| Hotline: 0983.970.780

Sau 53 năm, Nhật hoàng Akihito cùng hoàng hậu trở lại Ấn Độ

Thứ Năm 02/03/2017 , 14:13 (GMT+7)

53 năm là quãng thời gian có thể thay đổi mọi thứ, từ tâm lý dân tộc, sắp xếp quyền lực hay chính sách ngoại giao. Và sau 53 năm, Nhật hoàng Akihito cùng hoàng hậu trở lại Ấn Độ.

Lần đầu, họ tới đây với tư cách Hoàng thái tử và công chúa Nhật Bản. Nhưng theo tiến sỹ Sreeram Chaulia, chuyến thăm 6 ngày của Nhật hoàng, diễn ra cuối năm 2013, hoàn toàn làm thay đổi thế giới.

Vị giáo sư đến từ Trường Quan hệ quốc tế Jindal, Ấn Độ, viết trên trang Russia Today rằng: “Ấn Độ ngày nay khác xa Ấn Độ thời Thủ tướng Jawaharlal Nehru, người thân chinh có mặt tại sân bay Delhi vào năm 1960 khi cặp đôi mới cưới, Hoàng thái tử Akihito và công chúa Michiko bước xuống thang máy bay”.

Lần này cũng vậy. Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh tới tận sân bay quân sự ở New Delhi để đón Nhật hoàng, như một động thái đặc biệt, phá bỏ các quy ước ngoại giao thông thường. Nhưng Ấn Độ ngày nay có vai trò to lớn trên trường quốc tế hơn thời đại của Nehru.
 

Một Ấn Độ khác

Ở thời điểm 1960, cho dù chào đón nồng hậu vợ chồng Hoàng thái tử Nhật Bản, Ấn Độ khó có thể bác bỏ thực tế rằng Nhật là một quốc gia đồng minh của Mỹ, và Ấn Độ với tư cách là một quốc gia thuộc Phong trào Không liên kết khó có thể hợp tác sâu rộng với quốc gia này. 5 thập kỷ sau đó, Nhật vẫn là trụ cột quan trọng trong khối liên minh của Mỹ ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

nht-hong-n-do-216054346
Nhật hoàng Akihito và hoàng hậu Michiko lên đường thăm Ấn Độ, cuối năm 2013
 

Nhưng Ấn Độ cũng đã thay đổi âm thầm, đặc biệt từ thời điểm bước sang thiên niên kỷ mới. Vị trí trung tâm của Nhật Bản trong chiến lược địa chính trị của phương Tây không còn là hàng rào ngăn cản việc xây dựng một mối quan hệ “đối tác chiến lược” giữa New Delhi và Tokyo.

Tính đến thời điểm đó, Ấn Độ đã công nhận khoảng 20 quốc gia là “đối tác chiến lược” (bao gồm Nga, Trung Quốc, Việt Nam, Iran, Hàn Quốc, Australia và Mỹ). Trong số này có cả những đối thủ chiến lược tiềm tàng, khiến ý niệm “chiến lược” đôi khi gây ra cảm giác mơ hồ. Nhưng Nhật Bản đã nhanh chóng leo lên hàng đầu trong danh sách đối tác chiến lược của Ấn Độ.

Trong bối cảnh ấy, chuyến thăm của Nhật hoàng Akihito bắn đi một tín hiệu rất rõ ràng từ chính giới Nhật Bản rằng Ấn Độ là một phần sống còn trong chiến lược của Tokyo ở châu Á.

Với lời mời còn đang hiệu lực từ gần 50 nước, lý do Nhật hoàng chọn đến thăm Ấn Độ trước rõ ràng là hiện thực hóa mong muốn làm sâu sắc thêm mối bang giao giữa hai nước của Thủ tướng Shinzo Abe, hơn nữa còn ở cấp độ tinh thần cao nhất.

Bởi Nhật hoàng là giáo chủ Thần đạo, quốc giáo Nhật Bản và ông là người đại diện nhà nước. Nhật hoàng đại diện cho người dân Nhật nhiều hơn là chính phủ. Đại sứ quán Nhật Bản ở New Delhi nhấn mạnh rằng “hoàng đế đại diện nhân dân Nhật, và chuyến thăm của ngài là để củng cố mối quan hệ giữa hai dân tộc, giữa nhân dân hai nước”.

Cần nhớ rằng New Delhi đã mời Nhật hoàng qua thăm từ cả một thập kỷ trước, nhưng chỉ khi Thủ tướng Shinzo Abe, người rất nóng lòng muốn xích lại gần Ấn Độ lên nắm quyền, chuyến thăm mới trở thành hiện thực.

Ông Abe sẽ là khách quan trọng trong dịp Ấn Độ kỷ niệm Ngày Cộng hòa vào tháng 1/2014. Chuyến đi của Nhật hoàng, lãnh đạo tinh thần của Nhật Bản, vì thế sẽ mở đường cho lãnh đạo chính phủ bước các bước tiếp theo trong chiến lược tăng cường quan hệ đối tác với Ấn Độ.
 

Các mục tiêu lớn

Kinh tế là yếu tố quan trọng trong mối bang giao Nhật-Ấn. Bằng chứng là viện trợ và đầu tư từ Nhật Bản trong lĩnh vực phát triển và hạ tầng đứng đầu ở Ấn Độ. Nhật hoàng Akihito và hoàng hậu Michiko đã tới thăm thành phố Chennai phía nam Ấn Độ, nhằm ủng hộ một số lượng lớn các nhà sản xuất ô tô, điện tử và chế biến thực phẩm Nhật Bản đang làm ăn ở đây.

nht-hong-ndo160543155
Chuyến đi của vợ chồng Nhật hoàng đã mở ra cơ hội hợp tác Nhật-Ấn

 

Theo tờ Economic Times của Ấn Độ, chỉ tính riêng bang Tamil Nadu với thủ phủ Chennai đã có 360 công ty Nhật Bản với hơn 700 công dân Nhật đang đầu tư, làm ăn. Tăng trưởng thương mại Nhật - Ấn tại thời điểm ấy đã đạt con số 18,5 tỷ USD/năm.

Động lực cho mối quan hệ kinh tế giữa New Delhi và Tokyo còn phải kể đến những rắc rối mà các nhà đầu tư Nhật Bản gặp phải trên thị trường Trung Quốc do những bất đồng chính trị giữa hai nước và tinh thần chống Nhật dâng cao trong dân chúng Trung Quốc, bắt nguồn từ các tranh chấp lãnh thổ.

Mức lương trung bình ở Trung Quốc tăng lên cũng khiến quốc gia này kém hấp dẫn hơn trong mắt các nhà đầu tư Nhật Bản nếu so với các quốc gia thuộc khối ASEAN hay Ấn Độ.

Một yếu tố khác cũng cực kỳ quan trọng: Cả Ấn Độ lẫn Nhật Bản đều có những xung đột về lãnh thổ với Trung Quốc trong khi Bắc Kinh ngày càng tỏ ra tự tin và quả quyết hơn. Cần nhắc lại rằng ở thời điểm đó, truyền thông thế giới đang ầm ĩ về cái gọi là “vùng nhận dạng phòng không” (ADIZ) của Trung Quốc ở biển Hoa Đông và những chồng lấn đầy nguy cơ của ADIZ với không phận của Nhật Bản hay Hàn Quốc.

Nhật sẵn sàng giúp đỡ Ấn Độ về an ninh hàng hải thông qua việc cung cấp các thủy phi cơ tân tiến. Thường xuyên tập trận hải quân chung với hải lộ từ ngoài khơi vịnh Bengal tới biển Hoa Đông cũng là dấu hiệu cho thấy hai bên ngày càng “khăng khít” ra sao.

Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Nhận định Man United vs Burnley: Thắng để hy vọng

Trận đấu giữa Man United vs Burnley trong khuôn khổ vòng 35 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 21h00 ngày 27/4/2024 trên sân vận động Old Trafford.

Thua tối thiểu U23 Iraq vì VAR, U23 Việt Nam chính thức dừng bước

Tình huống thổi phạt đền ở phút 69 là bước ngoặt khiến U23 Việt Nam để thua trước U23 Iraq ở tứ kết U23 châu Á.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm