| Hotline: 0983.970.780

Sóc Trăng: Làm rõ vụ Cá chết trắng trên sông Maspéro

Thứ Năm 28/03/2019 , 13:49 (GMT+7)

Cơ quan chức năng đang tiến hành kiểm tra, làm rõ nguyên nhân cá chết nhiều ở sông Maspéro (TP.Sóc Trăng).

Sáng 28/3, nhiều người dân phường 4 và phường 8 (TP Sóc Trăng, Sóc Trăng) bất ngờ khi phát hiện nhiều cá chết khu vực trên sông Maspéro (đoạn dài khảng 1km).

Theo người dân sống gần khu vực này cho biết, sau khi phát hiện cá chết nhiều người kéo nhau vớt cá. Trung bình mỗi người cũng được khoảng 1-3kg cá các loại như: cá linh, cá chép, cá mè vinh, cá chốt,...

Ông Nguyễn Thành Tâm, Chủ tịch UBND phường 4, TP. Sóc Trăng, (T. Sóc Trăng) xác nhận, có việc cá chết ở sông Maspérok, nhưng chưa rõ nguyên nhân.

Theo ông Tâm, sau khi nắm được thông tin, chính quyền địa phương đã cử cán bộ phụ trách đến hiện trường ghi nhận vụ việc.

Còn ông Lương Thanh Xiêm, Chủ tịch UBND phường 8 cho biết, sáng nay địa phương đã phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường của TP Sóc Trăng đã đến hiện trường cá chết để kiểm tra.

Nhiều người dân vớt cá chết trên sông

“Qua kiểm tra cho thấy, bên cạnh cá chết, vẫn còn nhiều con cá bị lờ đờ, chủ yếu là cá nhỏ, đặc biệt là đoạn từ Bãi Đá trở ra, thời điểm nước ròng cá nổi rất nhiều, nước lớn thấy ít hơn”, ông Xiêm nói và cho biết, nước dưới sông là nước lợ chứ không mặn lắm.

Theo người dân sống gần khu vực cá chết, họ không biết nguyên nhân vì sao cá chết, nhưng thỉnh thoảng lại thấy cá nổi đầu lên rồi chạy vào mé nằm chết.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng phối hợp làm rõ.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Thiên tai về, tài sản ra đi

Hà Giang Mới đầu mùa mưa, nhưng người dân ở vùng cao Hà Giang đã phải hứng chịu 2 đợt thiệt hại do thiên tai gây ra, đau lòng nhất là đã có người tử vong.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất