| Hotline: 0983.970.780

Sẽ không bắn pháo hoa tại khán đài VIP

Thứ Sáu 08/10/2010 , 20:43 (GMT+7)

Lãnh đạo Hà Nội vừa yêu cầu cảnh sát thiết lập hàng rào bảo vệ trận địa pháo tại sân Mỹ Đình - điểm bắn duy nhất tối 10/10. Pháo hoa cũng sẽ không được trình diễn tại khu vực khán đài A.

Lãnh đạo Hà Nội vừa yêu cầu cảnh sát thiết lập hàng rào bảo vệ trận địa pháo tại sân Mỹ Đình - điểm bắn duy nhất tối 10/10. Pháo hoa cũng sẽ không được trình diễn tại khu vực khán đài A, nơi có nhiều quan khách.

Sau khi 29 điểm dự kiến bắn pháo hoa bị hủy bỏ để lấy kinh phí ủng hộ miền Trung, sân vận động Mỹ Đình sẽ là điểm bắn duy nhất tại Hà Nội tối 10/10. Theo kế hoạch trước đó, pháo hoa sẽ được bắn trên cả khán đài A, B. Đơn vị thực hiện đã bố trí 176 trận địa, thành 5 vòng để chuẩn bị cho việc trình diễn.

Tuy nhiên, khảo sát tình hình thực tế sau vụ cháy 2 container ngày 6/10, Công an Hà Nội đã kiến nghị lãnh đạo thành phố chỉ trình diễn pháo hoa tại khán đài B. Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thế Thảo đã đồng ý với phương án này.

Lãnh đạo thành phố yêu cầu, màn pháo hoa tại phía khán đài B của sân vận động Quốc gia Mỹ Đình sẽ kết hợp giữa pháo hoa với hiệu ứng công nghệ cao, âm nhạc, laser, màn hình nước và lửa, đảm bảo an toàn, hoành tráng, nghệ thuật và ấn tượng.

Sân Mỹ Đình sẽ là điểm bắn pháo hoa duy nhất tại Hà Nội tối 10/10 (Ảnh minh họa)

Ông Thảo cũng yêu cầu Công ty Interserco thống nhất với Tập đoàn Glourious rà soát, phương án trình diễn pháo hoa, trình Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phê duyệt và tổ chức thực hiện, đảm bảo đúng quy trình quy phạm kỹ thuật, tuyệt đối an toàn.

Đặc biệt, lãnh đạo Hà Nội giao Công an thành phố thiết lập hàng rào bảo vệ khu vực chuẩn bị và vận hành trận địa pháo hoa tại khu vực khán đài B và khu vực liên quan, đảm bảo đúng cự ly tiêu chuẩn, an toàn tuyệt đối. Bộ Tư lệnh Thủ đô phối hợp và có trách nhiệm quản lý nhà nước trong công tác bắn pháo hoa tối 10/10 để đảm bảo an toàn.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cũng chỉ đạo tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tất cả hoạt động đại lễ.

Theo đó, các Sở Giao thông Vận tải, Công an thành phố Hà Nội phải đồng bộ thực hiện phương án tránh ùn tắc giao thông, phân luồng tại địa điểm tổ chức sự kiện. Tiểu ban an ninh cũng phải lên phương án bảo vệ khách mời, đưa đón khách quốc tế tham dự các ngày đại lễ. Dự kiến sẽ có Hoàng tử Anh và lãnh đạo các tổ chức quốc tế đến tham dự đại lễ.

Tập kết pháo hoa ở quảng trường sân vận động Mỹ Đình.

Trưa 6/10, 2 container pháo hoa tại sân vận động Mỹ Đình đã bị cháy làm 4 người thiệt mạng, trong đó có 2 người Đức, một người Singapore và một người Việt Nam. Ngay sau sự cố, Công ty Interserco đã làm việc với công ty 21 thuộc Bộ Quốc phòng để mua pháo hoa bù vào lượng hao hụt.

Chương trình pháo hoa nghệ thuật tại sân vận động Mỹ Đình tối 10/10 sử dụng kinh phí xã hội hóa.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

42 mẫu cà phê vào chung kết cuộc thi Cà phê đặc sản Việt Nam

42 mẫu cà phê, gồm 24 mẫu cà phê robusta và 18 mẫu arabica lọt vào vòng chung kết cuộc thi cà phê đặc sản Việt Nam 2024.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm