| Hotline: 0983.970.780

Sáng tác cùng Racumin - Hướng dẫn sử dụng An toàn và Hiệu quả

Thứ Hai 25/11/2019 , 08:32 (GMT+7)

Cuộc thi thu hút hơn 350 nông dân các tỉnh, thành An Giang, Cần Thơ, Vĩnh Long, Tiền Giang đến giao lưu, thưởng thức các tác phẩm dự thi và nhận nhiều giải thưởng có giá trị.

* Bayer tạo sân chơi trên mạng xã hội giúp nhà nông quản lý chuột hiệu quả và trách nhiệm

09-14-54_b_lim_su_yee__ok
Bà Lim Su Yee, Giám đốc phụ trách các nước Mekong – Thái Lan, Việt Nam, Lào, Campuchia và Myanmar, bộ phận Khoa học Môi trường, nhánh Khoa học Cây trồng, Tập đoàn Bayer và ông Trương Thanh Hoan, Giám đốc bộ phận Khoa học Môi trường, nhánh Khoa học Cây trồng, Bayer Việt Nam chia sẻ về cuộc thi.

Vừa qua, tại Trung tâm Nghiên cứu nông nghiệp Định Thành (An Giang), bộ phận Khoa học Môi trường, nhánh Khoa học Cây trồng, Bayer Việt Nam phối hợp cùng nhà phân phối Lộc Trời tổ chức lễ tổng kết cuộc thi Sáng tác cùng Racumin – Hướng dẫn Sử dụng An toàn và Hiệu quả trên trang mạng xã hội Zalo – Bayer ES.

Chương trình còn mang đến cho người tham gia nhiều trải nghiệm mới mẻ về các ứng dụng mạng xã hội Zalo, nền tảng eLearning và công nghệ mã vạch vuông QR code, giúp nông dân, các tổ chức và các bên liên quan cập nhật thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, truy xuất nguồn gốc sản phẩm…, góp phần thực hiện mục tiêu sử dụng thuốc BVTV an toàn, hiệu quả và có trách nhiệm của toàn xã hội.

Theo PGS.TS Trần Văn Hai, giảng viên Khoa Nông nghiệp, ĐH Cần Thơ: Trong thời đại 4.0, sử dụng mạng xã hội để tiếp cận cộng đồng là cách làm cải tiến, hợp thời, nhằm chuyển tải các thông tin, hướng dẫn sử dụng sản phẩm an toàn, hiệu quả và có trách nhiệm. Việc quét mã vạch vuông bằng điện thoại thông minh để tìm hiểu, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, diễn giải hướng dẫn sử dụng một cách an toàn và đúng cách là một trong những áp dụng kỹ thuật số tiến bộ, hỗ trợ nhà nông canh tác hiệu quả.

“Chuột là đối tượng gây hại nghiêm trọng trên đồng ruộng. Hiện nay, vẫn còn nhiều nông dân quản lý chuột bằng thuốc độc cấp tính hoặc bẫy điện, là những biện pháp không an toàn.

Qua hội thi Sáng tác cùng Racumin, Bayer phối hợp cùng Lộc Trời góp phần nâng cao ý thức của nhà nông trong việc sử dụng biện pháp quản lý chuột an toàn, hiệu quả, phù hợp với quy trình quản lý chuột theo hướng tổng hợp”, Ths. Cao Vĩnh Thông – Trưởng phòng BVTV, Chi cục Trồng trọt và BVTV An Giang nhận xét.

“Quản lý sản phẩm là một trong những yếu tố quan trọng trong hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Do đó, bộ phận Khoa học Môi trường, nhánh Khoa học Cây trồng Bayer Việt Nam phối hợp với nhà phân phối Lộc Trời thiết lập một nền tảng để chia sẻ, trình diễn phương pháp diệt chuột an toàn, hiệu quả, hỗ trợ nông dân Việt Nam cải thiện và thay đổi hành vi, hướng đến bền vững trong canh tác.

Trang Zalo Bayer ES Vietnam là một cách tiếp cận mới thông qua mạng xã hội, giúp chúng tôi kết nối với nhà bán lẻ, người dùng cuối và hỗ trợ tư vấn kỹ thuật, chăm sóc khách hàng nhanh chóng hơn. Chúng tôi cũng cùng với nhà phân phối triển khai kỹ thuật mã QR trên sản phẩm Racumin 0.75TP để các bên liên đới dễ quản lý, tìm hiểu sản phẩm.

Cuộc thi Sáng tác cùng Racumin – Hướng dẫn Sử dụng An toàn và Hiệu quả là một hình thức mà chúng tôi thể hiện nỗ lực giúp người dùng nâng cao tinh thần trách nhiệm khi sử dụng”, ông Trương Thanh Hoan, Giám đốc bộ phận Khoa học Môi trường, nhánh Khoa học Cây trồng, Bayer Việt Nam chia sẻ.

Khởi động từ tháng 4/2019 đến nay, cuộc thi sáng tác cùng Racumin – Hướng dẫn sử dụng An toàn và Hiệu quả đã thu hút được rất nhiều bài dự thi vô cùng sáng tạo của bà con nông dân từ nhiều tỉnh thành. Trong chương trình tổng kết, khách mời được thưởng thức các tác phẩm: Bài hát “Lý chuột kêu”; tiểu phẩm “Tại vì chưa biết”…

Đồng thời, người tham dự còn bình chọn tác phẩm qua tổng đài 8083, trang Zalo Bayer ES Vietnam để chọn tác phẩm dự thi hay và nhận quà từ chương trình.

“Tình cờ vào trang Zalo của Bayer ES Vietnam, tôi được biết hội thi sáng tác về nông dược diệt chuột Racumin với chủ đề Racumin - Sử dụng An toàn và Hiệu quả.

Với tinh thần văn nghệ tôi đã tham gia cuộc thi mùa thứ nhất. Rất may mắn tôi giành được giải nhất với tác phẩm “Chậm mà chắc”.

Tôi cũng hát bài này cho bà con hàng xóm thưởng thức và kêu gọi họ hưởng ứng tinh thần diệt chuột cùng Racumin an toàn, hiệu quả, trách nhiệm”, nông dân Võ Văn Phương, xã Long An, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long vui vẻ kể.

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm