| Hotline: 0983.970.780

Syngenta Việt Nam tiếp nối hành trình vì cộng đồng tại Sóc Trăng

Thứ Ba 10/01/2023 , 14:10 (GMT+7)

Sóc Trăng Ngày 10/1, Công ty Syngenta Việt Nam trao tặng 2 chiếc cầu, cùng 40 phần quà cho nông dân, học sinh nghèo hiếu học tại huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng.

Công ty Syngenta Việt Nam gửi những phần quà đến nông dân xã Ngọc Đông. Ảnh: Hồ Thảo.

Công ty Syngenta Việt Nam gửi những phần quà đến nông dân xã Ngọc Đông. Ảnh: Hồ Thảo.

Syngenta và sứ mệnh chia sẻ với cộng đồng

Syngenta Việt Nam là Công ty hàng đầu trong lĩnh vực nông nghiệp giúp hàng triệu nông dân sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên nhằm cải thiện an ninh lương thực toàn cầu. Bằng trình độ khoa học tiên tiến và các giải pháp cây trồng đột phá, 28.000 nhân viên trên hơn 90 quốc gia đang làm việc tận tâm để thay đổi phương thức canh tác nông nghiệp trên toàn cầu. Syngenta Việt Nam cam kết bảo vệ thêm nhiều đất nông nghiệp khỏi tình trạng xói mòn, cải thiện độ đa dạng sinh học và tiếp sức cho cộng đồng nông thôn.

Hoạt động tại Việt Nam hơn 30 năm qua, Syngenta không chỉ mang những giải pháp và công nghệ tiến tiến về nông dược và hạt giống đến với bà con nông dân, mà còn nỗ lực thực hiện sứ mệnh sẻ chia với cộng đồng. Trong nhiều năm qua, Syngenta Việt Nam luôn đồng hành cùng chính quyền các địa phương tích cực triển khai các hoạt động thiết thực hướng đến những hộ nông dân nghèo, những hoàn cảnh kém may mắn, giúp họ vươn lên trong cuộc sống.

Hàng năm, Công ty đều có những hoạt động vì cộng đồng ý nghĩa như: Chương trình “Mái ấm Syngenta”, Chương trình thiện nguyện “Cùng Syngenta chia sẻ yêu thương”, trao tặng những chiếc áo ấm, những chiếc xe đạp cho các em học sinh nghèo hiếu học, tặng máy lọc nước cho các trường tiểu học, tặng quà Tết đầu năm mới...

Công ty Syngenta Việt Nam trao những phần quà Tết cho học sinh nghèo hiếu học. Ảnh: Hồ Thảo.

Công ty Syngenta Việt Nam trao những phần quà Tết cho học sinh nghèo hiếu học. Ảnh: Hồ Thảo.

Trong năm 2022, chương trình tiếp tục được triển khai mở rộng đến với bà con tại các tỉnh miền Bắc - Sơn La, Cao Bằng, Bắc Kạn, các tỉnh miền Trung - Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Nam và các tỉnh phía Nam - Tây Ninh, Sóc Trăng và Trà Vinh.

Theo đại diện Công ty Syngenta cho biết, hoạt động trọng điểm trong chuỗi dự án vì cộng đồng trong năm nay là chương trình “Mái Ấm Syngenta". Đây là chương trình do Syngenta Việt Nam khởi xướng năm 2010 nhằm mang lại mái ấm đúng nghĩa cho các hộ nông dân nghèo tại Việt Nam. Mỗi năm, Syngenta sẽ phối hợp với chính quyền địa phương để chọn ra các hộ nông dân phù hợp với tiêu chí của chương trình như: hộ nông dân thuộc diện nghèo theo danh sách của địa phương, có hoàn cảnh gia đình khó khăn, có ý chí nghị lực và quyết tâm để vươn lên thoát nghèo. Ngoài ra, Syngenta còn truyền đạt kiến thức nông học và tiến bộ công nghệ để giúp các hộ nông dân này nâng cao năng suất và cải thiện mức thu nhập.

Cho đến nay, đã có 146 mái ấm được mang đến với các hộ nông dân nghèo tại hơn 40 tỉnh, thành phố trên toàn quốc, giúp hoàn thành mơ ước an cư, lạc nghiệp của những nông dân nghèo tại nhiều địa phương. Trong năm 2022, Syngenta Việt Nam hỗ trợ xây dựng 16 căn nhà với tổng giá trị hơn 600 triệu đồng cho 16 hộ nông dân nghèo tại Nghệ An, Hà Tĩnh, Sơn La, Cao Bằng, Bắc Kạn, Quảng Nam, Tây Ninh.

Kết hợp với chương trình “Mái Ấm Syngenta”, để các em học sinh có đầy đủ điều kiện cơ sở vật chất sinh hoạt và học tập, 10 khu vệ sinh cũng được Syngenta trao gửi đến các trường tiểu học trong cùng địa bàn nhằm giúp bảo đảm sức khỏe học sinh, góp phần tạo nên môi trường an toàn, lành mạnh để các em học tập, rèn luyện và phát triển toàn diện.

Trước đó, từ ngày 3-7/1/2023 – Công ty TNHH Syngenta Việt Nam đã trao tặng 8 căn nhà trong chương trình “Mái ấm Syngenta” cho 8 hộ nông dân nghèo tại các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Cao Bằng và Bắc Kạn. Đây là 8 trong số 16 căn nhà Syngenta Việt Nam sẽ trao tặng cho các hộ dân nghèo trong chương trình “Mái ấm Syngenta” năm nay.

Cắt băng khánh thành cầu Kênh Ba Phúc, xã Ngọc Đông huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng. Ảnh: Hồ Thảo.

Cắt băng khánh thành cầu Kênh Ba Phúc, xã Ngọc Đông huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng. Ảnh: Hồ Thảo.

Những chiếc cầu nối nhịp yêu thương

Theo đó, trong ngày 10/1 Công ty Syngenta Việt Nam đã trao tặng 2 chiếc cầu bắc qua kênh, cùng 40 phần quà cho nông dân và học sinh nghèo hiếu học sinh nghèo hiếu học tại xã Ngọc Đông, huyện mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng. Tiếp đó, Syngenta Việt Nam trao tặng thêm 2 chiếc cầu tại tỉnh Trà Vinh. Trong tổng số 4 chiếc cầu có giá trị hơn 480 triệu đồng.

Những chiếc cầu tạm, cầu gỗ và các cây cầu cũ kỹ, xuống cấp sẽ được thay thế bằng cầu bê tông, cốt thép chắc chắn và an toàn. Những cây cầu ấy không chỉ đảm bảo nhiệm vụ kết nối giao thương thuận lợi, rút ngắn khoảng cách di chuyển giữa các xã/ ấp, giúp học sinh và người dân đi lại dễ dàng, mà còn tạo diện mạo mới cho vùng nông thôn tại các tỉnh ĐBSCL nói chung và hai tỉnh Sóc Trăng, Trà Vinh nói riêng.

Ông Nguyễn Văn Vui (ngụ tại xã Ngọc Đông, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng) chia sẻ, chiếc cầu cũ trước đây xuống cấp trầm trọng, khiến việc đi lại, vận chuyển hàng hóa của bà con trong xã vô cùng khó khăn. "Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn đến chính quyền địa phương đã quan tâm, và Công ty Syngenta, cùng các đơn vị đã tài trợ xây dựng chiếc cầu mới khang trang, phục vụ việc đi lại, giao thương, góp phần cao đời sống của người dân xã Ngọc Đông nói chung và huyện Mỹ Xuyên nói chung", ông Vui thổ lộ.

Tại buổi trao tặng đại diện Công ty Syngenta Việt Nam cho biết, mỗi nhân viên đều ý thức rõ ràng sự đóng góp của mình có ý nghĩa như thế nào vào đời sống của nông dân và sự phát triển của cộng đồng địa phương. Ý thức trách nhiệm vì cộng đồng chung đã được Syngenta lan tỏa đến từng cá nhân, kết nối những trái tim có cùng chung nhịp đập yêu thương bằng những hành động thiết thực nhất. Trong năm nay, tập thể Syngenta còn chung tay đóng góp một phần lương của mình để gửi tặng 300 chiếc áo khoác và 200 phần quà cho nông dân và học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn.

Syngenta cam kết công ty sẽ nỗ lực không ngừng để thực hiện nhiệm vụ sẻ chia cùng cộng đồng bằng cách duy trì đóng góp tích cực, có ích cho nông dân cho địa phương, sẵn sàng lắng nghe, sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn, kém may mắn.

Lãnh đạo Công ty Syngenta cùng lãnh đạo UBND huyện Mỹ Xuyên chia sẻ niềm vui với bà con xã Ngọc Đông, khi được thụ hưởng chiếc cầu mới. Ảnh: Hồ Thảo.

Lãnh đạo Công ty Syngenta cùng lãnh đạo UBND huyện Mỹ Xuyên chia sẻ niềm vui với bà con xã Ngọc Đông, khi được thụ hưởng chiếc cầu mới. Ảnh: Hồ Thảo.

Ông Trần Thanh Vũ, Tổng Giám đốc công ty TNHH Syngenta Việt Nam cho biết: "Ngoài mục tiêu và khát vọng mang những giải pháp và công nghệ tiến tiến về nông dược, hạt giống giúp nông dân nâng cao năng suất và cải thiện thu nhập, Syngenta luôn ý thức và nỗ lực thực hiện sứ mệnh sẻ chia với cộng đồng. Mỗi chuyến đi tới mỗi địa phương là cơ hội để Syngenta thấu hiểu rằng còn rất nhiều những mảnh đời cần được sẻ chia. Trong hiện tại và cả tương lai, công ty sẽ nỗ lực nhiều hơn để cùng cộng đồng lan tỏa yêu thương, thắp lên niềm tin, hy vọng cho trẻ em và nông dân Việt Nam.”

Trong tháng 2/2023, 8 căn nhà sẽ tiếp tục được trao tặng cho 8 hộ dân nghèo tại Sơn La, Quảng Nam, Tây Ninh. Cũng trong dịp này, Syngenta sẽ trao tặng 10 khu nhà vệ sinh đạt tiêu chuẩn cho các trường tiểu học trên địa bàn. Ngoài ra, các nhân viên Syngenta Việt Nam cũng tự nguyện đóng góp một phần lương của mình để trao tặng 200 phần quà cho 200 hộ nông dân nghèo và 300 chiếc áo khoác ấm cho các em học sinh nghèo tại các địa phương.

Xem thêm
Tây Ninh phấn đấu là nơi đáng sống và động lực tăng trưởng vùng

TÂY NINH Với thiên thời, địa lợi, nhân hòa, 'nóc nhà Đông Nam bộ' đặt mục tiêu trở thành nơi đáng sống và động lực tăng trưởng cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Mỗi hợp tác xã cần có thương hiệu

TRÀ VINH Bộ trưởng Lê Minh Hoan cho rằng cần xây dựng thương hiệu cho HTX. Làm sao mỗi nhà các thành viên HTX đều có bảng thông tin về HTX của mình để họ yêu quý, chăm chút cho HTX.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Điện Biên đưa cửa khẩu thành mũi nhọn phát triển kinh tế

Mường Nhé bây giờ vẫn là một trong những huyện nghèo, chậm phát triển bậc nhất trong cả nước, nhưng người Mường Nhé không thể chấp nhận điều ấy trong 10, 20 năm nữa.