| Hotline: 0983.970.780

Tắc đường kỷ lục tại 140 điểm ở Bắc Kinh

Chủ Nhật 19/09/2010 , 08:28 (GMT+7)

Tối 17/9, tại Bắc Kinh đã chứng kiến tới 140 điểm tắc đường - một con số kỷ lục khi số ôtô tại thành phố khổng lồ này nay đã vượt quá 4,5 triệu chiếc.

Truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin tối 17/9 tại Bắc Kinh đã chứng kiến tới 140 điểm tắc đường - một con số kỷ lục khi số ôtô tại thành phố khổng lồ này nay đã vượt quá 4,5 triệu chiếc.

Kênh truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV cho biết các vụ tắc đường kỷ lục trên xảy ra tại thành phố đã mang tiếng xấu về nhiều nút cổ chai càng trở nên tồi tệ hơn khi trời đổ mưa và việc áp dụng hai ngày nghỉ cuối tuần.

Người Trung Quốc thường có truyền thống đi thăm bạn bè và gia đình trước các ngày Trung Thu (22/9) và ngày Quốc khánh (1/10).

Nhật báo Beijing News cho biết kỷ lục trước đây về số điểm tắc đường cùng lúc là 90, xảy ra vào hồi đầu năm nay do tuyết rơi dày.

Một lái xe, có tên là Li, cho báo trên biết ông đã phải mất 30 phút để đi qua một đèn tín hiệu giao thông mà thông thường vượt qua chỉ mất 3 phút.

Trung Quốc năm ngoái đã vượt Mỹ trở thành thị trường tiêu thụ ôtô lớn nhất thế giới.

Trong những năm gần đây nước này đã mở rộng hệ thống đường bộ với quy mô lớn. Song số phương tiện giao thông vẫn luôn vượt quá quy mô của hệ thống đường bộ.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cầu Trần Hoàng Na phục vụ lưu thông từ ngày 26/4

Từ ngày 26/4, cầu Trần Hoàng Na, bắc qua sông Cần Thơ chính thức đưa vào khai thác sử dụng, phục vụ nhu cầu lưu thông cho người dân.

Bình luận mới nhất