| Hotline: 0983.970.780

Tạm đình chỉ chức vụ ông “điều chỉnh một tý đã rùm beng cả lên”

Thứ Sáu 25/04/2014 , 21:39 (GMT+7)

Nhiều chuyên gia cho rằng việc đội giá hàng trăm triệu đô la của dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông là mức tăng quá cao.

Ngày 25/4, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng đã ký Quyết định về việc tạm đình chỉ chức vụ đối với ông Nguyễn Hữu Thắng - Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam.

Lý do ông Thắng bị tạm định chức vụ là vì có phát ngôn không đúng và thiếu trách nhiệm liên quan đến Dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh - Hà Đông, gây bức xúc trong dư luận, làm ảnh hưởng đến uy tín của Ngành Giao thông vận tải.

Liên quan đến việc đội giá hàng trăm triệu đô la của dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông, nhiều chuyên gia lĩnh vực đường sắt cho rằng, đây là mức tăng quá cao và thiết kế chưa sát với thực tế.

Thế nhưng trả lời báo chí, ông Nguyễn Hữu Thắng đại diện chủ đầu tư nói rằng, “điều chỉnh một tý đã rùm beng cả lên”.

Bộ trưởng Bộ GTVT yêu cầu ông Nguyễn Hữu Thắng kiểm điểm làm rõ trách nhiệm cá nhân trong việc phát ngôn và nguyên nhân làm tăng tổng mức đầu tư dẫn đến phải điều chỉnh dự án nói trên, báo cáo Bộ trưởng Bộ GTVT trước ngày 7/5.

Trong thời gian này, Bộ GTVT giao ông Trần Phi Thường, Phó Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam tạm thời phụ trách Cục Đường sắt Việt Nam.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cầu Trần Hoàng Na phục vụ lưu thông từ ngày 26/4

Từ ngày 26/4, cầu Trần Hoàng Na, bắc qua sông Cần Thơ chính thức đưa vào khai thác sử dụng, phục vụ nhu cầu lưu thông cho người dân.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất