| Hotline: 0983.970.780

Tập Cận Bình cam kết bảo vệ doanh nghiệp trong cuộc chiến thương mại với Mỹ

Thứ Năm 01/11/2018 , 20:58 (GMT+7)

Chủ tịch Trung Quốc trấn an doanh nghiệp tư nhân rằng họ sẽ vượt qua cuộc chiến thương mại với Mỹ.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Reuters.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm nay lần đầu tiên tổ chức một "hội nghị chuyên đề" đặc biệt với lãnh đạo các doanh nghiệp tư nhân trong nước, theo Xinhua. Ông Tập nhấn mạnh đảng Cộng sản sẽ tiếp tục "khuyến khích, hỗ trợ và dẫn đắt" kinh tế tư nhân.

Hội nghị được đánh giá là một nỗ lực nhằm củng cố niềm tin của chủ doanh nghiệp tư nhân, những người đang chịu gánh nặng suy thoái kinh tế từ cuộc chiến thương mại với Mỹ cũng như ngày càng cảm thấy bất an khi đối mặt với một nhà nước đầy quyền lực.

Chủ tịch Trung Quốc khẳng định Bắc Kinh sẽ tiếp tục cung cấp "môi trường thuận lợi" cho các doanh nghiệp tư nhân phát triển nhưng cũng không quên cảnh báo các chủ doanh nghiệp. "Bất kỳ lời nói hay hành động nào phủ nhận, nghi ngờ và làm rạn nứt hệ thống kinh tế cơ bản của Trung Quốc (kết hợp giữa kinh tế nhà nước và ngoài nhà nước) đều là chống lại chính sách của đảng và nhà nước", ông Tập nói.

Ông Tập cũng bày tỏ tin tưởng rằng các doanh nghiệp tư nhân sẽ tồn tại qua cuộc chiến thương mại và ngày càng phát triển. "Tất cả doanh nhân và doanh nghiệp tư nhân có thể hoàn toàn chắc chắc về điều đó và tiếp tục phát triển doanh nghiệp của họ", Chủ tịch Trung Quốc nhấn mạnh.

Tuyên bố trên của ông Tập đánh dấu sự thay đổi trong chính sách của Trung Quốc khi chỉ trước đó một ngày, Bộ Chính trị Trung Quốc gửi đi thông điệp rõ ràng rằng Bắc Kinh sẽ không hỗ trợ các doanh nghiệp tư nhân trong cuộc chiến thương mại. Tại cuộc họp ba tháng trước, Bộ Chính trị cũng ưu tiên đầu tư cơ sở hạ tầng để thúc đẩy hoạt động kinh tế và không đề cập đến kinh tế tư nhân.

Bộ Chính trị Trung Quốc hôm 31/10 lần đầu tiên bày tỏ lo ngại về tăng trưởng kinh tế chậm chạp của đất nước và thừa nhận các doanh nghiệp đang gặp khó khăn sau khi Mỹ phát động cuộc chiến thương mại hồi tháng 6. Số liệu chính thức vừa công bố cho thấy GDP quý III của Trung Quốc chỉ tăng 6,5% so với cùng kỳ năm ngoái, tốc độ chậm nhất kể từ khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008.

Mỹ hiện áp mức thuế 10% với hơn 200 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc và có thể tăng lên tới 25% vào năm sau. Bắc Kinh đáp trả bằng cách tuyên bố mức thuế mới lên 60 tỷ USD hàng nhập khẩu Mỹ. Trước đó, hai bên đã áp thuế với 50 tỷ USD hàng hóa của đối phương.

(vnexpress.net)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Mỹ không còn hệ thống phòng không Patriot để gửi cho Ukraine

Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan cho biết Washington không còn hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine, nhưng sẽ gây áp lực buộc EU và NATO chia sẻ cho Kiev.

Giới trẻ Trung Quốc ‘đua sống xanh’

Trung Quốc nỗ lực thực hiện ‘mục tiêu carbon kép’ đã góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng và nuôi dưỡng thị trường cho các sản phẩm xanh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm