| Hotline: 0983.970.780

Táo tợn vụ cướp kim cương giữa sân bay

Thứ Tư 20/02/2013 , 09:04 (GMT+7)

Một toán cướp có vũ trang đã bất ngờ lao vào sân bay tại thủ đô Brussels của Bỉ cướp đi số kim cương đang được chất lên máy bay trị giá 50 triệu euro.

Tối 18/2, một toán cướp có vũ trang đã bất ngờ lao vào sân bay tại thủ đô Brussels của Bỉ cướp đi số kim cương đang được chất lên máy bay trị giá 50 triệu euro, trước sự ngỡ ngàng của nạn nhân và cơ quan chức năng.

Vụ cướp xảy ra vào tối 18/2 tại sân bay quốc tế Zaventem. Hãng tin AFP dẫn lời cơ quan chức năng cho biết đã có tổng cộng 8 tên cướp đi trên 2 ô tô màu đen tham gia vụ cướp.


Sân bay nơi vụ cướp xảy ra

Để tiếp cận được khu vực sân bay, những kẻ này đã ngụy trang xe giống như xe của cơ quan chức năng, mang theo nhiều “vũ khí hạng nặng và đội mũ trùm đầu”. Người phát ngôn của cơ quan công tố Brussels Anja Bijnens khẳng định trong buổi họp báo tại sân bay Zaventem.

Những tên này đã mở rào chắn an ninh và phóng xe rất nhanh tới một máy bay dân dụng của Thụy Sỹ đang đậu trên đường băng. Tại đây, chúng đã buộc khoang chứa hàng phải mở ra để xông lên lấy những viên kim cương thô vừa được chất lên máy bay.

Bà Bijnens cũng khẳng định thủ phạm “đều mặc đồng phục cảnh sát” và mang theo “súng máy” khi gây án. Tổng cộng có “ít nhất 120 kiện” đá quý bị lấy đi. Đây mới chỉ là một phần trong số kim cương dự định được vận chuyển tới Zurich, Thụy Sỹ.

Hiện giá trị của lô kim cương bị đánh cắp cũng chưa được xác định rõ ràng. Trong khi các hãng tin BBC và AP dẫn nguồn tin của đại diện Trung tâm kim cương thế giới Antwerp (AWDC) ước tính số kim cương bị mất trị giá 50 triệu euro, thì kênh truyền hình quốc gia Bỉ VRT cho biết số kim cương bị trộm lên tới 350 triệu euro.

Có một điều đáng ngạc nhiên là “không có tiếng súng nào và cũng không có ai bị thương”, bà Bijnens nói tiếp và khẳng định vụ cướp diễn ra chóng vánh chỉ “trong vòng vài phút”.


Một chiếc xe tham gia vụ cướp bị những thủ phạm đốt cháy

Sau khi lấy được số đá quý, bọn cướp nhanh chóng tẩu thoát thông qua một lỗ hổng trên hàng rào bảo vệ đã được cắt sẵn từ trước mà không hề bị các nhân viên mặt đất tại sân bay hay các du khách khác nghi ngờ. Các hành khách trên chiếc máy bay bị cướp thậm chí còn “không nhìn thấy gì”.

Theo AWDC, mỗi năm ngành kinh doanh kim cương thế giới có doanh số tới hơn 60 tỷ USD. Trong đó mỗi ngày một lượng đá quý trị giá khoảng 200 triệu USD được chuyển vào và ra khỏi Antwerp. Những viên kim cương bị đánh cắp vẫn còn ở dạng thô.

Sau vụ cướp, cảnh sát đã tìm thấy một trong những chiếc xe các tên cướp đã sử dụng bị “đốt cháy hoàn toàn” gần sân bay. Phát ngôn viên văn phòng công tố cho biết thêm.

Một chuyên gia điều tra của Bỉ cho biết đây “không phải là một vụ cướp ngẫu nhiên. Nó được chuẩn bị rất chu đáo. Những tên cướp đều chuyên nghiệp”.

Do quy mô và tính chất táo tợn của vụ cướp, đích thân Bộ trưởng Tư pháp Bỉ Annemie Turtelboom đã có mặt tại sân bay để chỉ đạo việc điều tra.

(Theo DT)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Mỹ không còn hệ thống phòng không Patriot để gửi cho Ukraine

Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan cho biết Washington không còn hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine, nhưng sẽ gây áp lực buộc EU và NATO chia sẻ cho Kiev.

Giới trẻ Trung Quốc ‘đua sống xanh’

Trung Quốc nỗ lực thực hiện ‘mục tiêu carbon kép’ đã góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng và nuôi dưỡng thị trường cho các sản phẩm xanh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm