu Bộ trưởng Bộ KH&CN.

Ông Chu Ngọc Anh - cựu Bộ trưởng Bộ KH&CN.

Cựu Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh bị truy tố tội danh vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí; vi phạm quy định của pháp luật trong việc giao, quản lý, sử dụng đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia nghiên cứu, chế tạo kit xét nghiệm Covid-19, gây thất thoát, lãng phí tài sản nhà nước quy định tại khoản 3, điều 219 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Các ông Phạm Công Tạc (cựu Thứ trưởng Bộ KH&CN), Nguyễn Văn Trịnh (cựu cán bộ Văn phòng Chính phủ) cũng bị đưa ra xét xử sáng nay.

Các bị can khác bị cáo buộc nhận hối lộ gồm: Ông Phạm Duy Tuyến, Giám đốc CDC Hải Dương nhận hối lộ 27 tỷ đồng; ông Trịnh Thanh Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ KH&CN các ngành kinh tế kỹ thuật (Bộ KH&CN) nhận hối lộ 350.000 USD (tương đương hơn 8 tỷ đồng); ông Nguyễn Minh Tuấn, nguyên Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế (Bộ Y tế) nhận hối lộ 300.000 USD (tương đương hơn 6,9 tỷ đồng); ông Nguyễn Huỳnh, Phó trưởng Phòng Quản lý giá thuốc (Cục Quản lý dược, Bộ Y tế; nguyên Thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế) nhận hối lộ hơn 53 tỷ đồng (trong đó, chuyển cho ông Nguyễn Thanh Long hơn 49 tỷ đồng và sử dụng cá nhân 4 tỷ đồng); ông Nguyễn Nam Liên, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính (Bộ Y tế) nhận hối lộ 100.000 USD (tương đương hơn 2,3 tỷ đồng).

Hội đồng xét xử gồm: Thẩm phán Trần Nam Hà ngồi ghế chủ tọa phiên tòa. Đại diện VKS thực hành quyền công tố tại tòa có các ông bà Nguyễn Thị Lan, Nguyễn Thị Thúy Hằng, Đỗ Dương Toàn và Trần Thế Linh.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất