| Hotline: 0983.970.780

Tắm biển, 2 em học sinh chết đuối

Thứ Ba 19/06/2018 , 21:22 (GMT+7)

Tối 19/6, ông Nguyễn Hồng Phước, Chủ tịch UBND xã Bình Phú (huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) xác nhận trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ 2 em học sinh tắm biển bị chết đuối.

Vùng biển Quảng Ngãi vẫn thường xảy ra các vụ đuối nước thương tâm

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 17 giờ 30 phút, chiều 19/6, một nhóm học sinh (khoảng 7-8 người) đã rủ nhau ra biển An Sen (thôn An Thạnh 1, xã Bình Phú) tắm biển.

Trong lúc tắm biển, em Đỗ Kh. H (17 tuổi), Lê H. Th (18 tuổi) và Võ V. Th (19 tuổi), tất cả đều trú xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn không may bị sóng biển cuốn trôi ra xa, đuối nước.

Ngay sau khi phát hiện, một số người đang tắm biển gần đó bơi ra cứu, nhưng chỉ vớt được em H đưa đi bệnh viện Dung Quất cấp cứu. Hiện giờ, sức khỏe em H đã dần dần ổn định.

Nhận được thông tin, chính quyền xã Bình Phú và cơ quan chức năng huyện Bình Sơn đã huy động phương tiện tổ chức tìm kiếm. Đến 18 giờ, cùng ngày, lực lượng chức năng đã vớt được thi thể của 2 em Lễ H. Th và Võ V. Th và bàn giao cho gia đình nạn nhân lo hậu sự./.

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

10 năm lực lượng kiểm ngư cùng ngư dân bám biển

Trong 10 năm qua, lực lượng kiểm ngư ngày đêm bám biển, điều động hơn 1.500 lượt tàu tuần tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá trên các vùng biển Việt Nam.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất