| Hotline: 0983.970.780

Sử dụng màng phủ nông nghiệp

Thứ Năm 09/06/2011 , 11:14 (GMT+7)

Căn cứ yêu cầu sinh lý, sinh thái từng loại cây trồng, mùa vụ để chọn mua và sử dụng màng phủ cho phù hợp.

- Mua và sử dụng đúng loại màng phủ: hiện nay trên thị trường có nhiều loại màng phủ nông nghiệp với nhiều chất liệu, màu sắc, độ dày mỏng, kích thước rộng hẹp, độ bền và giá cả khác nhau.

Căn cứ yêu cầu sinh lý, sinh thái từng loại cây trồng, mùa vụ để chọn mua và sử dụng màng phủ cho phù hợp. Với cây trồng dài ngày, trồng trên líp hoặc luống rộng (dưa hấu, dưa gang, dứa…) nên mua loại dày, một mặt màu sáng bạc, một mặt màu đen, khổ rộng kép; với các loại cây ngắn ngày, trồng luống hẹp (cà chua, ớt, dưa chuột, dưa leo, khổ qua…) nên mua loại khổ đơn nhỏ; với cây lạc nên sử dụng loại màng tự phân hủy hoặc siêu mỏng để khi cây ra hoa dễ đâm tia xuống đất mà không mất công rạch màng, màng tự phân hủy sau 3-4 tháng, không gây ô nhiễm môi trường, không mất công tiêu hủy.

- Kinh nghiệm của bà con trồng màu trên đất ruộng vùng ĐBSCL là chỉ nên trải bạt với cây trồng mùa khô để chống đất bốc hơi nước, tiết kiệm công tưới nước rất nhiều và không nên phủ bạt trong mùa mưa để hạn chế bệnh thối rễ, cháy dây, bệnh héo xanh, héo rũ do ẩm độ đất quá cao, đất khó thoát hơi nước.

- Tùy thời tiết, mùa vụ, cây trồng mà quyết định nên sử dụng phàng phủ nông nghiệp hay không. Kinh nghiệm nhiều nơi cho thấy, với các tỉnh phía Bắc có mùa đông lạnh, ánh sáng yếu, nhờ có màng phủ mà đất được sưởi ấm, bộ rễ phát triển tốt hơn, lá cây quang hợp tốt hơn nhờ nhận được thêm ánh sáng phản quang từ mặt trên của màng phủ. Trong khi với thời tiết nắng nóng ở miền Nam và mùa hè các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên và miền Bắc thì sử dụng màng phủ nông nghiệp lại có thể gây ảnh hưởng xấu do nhiệt độ trong đất tăng cao nếu trồng các loại cây thấp như cà chua, ớt, lạc, hành tỏi, rau cải, rau diếp… ngược lại với các cây leo, thân bò như dưa chuột, dưa hấu, khổ qua, đậu cô ve, đậu đũa… thì màng phủ lại có tác dụng làm giảm nhiệt độ trong đất đáng kể.

Để khắc phục tình trạng tăng nhiệt trong đất khi sử dụng màng phủ cần chú ý thêm một số biện pháp khác như: trải mặt đen xuống dưới, mặt tráng bạc lên trên; tránh làm đất quá nhỏ dễ làm đất lèn chặt khi tưới. Sau khi bón lót và bồi bùn nên phơi cho đất nứt mới phủ bạt. Thỉnh thoảng vén bạt 2 bên mép luống để bón thúc, xới xáo rồi đậy lại như cũ, hoặc rạch thêm lỗ để thoát nhiệt hoặc thoát hơi nước. Nếu trồng dưa hấu, dưa gang nên lót thêm một lớp rơm, rạ mỏng vừa tránh quả bị rám nắng do nhiệt độ cao, vừa giảm nhiệt cho màng phủ.

- Thu dọn, bảo quản tốt màng phủ để tái sử dụng cho các vụ sau để tiết kiệm chi phí sản xuất đáng kể.

Xem thêm
Chăn nuôi hướng đến hiệu quả bền vững tại Sóc Trăng

Gói giải pháp chăn nuôi toàn diện từ con giống, thức ăn, thuốc thú y và hỗ trợ kỹ thuật của nhà phân phối Bích Phúc giúp nhiều nông hộ đạt lợi nhuận tốt.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm