| Hotline: 0983.970.780

Sự cố chạy thận tại Hòa Bình: Bệnh nhân thứ 7 tử vong

Thứ Ba 30/05/2017 , 07:55 (GMT+7)

Khoảng 130 bệnh nhân khác đang chạy thận định kỳ tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hoà Bình không thể đến điều trị vì toàn bộ Khoa Thận nhân tạo đã đình chỉ hoạt động.

 

Theo bác sĩ Trần Quang Khánh – Giám đốc Sở Y tế Hoà Bình: Đến 23h ngày 29/5, Bệnh nhân Bùi Văn Pơi, 61 tuổi, quê ở Tân Lạc (Hoà Bình) đã tử vong, nâng số người tử vong do sự cố chạy thận tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình lên 7 người/18 người gặp sự cố. 

Cũng ngay trong đêm qua, 10 nạn nhân nghi bị sốc phản vệ trong quá trình chạy thận nhân tạo đã được chuyển xuống bệnh viện Bạch Mai để chữa trị. Tại bệnh viện đa khoa tỉnh Hoà Bình hiện đang còn một bệnh nhân đang điều trị tại khoa Hồi sức tích cực, tình trạng sức khoẻ đã khá hơn.

Hiện tại, khoảng 130 bệnh nhân khác đang chạy thận định kỳ tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hoà Bình không thể đến điều trị tại bệnh viện vì toàn bộ Khoa Thận nhân tạo đã đình chỉ hoạt động.

“Ngày mai chúng tôi sẽ đưa những người này xuống bệnh viện Bạch Mai và bệnh viện Thận nhân tạo của Hà Nội. Còn khoảng 24 bệnh nhân còn lại không có điều kiện di chuyển xuống thủ đô sẽ được bố trí tại Bệnh viện đa khoa thành phố Hoà Bình”, ông Khánh nói.

Ngay trong chiều 29/5, Tổng cục Cảnh sát đã thành lập các tổ công tác gồm 4 đơn vị nghiệp vụ: Cục Cảnh sát hình sự, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về môi trường, Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra và Cục Kỹ thuật hình sự.

Các lực lượng nghiệp vụ của Bộ Công an đang phối hợp với Công an tỉnh Hoà Bình khẩn trương rốt ráo vào cuộc điều tra để sớm tìm ra nguyên nhân vụ việc.

Hiện tại, còn một bệnh nhân trước đó được đánh giá là sưc khoẻ nguy kịch đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hoà Bình.

 

Xem thêm
Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Thanh tra tỉnh Bạc Liêu chỉ ra sai phạm tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi

Thanh tra tỉnh Bạc Liêu chuyển hồ sơ sang Cơ quan Cảnh sát điều tra đối với dự án mua sắm trang thiết bị y tế Bệnh viện Lao và Bệnh phổi của tỉnh.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.