| Hotline: 0983.970.780

Tập huấn kỹ thuật thâm canh lê VH6 cho đồng bào vùng cao

Thứ Sáu 22/03/2024 , 17:31 (GMT+7)

LÀO CAI 30 hộ dân trồng lê ở xã Tả Văn Chư được tập huấn kỹ thuật trồng và chăm sóc lê VH6 theo hướng công nghệ cao.

Các hộ dân người Mông thôn Lả Gì Thàng tham gia tập huấn được trực tiếp hướng dẫn kỹ thuật tại đồi lê VH6. Ảnh: Xuân Cường.

Các hộ dân người Mông thôn Lả Gì Thàng tham gia tập huấn được trực tiếp hướng dẫn kỹ thuật tại đồi lê VH6. Ảnh: Xuân Cường.

Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp tình Lào Cai phối hợp với UBND xã Tả Văn Chư (huyện Bắc Hà) vừa tổ chức lớp tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc, đốn tỉa tạo tán cho cây lê VH6 theo hướng công nghệ cao cho 30 hộ dân trồng lê thôn Lả Gì Thàng (xã Tả Văn Chư).

Theo đó, 10 hộ dân đủ điều kiện tham gia mô hình và 20 hộ ngoài mô hình đã được hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc cây lê mới trồng. Với hình thức "cầm tay chỉ việc", các hộ vừa được tập huấn lý thuyết, vừa trực tiếp tham gia thực hành các thao tác kỹ thuật ngay trên chính vườn lê của mỗi hộ.

Hộ anh Giàng Seo Sáng là 1 trong 2 hộ tham gia dự án thâm canh 3ha lê VH6 năm 2023, năm 2024 tiếp tục tham gia tập huấn, áp dụng kỹ thuật cải tạo, chăm sóc đồi lê. Ảnh: Xuân Cường.

Hộ anh Giàng Seo Sáng là 1 trong 2 hộ tham gia dự án thâm canh 3ha lê VH6 năm 2023, năm 2024 tiếp tục tham gia tập huấn, áp dụng kỹ thuật cải tạo, chăm sóc đồi lê. Ảnh: Xuân Cường.

Thôn Lả Gì Thàng nổi tiếng với những vườn mận Tả Van bung nở hoa trắng tinh khôi mỗi khi mùa xuân về, thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế, đặc biệt lễ hội "Sắc mận Tả Van" đã trở thành thương hiệu du lịch nổi tiếng Việt Nam. Bên cạnh đó, Tả Văn Chư nổi tiếng với cây lê xanh cổ thụ trăm năm tuổi làm say lòng bao du khách.

Hiện Tả Văn Chư là điểm đến hấp dẫn của vùng Tây Bắc và được xác định là lợi thế của vùng trung tâm cung đường hoa lê, mận trắng Bắc Hà - Si ma Cai. Xã Tả Văn Chư đã xác định lê và mận Tả Van là 02 cây trồng mũi nhọn, giúp đột phá giảm nghèo, từ đó tập trung giữ các vườn, đồi mận và phát triển, mở rộng vùng cây lê xanh và lê VH6.

Du khách quốc tế thích thú thăm đồi lê mô hình vào cuối tháng 2/2024. Ảnh: Xuân Cường.

Du khách quốc tế thích thú thăm đồi lê mô hình vào cuối tháng 2/2024. Ảnh: Xuân Cường.

Năm 2023, Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp tình Lào Cai đã triển khai mô hình thâm canh lê VH6 chất lượng cao tại thôn Lả Gì Thàng và đang đem lại hiệu quả kinh tế cao. Trên cơ sở đó, năm 2024, cùng với nguồn vốn đầu tư từ chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Trung tâm tiếp tục mở rộng dự án và tập trung hỗ trợ các hộ dân giống cây lê chất lượng cao, tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc lê đúng nhu cầu dinh dưỡng của từng giai đoạn sinh trưởng, giúp cây khỏe và sớm cho quả. Qua đó vừa tăng thu nhập, nâng cao hiệu quả kinh tế từ cây lê VH6, vừa góp sức xây dựng bền vững cung đường hoa lê trắng và du lịch Trại rau quả - Hoàng Thu Phố - Tả Văn Chư - Bắc Hà và điểm cuối là Quan Hồ Thẩn vùng biên cương Si Ma Cai.

Xem thêm
Hòa Bình có trên 6.000 cơ sở chăn nuôi nằm trong khu vực không được phép

Chăn nuôi là một trong những thế mạnh của tỉnh miền núi Hòa Bình với giá trị sản xuất cả năm 2023 ước đạt 4.130 tỷ đồng.

Xúc động những bức tranh tuyên truyền bệnh dại của học sinh

Bà Đinh Thị Phương Khanh, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT Long An chia sẻ: 'Khi nhận các bức tranh dự thi tuyên truyền bệnh dại của các em học sinh, chúng tôi rất xúc động'.

Độ mặn trên hệ thống thủy lợi Tả Trạch đảm bảo cho sản xuất

Các đơn vị quản lý, khai thác kiểm tra độ mặn ở các trạm bơm, cống lấy nước trước khi vận hành để đảm bảo yêu cầu sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản.