| Hotline: 0983.970.780

Tai nạn do rơi thang cuốn: 1 người đã tử vong, 2 người tiên lượng xấu

Thứ Bảy 02/01/2021 , 22:25 (GMT+7)

Vụ tại nạn lao động nghiêm trọng tại Nghệ An khiến nhiều nạn nhân chấn thương nặng, đã có người tử vong, nhiều trường hợp tiên lượng xấu.

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng.

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng.

Liên quan đến vụ tai nạn rơi thang cuốn gây hậu quả nghiêm trọng vào chiều 2/1 tại trụ sở của Sở Tài chính Nghệ An, hiện Bệnh viện Đa khoa 115 vẫn đang tích cực cứu chữa, điều trị cho các công nhân bị thương. Theo xác nhận của các bác sỹ, 8 người nhập viện trong tình trạng đa chấn thương (gãy xương đùi, vỡ xương gót chân…).

Ở một diễn biến khác, ghi nhận đến 20h ngày 2/1 có 2 công nhân khi tiến hành cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đã ngừng tuần hoàn, tiên lượng xấu nên phải trả về.

Trước đó, vụ tai nạn ghi nhận một trường hợp tử vong, danh tính xác định là ông Đ. M. C. sinh năm 1958, trú tại huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.

Vụ tai nạn nghiêm trọng xay ra lúc 13h30 ngày 2/1, tại công trường thi công Trụ sở làm việc mới của Sở Tài chính tỉnh Nghệ An, địa điểm nằm trên trục đường Đại lộ Lê Nin (TP Vinh).

Nhiều lao động nhập viện trong tình trạng chấn thương nặng.

Nhiều lao động nhập viện trong tình trạng chấn thương nặng.

Qua tìm hiểu được biết, quá trình thi công các công nhân sử dụng thang cuốn để vận chuyển vật liệu xây dựng lên cao. Khi đến tầng 8 thì bất ngờ xảy ra sự cố đứt dây cáp khiến cả người và vật dụng rơi xuống đất.

Ngay sau đó, 3 công nhân bị thương nặng được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An; 8 công nhân khác được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An.

Trước diễn biến xấu, lực lượng chức năng đã có mặt phong tỏa, tổ chức khám nghiệm hiện trường.

Theo tìm hiểu của NNVN, công trình do Sở Tài chính Nghệ An làm chủ đầu tư. Đơn vị thị công là Công ty cổ phần cơ giới và xây lắp 171, chịu trách nhiệm tư vấn giám sát là Viện quy hoạch kiến trúc xây dựng Nghệ An.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất