| Hotline: 0983.970.780

Tăng lương, DN chịu đựng đến đâu?

Thứ Tư 29/08/2012 , 10:11 (GMT+7)

Ngày 27/8, Bộ LĐ-TB&XH tổ chức hội nghị lấy ý kiến phương án điều chỉnh mức lương tối thiểu (LTT) của lao động trong DN năm 2013. Hai phương án lương mà Bộ đưa ra được các chuyên gia mổ xẻ để làm rõ những bất cập, tạo thuận lợi khi áp dụng.

Ngày 27/8, Bộ LĐ-TB&XH tổ chức hội nghị lấy ý kiến phương án điều chỉnh mức lương tối thiểu (LTT) của lao động trong DN năm 2013. Hai phương án lương mà Bộ đưa ra được các chuyên gia mổ xẻ để làm rõ những bất cập, tạo thuận lợi khi áp dụng.


Công nhân trong các KCN, KCX "mở mặt" khi LTT tăng

Tăng lương để "dò" DN

Theo ông Phạm Minh Huân, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH, Bộ đã lường trước việc điều chỉnh lương tối thiểu (LTT) chắc chắn gặp khó khăn bởi đây là vấn đề nhạy cảm có liên quan đến người lao động và DN. Tuy nhiên, LTT theo vùng chỉ đáp ứng khoảng 57- 63% so với nhu cầu sống tối thiểu của người lao động. Mặt khác, dự kiến chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cả năm sẽ tăng khoảng 7-8% nên việc tăng LTT là thật cần thiết. Ngoài ra, lần thay đổi mức LTT này cũng nhằm xem khả năng chịu đựng của DN đến đâu?Bổ sung cho tính ưu điểm của việc tăng LTT, ông Hoàng Minh Hào, Phó Vụ trưởng Vụ Lao động- tiền lương, Bộ LĐ-TB&XH cho hay, khi tiến hành điều tra 1700 DN cho thấy, 94% DN đã áp dụng LTT bằng hoặc cao hơn quy định của nhà nước dù đã có gần 27.000 DN giải thể, ngừng hoạt động trên 260.000 DN đăng ký bảo hiểm thất nghiệp; 225.000 người đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp, từ đầu năm đến nay. Tuy nhiên, tăng LTT vùng chỉ ảnh hưởng chủ yếu đến chi phí đóng BHXH, BHYT, trợ cấp thất nghiệp và chi phí này chỉ chiếm khoảng 1-1,2% tổng chi phí SX của DN

- Phương án 1: Vùng 1 tăng từ 2 triệu đồng/tháng lên 2,7 triệu, vùng 2 từ 1,78 triệu đồng lên 2,4 triệu, vùng 3 tăng từ 1,55 triệu đồng lên 2,13 triệu và vùng 4 tăng từ 1,4 triệu đồng lên 1,93 triệu.

- Phương án 2: Vùng 1 là 2,5 triệu đồng, vùng 2 là 2,25 triệu, vùng 3 là 1,95 triệu và vùng 4 là 1,8 triệu.

Cũng theo đại diện Bộ, dự kiến tháng 10/2012, Chính phủ sẽ công bố điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng trong DN và thực hiện từ ngày 1/1/2013. Tuy nhiên, nếu tình hình DN 6 tháng cuối năm 2012 vẫn gặp nhiều khó khăn thì sẽ lùi thời gian thực hiện từ 3-6 tháng nhằm chia sẻ khó khăn của các DN. Trường hợp địa phương có đề xuất điều chỉnh vùng thì Sở LĐ-TB&XH phối hợp Tổng Liên đoàn lao động tổ chức trao đổi với BQL KCX, KCN (nếu có), các Hiệp hội nghề nghiệp, DN trên địa bàn đó rồi tổng hợp ý kiến để UBND tỉnh đó trình Chính phủ xem xét.

Cần chia sẻ khó khăn

“Trong điều kiện kinh tế khó khăn như hiện nay thì LTT sẽ khiến cho nhiều DN phá sản hơn, sẽ tác động xấu tới việc làm và ổn định an sinh xã hội” là lo ngại của ông Phạm Gia Túc, Phó chủ tịch Phòng thương mại và công nghiệp VN (VCCI). Theo ông, việc điều chỉnh mức LTT vùng trong các loại hình DN nằm trong lộ trình đã được xác định. Tuy nhiên, ở nhiều nước trên thế giới, điều chỉnh LTT gắn liền tới hiệu quả SXKD của một số ngành kinh tế chủ chốt, xương sống của nền kinh tế. 

Và khi điều chỉnh LTT cần có sự chia sẻ khó khăn giữa DN và người lao động rồi mới đề ra mức khuyến cáo điều chỉnh lương hàng năm. Nhìn nhận từ góc độ người chủ sử dụng lao động, tiền LTT trả trong DN phải căn cứ vào năng lực, năng suất và thành quả lao động của cá nhân lao động đó. Họ coi LTT là một trong những bí quyết, bí mật trong chính sách quản trị nhân lực của DN.  Đồng thời duy trì quan hệ lao động hài hòa trong DN, hướng tới xây dựng chính sách tiền lương thông qua thỏa ước lao động tập thể tại DN đó… Với những khó khăn, bất cập mà DN đang gặp phải như trên, Phó chủ tịch VCCI chỉ rõ: LTT ở VN cần phải đạt 2 nguyên tắc: Nằm trong cách tính đến hiệu quả, lợi nhuận của DN; có sự đồng thuận giữa người sử dụng lao động, người lao động và nhà nước đóng vai trò trung gian. Bộ LĐ-TB&XH nên lùi thời điểm thực hiện điều chỉnh mức LTT vùng trong các loại hình DN muộn hơn phương án đang xây dựng là tháng 1/2013.

TS Nguyễn Thị Lan Hương, Viện trưởng Viện Khoa học LĐ&XH phân tích: LTT theo vùng được xác định trên giá trị của các mặt hàng lương thực thực phẩm mang lại 2.300 kcal/ngày/người; chi phí nuôi con bằng 1,7 lần so với người lớn.

Không đồng tình với quan điểm của đại diện VCCI, ông Trần Anh Tuấn, đại diện Tổng Liên đoàn Lao động VN cho hay, việc điều chỉnh LTT chỉ làm tăng chi phí tính đóng BHXH, BHTN của nhóm lao động giản đơn nên không ảnh hưởng nhiều đến chi phí của DN. Bởi theo khảo sát mới đây của tổng liên đoàn, phần lớn DN trả lương thực cao hơn LTT bằng hình thức là các khoản phụ cấp, trợ cấp bổ sung để lao động có thu nhập bình quân từ 3-3,5 triệu đồng/người/tháng. 

Tuy nhiên, mức thu nhập đó chỉ đáp ứng 60% nhu cầu sống tối thiểu hiện nay của người lao động. Đại diện Tổng LĐLĐ kiến nghị, nên lựa chọn phương án 1 về điều chỉnh LTT: Vùng 1: 2,7 triệu đồng/tháng/người; Vùng 2: 2,4 triệu đồng/tháng/người; Vùng 3: 2,130 triệu đồng/tháng/người; Vùng 4: 1,930 triệu đồng/tháng/người.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Thừa nắng, thiếu mưa, cả nước chuẩn bị đón mùa hè rực lửa

Nhiệt độ và nắng nóng thời điểm tháng 5/2024 trên phạm vi toàn quốc trung bình phổ biến cao hơn từ 1-2 độ C; tháng 6/2024, cao hơn từ 0,5-1,5 độ C.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm