| Hotline: 0983.970.780

Sắp có chuối biến đổi gen kháng bệnh héo rũ Panama

Thứ Ba 16/05/2023 , 15:19 (GMT+7)

Giống chuối Cavendish kháng nấm hại đang ở trong những khâu thẩm định cuối cùng tại Úc có tiềm năng trở thành 'phao cứu sinh' cho các nhà vườn trồng chuối trên toàn thế giới.

Giáo sư James Dale (thứ hai từ phải sang) đang trồng thử nghiệm một loại chuối biến đổi gen mang tên QCAV-4 tại một địa điểm ở Lãnh thổ phía Bắc nước Úc. Ảnh: Anthony Weate/Đại học Công nghệ Queensland.

Giáo sư James Dale (thứ hai từ phải sang) đang trồng thử nghiệm một loại chuối biến đổi gen mang tên QCAV-4 tại một địa điểm ở Lãnh thổ phía Bắc nước Úc. Ảnh: Anthony Weate/Đại học Công nghệ Queensland.

Các nhà khoa học Úc vừa báo cáo một loại trái cây biến đổi gen đầu tiên của Úc - chuối Cavendish - để cơ quan quản lý phê duyệt. Giống chuối có tên QCAV-4, được nghiên cứu biến đổi gien để chống lại chủng nấm gây ra bệnh héo rũ Panama (Panama TR4), vốn đang đe dọa ngành công nghiệp chuối trị giá hàng tỷ USD trên toàn cầu. Nếu được chấp thuận, giống chuối này sẽ trở thành loại trái cây biến đổi gen đầu tiên của Úc được phép trồng trọt và tiêu thụ, đông thời là loại chuối biến đổi gen đầu tiên được chấp thuận trên toàn thế giới.

Giáo sư James Dale của Đại học Công nghệ Queensland, trưởng nhóm nghiên cứu phát triển QCAV-4, cho biết giống biến đổi gien cung cấp một “phao cứu sinh” cho nông dân trồng chuối trong trường hợp ngành này tại Úc bị TR4 hủy diệt. Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu không có kế hoạch đưa dòng chuối này vào sản xuất đại trà và tiêu thụ ngay sau khi được chấp thuận.

Từ trái sang - chuối dại, chuối Cavendish và chuối QCAV-4 biến đổi gen. Ảnh: Anthony Weate/Đại học Công nghệ Queensland.

Từ trái sang - chuối dại, chuối Cavendish và chuối QCAV-4 biến đổi gen. Ảnh: Anthony Weate/Đại học Công nghệ Queensland.

Ông Leon Collins, Chủ tịch Hội đồng người trồng chuối Úc, cho biết chủng nấm Panama TR4 được phát hiện lần đầu tại khu vực lãnh thổ phía Bắc nước Úc, giáng một đòn mạnh vào ngành chuối tại quốc gia này. Ông Collins ví QCAV-4 như “một sợi dây khác của cây cung”, ám chỉ phương án dự phòng. “Một ngày nào đó, sẽ không còn ngành công nghiệp nào ở đây phát triển giống chuối thường nữa”.

QCAV-4 là thành quả 20 năm của nhóm nghiên cứu, được phát triển bằng cách lấy gien kháng từ một loại chuối hoang dã miễn nhiễm với Panama TR4 đưa vào giống chuối Cavendish. Sau 4 năm trồng thử nghiệm, QCAV-4 cho tỷ lệ lây nhiễm 2%, vượt trội hoàn toàn so với tỷ lệ lây nhiễm 95% và 75% ở hai lô chuối Cavendish thông thường.

Chuối Cavendish, tính cả QCAV-4, không có khả năng sinh sản hữu tính, nghĩa là mọi cây được nhân giống đều là một bản sao giống hệt nhau. Giáo sư James Dale cho biết gien QCAV-4 sẽ không bị truyền lẫn sang bất kỳ loại cây nào khác.

Người phát ngôn của Văn phòng Quản lý Công nghệ Gien cho biết: “Đây là một bước quan trọng, nhưng mới là bước đầu tiên của một loạt các hoạt động sắp tới. Cơ quan quản lý công nghệ gen sẽ cẩn trọng xem xét những rủi ro đối với con người và môi trường do việc trồng chuối biến đổi gen thương mại gây ra và sẽ chỉ cấp giấy phép trồng chuối biến đổi gen nếu mọi rủi ro có thể được quản lý một cách hiệu quả”.

(Theo the Guardian)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Mỹ không còn hệ thống phòng không Patriot để gửi cho Ukraine

Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan cho biết Washington không còn hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine, nhưng sẽ gây áp lực buộc EU và NATO chia sẻ cho Kiev.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm