| Hotline: 0983.970.780

Sạt lở vùi lấp 6 người ở Quảng Trị

Thứ Bảy 17/10/2020 , 21:36 (GMT+7)

2 trong số 6 người trong một gia đình ở Quảng Trị bị núi sạt lở vùi lấp đã được tìm thấy. Công tác tìm kiếm những nạn nhân còn lại đang được thực hiện.

Nạn nhân vụ sạt lở đất sáng 17/10 tại xã Húc đang nằm điều trị tại bệnh viện. Ảnh: AB.

Nạn nhân vụ sạt lở đất sáng 17/10 tại xã Húc đang nằm điều trị tại bệnh viện. Ảnh: AB.

Tối 17/10, theo thông tin từ UBND huyện Hướng Hoá, gia đình 6 người của ông Hồ Văn Phơi (trú bản Tà Rùng, xã Húc, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) đã bị núi sạt lở vùi lấp. Sự việc xảy ra vào khoảng 18h cùng ngày.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, người dân địa phương đã tiến hành đào bới và tìm kiếm được 2 thi thể trong đống đổ nát.

Hiện nay, chính quyền xã đang cắt rừng để đi vào khu vực sạt lở ứng cứu, đồng thời yêu cầu người dân rời khỏi khu vực xung quanh điểm sạt lở.

Đường từ trung tâm thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa vào xã Húc cũng đang bị ách do nước lũ dâng cao, gây cản trở công tác cứu hộ.

Ông Lê Quang Thuận, Phó Chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị cho biết, đã yêu cầu chính quyền xã đưa dân ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở. Nếu hộ nào không rời đi, chính quyền phải cưỡng chế.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, cũng tại ở bản Tà Rùng, xảy ra vụ sạt lở đất đá làm cháu Hồ T. T. (SN 2018) tử vong. Bà Hồ T. L. H, mẹ của cháu T. bị thương đang cấp cứu tại bệnh viện.

Xã Húc là địa bàn sinh sống chủ yếu của đồng bào dân tộc Bru-Vân Kiều, nằm giáp với thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa và cách thành phố tỉnh lỵ Quảng Trị hơn 60 km về phía Tây.

  

Xem thêm
Bình Thuận có Tân Bí thư Tỉnh ủy

Ông Nguyễn Hoài Anh được Bộ Chính trị chuẩn y chức danh Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận nhiệm kỳ 2020 - 2025.

10 năm lực lượng kiểm ngư cùng ngư dân bám biển

Trong 10 năm qua, lực lượng kiểm ngư ngày đêm bám biển, điều động hơn 1.500 lượt tàu tuần tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá trên các vùng biển Việt Nam.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất