| Hotline: 0983.970.780

Sâu đầu đen hạ gục nhanh chóng nhiều vườn dừa ở Bến Tre

Thứ Bảy 20/02/2021 , 20:19 (GMT+7)

Theo Sở NN-PTNT tỉnh Bến Tre, hiện sâu đầu đen đã tấn công khoảng 50 ha dừa trên toàn tỉnh ở các huyện Bình Đại, Mỏ Cày Nam, Châu Thành,…

Ông Đặng Công Giảng ở ấp 1, xã Hữu Định, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre cho biết toàn bộ 6 công dừa đang cho trái đã bị chết rụi sau 3 tháng bị sâu đầu đen tấn công. Giáp tết, lá dừa khô cháy, lan rất nhanh cây này sang cây khác, vườn này sang vườn khác. 

Sâu đầu đen lây lan nhanh chóng, hạ gục nhiều vườn dừa ở Bến Tre. Ảnh: Minh Đảm.

Sâu đầu đen lây lan nhanh chóng, hạ gục nhiều vườn dừa ở Bến Tre. Ảnh: Minh Đảm.

"Dù được các kỹ sư nông nghiệp hướng dẫn phun xịt nhưng do cây quá cao nên phương pháp này không ăn thua. Chúng tôi mất cả vườn dừa", ông Giảng nói về vườn dừa đã đốn gần hết.

Sâu đầu đen có tên khoa học là Opisina arenosella Walker, từng gây hại cây dừa ở Ấn Độ, Sri Lanka, Thái Lan... Chúng có thể tấn công nhiều bộ phận của cây dừa từ khi trồng cho đến khi có trái. 

Bến Tre hiện có hơn 72.000 ha đất trồng dừa, sản lượng trên 600 triệu trái/năm. Đây là nguồn thu nhập chính của đại bộ phân nông dân. Vì vậy, từ khi phát hiện sâu này (giữa tháng 7/2020), Chi cục Trồng trọt và BVTV tỉnh Bến Tre đã có tờ rơi hướng dẫn bà con dùng thuốc sinh học hiệu quả nhất.

Sâu đầu đen bùng phát ở Bến Tre từ tháng 7/2020. Ảnh: Minh Đảm.

Sâu đầu đen bùng phát ở Bến Tre từ tháng 7/2020. Ảnh: Minh Đảm.

Bên cạnh đó, Chi cục cũng phối hợp với Trường đại học Nông lâm TPHCM và Trung tâm Bảo vệ thực vật phía Nam nghiên cứu giải pháp tìm những loại ký sinh để kiểm soát sâu đầu đen này. Tuy nhiên, sau đó sâu vẫn tiếp tục xuất hiện tại một số vùng trồng dừa khác ở các huyện Châu Thành và Mỏ Cày Nam. 

Cũng theo Chi cục Trồng trọt và BVTV tỉnh Bến Tre, hiện nay Chi cục đã phát hiện nhiều loại thiện địch ngoài tự nhiên của sâu đầu đen. Trong đó, có ong ký sinh được phát hiện ở xã Phú Long, huyện Bình Đại.

Xem thêm
Vì đâu cơ sở giết mổ lớn phải 'đắp chiếu', hoạt động cầm hơi?

Cũng phần lớn là giết mổ nhỏ lẻ nhưng nay ở Trung Quốc giết mổ không đăng ký là phạm pháp. TS Nguyễn Xuân Dương - Chủ tịch Hội Chăn nuôi Việt Nam thông tin.

Tây Ninh phân bổ 58.400 liều vacxin lở mồm long móng

Tây Ninh có tổng đàn gia súc tương đối lớn. Nhằm chủ động phòng chống bệnh lở mồm long móng, tỉnh đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp.

Trúng mùa dưa lưới đầu năm

BÀ RỊA - VŨNG TÀU Nhiều nông dân trồng dưa lưới công nghệ cao ở huyện Châu Đức (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đang tất bật vào vụ thu hoạch nhằm kịp đáp ứng đơn đặt hàng.

Làm nông nghiệp kiểu Quảng Tây: 'Nói chuyện' với cây trồng

QUẢNG NINH Với công nghệ thông minh, nông dân tại Quảng Tây (Trung Quốc) hoàn toàn có thể 'nói chuyện' với cây trồng để bắt bệnh.

Bình luận mới nhất