| Hotline: 0983.970.780

Siêu thị ưu tiên vị trí đẹp nhất cho vải thiều Lục Ngạn

Thứ Tư 07/06/2023 , 14:58 (GMT+7)

Ngày 7/6, UBND huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang đã tổ chức Hội nghị xúc tiến tiêu thụ vải thiều mùa vụ năm 2023.

Đại diện Central Retail Việt Nam ký kết hợp tác với Hợp tác xã Hồng Xuân, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang tiêu thụ vải thiều năm 2023.

Đại diện Central Retail Việt Nam ký kết hợp tác với Hợp tác xã Hồng Xuân, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang tiêu thụ vải thiều năm 2023.

Tại Hội nghị, đại diện Tập đoàn Central Retail Việt Nam chia sẻ những kinh nghiệm đẩy mạnh tiêu thụ vải thiều chính vụ năm 2023 và những năm trước.

Central Retail Việt Nam cũng tiến hành ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác tiêu thụ vải thiều mùa vụ năm nay với các hợp tác xã tại huyện Lục Ngạn, đồng thời phối hợp thực hiện nghi thức cắt băng xuất hành đoàn xe vận chuyển vải thiều tiêu thụ tại hệ thống chuỗi siêu thị GO!, Big C, Top Market và xuất khẩu sang Thái Lan.

Hoạt động trên tiếp nối thỏa thuận hợp tác đã được ký kết giữa Tập đoàn Central Retail Việt Nam và UBND tỉnh Bắc Giang về tiêu thụ vải thiều mùa vụ 2023 diễn ra ngày 16/5/2023.

Theo đó, Central Retail Việt Nam sẽ triển khai nhiều chương trình kích cầu tiêu thụ vải thiều mùa vụ 2023 với cam kết tiêu thụ khoảng 300 tấn vải Lục Ngạn.

Đại diện Central Retail thăm vườn vải ở Lục Ngạn để tuyển chọn vải tốt nhất phục vụ người tiêu dùng.

Đại diện Central Retail thăm vườn vải ở Lục Ngạn để tuyển chọn vải tốt nhất phục vụ người tiêu dùng.

Bà Nguyễn Thị Bích Vân, Giám đốc Truyền thông Tập đoàn Central Retail cho biết: “Dịp tháng 5, tháng 6 luôn có các chương trình kích cầu tiêu thụ trái cây rất lớn. Với miền Bắc là vụ vải thiều, phía Tập đoàn đã làm việc chặt chẽ với hai địa phương ở Hải Dương và Bắc Giang và cam kết tiêu thụ vải cao hơn năm trước khoảng 30%”.

Bên cạnh đó, Tập đoàn còn đẩy mạnh hợp tác với các trang thương mại điện tử và thông qua các app để thúc đẩy tiêu thụ vải thiều trên kênh online.

Ngoài ra, ngay lối ra vào siêu thị, những vị trí đẹp nhất đã được ưu tiên để dành để trưng bày các ụ vải thiều bắt mắt, tạo điều kiện để người tiêu dùng dễ dàng lựa chọn được những chùm vải mẫu mã đẹp, chất lượng cao.

Dự kiến, ngày 15/6 Tập đoàn Central Retail sẽ phối hợp với UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức “Ngày hội trái cây Việt Nam”, trong đó sẽ đưa trái vải thiều Bắc Giang vào phục vụ người tiêu dùng miền Tây Nam Bộ. Đây là năm thứ 2 sự kiện được tổ chức.

Xem thêm
Giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh

Do nguồn cung khan hiếm vì cuối vụ chong đèn, cộng với thị trường Trung Quốc tiêu thụ ổn định nên giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm