| Hotline: 0983.970.780

Tập huấn cho hợp tác xã phát triển kinh tế dựa vào cộng đồng

Thứ Hai 25/09/2023 , 16:13 (GMT+7)

TP.HCM 90 doanh nghiệp, hợp tác xã khu vực miền Nam tham gia lớp tập huấn về phát triển kinh tế dựa vào nội lực cộng đồng từ ngày 25 - 29/9.

TS Trần Minh Hải, Phó Hiệu trưởng Trường Chính sách công và Phát triển nông thôn (Bộ NN-PTNT) phát biểu tại khóa học. Ảnh: Nguyễn Thủy.

TS Trần Minh Hải, Phó Hiệu trưởng Trường Chính sách công và Phát triển nông thôn (Bộ NN-PTNT) phát biểu tại khóa học. Ảnh: Nguyễn Thủy.

Ngày 25/9, Trường Chính sách công và Phát triển nông thôn (Bộ NN-PTNT) tổ chức lớp tập huấn thí điểm cho các doanh nghiệp, HTX khu vực miền Nam về phát triển kinh tế dựa vào nội lực cộng đồng.

TS Trần Minh Hải, Phó Hiệu trưởng Trường Chính sách công và Phát triển Nông thôn cho biết, trường đã tổ chức các khóa tập huấn phát triển kinh tế dựa vào nội lực cộng đồng ở nhiều tỉnh như Đồng Tháp, An Giang, Bình Thuận... 

Theo TS Hải, mục đích của khóa học nhằm giúp lãnh đạo cộng đồng, tổ trưởng tổ hợp tác, giám đốc HTX, các hộ nông dân tiên tiến, các nhóm phụ nữ phía Nam nhận diện nguồn lực trong cộng đồng về con người, tự nhiên, văn hóa, tài chính, cơ sở hạ tầng, tài nguyên thiên nhiên, nguồn lực khác... Qua đó giúp các học viên phương pháp phát triển cộng đồng, phát triển kinh tế địa phương dựa vào cộng đồng, xây dựng nông thôn mới, phát triển du lịch nông thôn...

Nhiều học viên là thành viên các HTX, tổ hợp tác tại Tây Nguyên xuống TP.HCM tham gia khóa học. Ảnh: Nguyễn Thủy.

Nhiều học viên là thành viên các HTX, tổ hợp tác tại Tây Nguyên xuống TP.HCM tham gia khóa học. Ảnh: Nguyễn Thủy.

TS Hải cho biết thêm, năm 2024, Trường sẽ đề xuất Bộ NN-PTNT triển khai xây dựng một số mô hình thí điểm phát triển kinh tế địa phương gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới, phát triển các làng nghề truyền thống...

Chị Bùi Phương, đại diện HTX Vườn lá - Lá farm (Vĩnh Cửu, Đồng Nai) tham gia lớp tập huấn cho biết, HTX có 5 thành viên chuyên sản xuất các sản phẩm xà phòng từ nguyên liệu thiên nhiên tại địa phương như bưởi, gấc, nghệ, gừng, bồ kết...

"Chúng tôi thu gom các nguyên liệu từ địa phương và tận dụng nhân công địa phương. Ngoài ra, chúng tôi cũng có một cộng đồng liên kết với nhau là lớp học tiếng Anh miễn phí cho các học sinh trong làng và mời tất cả các tình nguyện viên về dạy cho trẻ nhỏ", chị Bùi Phương cho biết.

Chị Phương hi vọng với việc tham gia khóa tập huấn, sẽ giúp HTX có thêm nhiều kinh nghiệm để phát triển HTX lớn mạnh, tạo công ăn việc làm cho nhiều phụ nữ địa phương...

Xem thêm
Hưng Yên: Nhiều giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn

Những giải pháp dưới đây vừa giúp giảm căn bản ô nhiễm môi trường, vừa tạo ra lượng lớn phân hữu cơ chất lượng tốt chăm bón cho cây trồng.

Bến Tre bán sản phẩm OCOP trên Youtube, Tiktok

Hội Nông dân Bến Tre vừa có chương trình ghi nhớ hợp tác để thúc đẩy thương mại số sản phẩm OCOP.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm