| Hotline: 0983.970.780

Vụ đông Hải Dương thắng lợi toàn diện

Thứ Sáu 24/01/2025 , 06:56 (GMT+7)

Vụ đông năm 2024 - 2025, sản lượng rau các loại của tỉnh Hải Dương như hành tỏi, su hào, cà rốt… đều tăng, giá bán cũng tăng 10 - 15% so với năm trước.

Giá trị sản xuất cây vụ đông bình quân toàn vụ của Hải Dương đạt khoảng 250 triệu đồng/ha, tăng 23,4 triệu đồng/ha so với năm trước. Ảnh: Bảo Thắng.

Giá trị sản xuất cây vụ đông bình quân toàn vụ của Hải Dương đạt khoảng 250 triệu đồng/ha, tăng 23,4 triệu đồng/ha so với năm trước. Ảnh: Bảo Thắng.

Theo bà Lương Thị Kiểm, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Hải Dương, đến nay tỉnh đã kết thúc sản xuất vụ đông 2024 - 2025 và bước vào thời điểm thu hoạch chính.

“Ngay khi bão số 3 kết thúc, nông dân tập trung gieo trồng hành, tỏi, cà rốt… và có thể nói vụ đông thắng lợi toàn diện”, bà Kiểm cho biết.

Theo đó, diện tích cây vụ đông năm nay của Hải Dương tăng khoảng gần 200ha so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh diện tích tăng, sản lượng hầu hết các loại cây vụ đông đều tăng, đặc biệt là hành tỏi, cà rốt tăng 30 - 40%, thậm chí có hộ gia đình sản xuất tăng thêm 50% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, giá bán các loại cây vụ đông đều tốt, tiêu thụ thuận lợi.

Theo lãnh đạo Sở NN-PTNT tỉnh Hải Dương, bà con nông dân xác định cây vụ đông là cây làm giàu nên mặc dù khó khăn đầu vụ nhưng vẫn quyết tâm ra đồng, mở rộng tối đa diện tích. Ngoài ra, tỉnh Hải Dương cũng có chính sách hỗ trợ mở rộng diện tích cây vụ đông, chất lượng cây vụ đông được duy trì tốt, sâu bệnh ít nên người dân gần như không phải sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Thị trường trong nước và xuất khẩu sản phẩm cây vụ đông của Hải Dương cũng có những dấu hiệu tích cực.

Bà Lương Thị Kiểm, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Hải Dương (trái) khẳng định cây vụ đông Hải Dương thắng lợi toàn diện. Ảnh: Bảo Thắng.

Bà Lương Thị Kiểm, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Hải Dương (trái) khẳng định cây vụ đông Hải Dương thắng lợi toàn diện. Ảnh: Bảo Thắng.

Sản phẩm rau vụ đông của Hải Dương tiêu thụ trong nội tỉnh chỉ chiếm khoảng 20 - 30%, còn lại chủ yếu phục vụ xuất khẩu và tiêu thụ tại các tỉnh.

Theo bà Lương Thị Kiểm, dù năm nay thời tiết thuận lợi giúp hạn chế việc sử dụng thuốc BVTV, các cơ quan chuyên môn vẫn tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở thu mua, đóng gói sản phẩm cây vụ đông. Bên cạnh đó, tỉnh cũng liên tục hướng dẫn nông dân sử dụng thuốc BVTV đúng cách, đảm bảo thời gian cách ly để duy trì chất lượng sản phẩm đạt tương đương VietGAP, GlobalGAP.

Ông Lương Văn Hùng, trưởng thôn Xá Lộ, xã Thăng Long, thị xã Kinh Môn (Hải Dương) cho biết, tổng diện tích cây hành tỏi của xã đạt khoảng 235ha, giá bán khoảng 14.500 – 15.500 đồng/kg. Ông Hùng cho biết, do vụ đông năm nay thuận lợi, diện tích hành tỏi chưa thu hoạch hiện còn nhiều nên nông dân muốn giữ lại để bán khi được giá hơn.

Sản lượng hành tỏi vụ đông 2024 - 2025 của Hải Dương dự kiến đạt 135.000 tấn, tăng 20 - 25%, giá bán tăng 10 - 15%. Ảnh: Linh Linh.

Sản lượng hành tỏi vụ đông 2024 - 2025 của Hải Dương dự kiến đạt 135.000 tấn, tăng 20 - 25%, giá bán tăng 10 - 15%. Ảnh: Linh Linh.

Vụ đông 2024 - 2025 của tỉnh Hải Dương được đánh giá là được mùa, được giá nhờ điều kiện thời tiết thuận lợi. Sau mưa bão, thời tiết khô hanh giúp việc làm đất và gieo trồng thuận lợi. Gió mùa Đông Bắc đến sớm, tạo chênh lệch nhiệt độ ngày - đêm cao giúp tăng năng suất, sản lượng và chất lượng cây trồng so với năm trước.

Sản lượng hành tỏi dự kiến đạt 135.000 tấn, tăng 20 - 25%, giá bán tăng 10 - 15%. Thu nhập bình quân đạt 12 - 16 triệu đồng/sào (tương đương 333,6 – 444,8 triệu đồng/ha), lãi từ 9 - 12 triệu đồng/sào. Các loại bắp cải, su hào và súp lơ có sản lượng 191.200 tấn, tăng 12 - 15%, thu nhập bình quân từ 7 - 12 triệu đồng/sào (194,6 – 333,5 triệu đồng/ha), lãi từ 5 - 8,5 triệu đồng/sào (sào 360m2). Riêng cà rốt sản lượng dự kiến đạt 68.500 tấn, tăng 10 - 15%, chủ yếu dành cho xuất khẩu (hơn 80% sản lượng). Thu hoạch cà rốt sẽ kéo dài đến tháng 4 năm 2025.

Khoảng 75% sản lượng rau vụ đông được cung cấp ra ngoài tỉnh cho các thành phố lớn và xuất khẩu, 25% còn lại tiêu thụ nội tỉnh. Giá trị sản xuất cây vụ đông bình quân toàn vụ đạt khoảng 250 triệu đồng/ha, tăng 23,4 triệu đồng/ha so với năm trước. Vụ đông này không chỉ đạt sản lượng cao mà còn tiêu thụ thuận lợi, mang lại thu nhập đáng kể cho người dân.

Xem thêm
Xã có hơn 300 hộ nuôi gà thả vườn đồi

HÀ TĨNH Xã Cẩm Minh (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) hiện có hơn 300 hộ chăn nuôi gà thả vườn đồi, trong đó hơn 10 hộ có quy mô nuôi từ 1.000 - 5.000 con/lứa.

Các biện pháp phòng bệnh cho gia cầm mùa nồm ẩm

THÁI NGUYÊN Bà con cần giữ chuồng trại khô ráo, định kỳ phun khử khuẩn, thay chất độn chuồng, cũng như bổ sung vitamin và chất điện giải để tăng sức đề kháng cho vật nuôi.

Thách thức xử lý rác thải sản xuất cà phê

ĐẮK NÔNG Giá cà phê tăng cao khiến mức độ đầu từ chăm sóc của người dân cũng tăng lên. Theo đó lượng rác thải từ thuốc bảo vệ thực vật và phân bón tăng đột biến.

Nông nghiệp Kiên Giang thắng lợi toàn diện, sản lượng lúa đạt cao chưa từng có

Kiên Giang Ngành nông nghiệp Kiên Giang đạt thắng lợi khá toàn diện về diện tích, năng suất và chất lượng. Riêng sản lượng lúa đạt hơn 4,7 triệu tấn, cao nhất từ trước đến nay.

Tổ chức nghiên cứu khoa học được thành lập doanh nghiệp, thương mại hóa kết quả

Nghị quyết số 193/2025/QH15 ngày 19/2/2025 của Quốc hội quy định thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá phát triển khoa học, công nghệ.

Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác chống khai thác IUU tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Ngày 4/3, Bộ Tổng tham mưu QĐND Việt Nam đã kiểm tra công tác chống khai thác IUU tại các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Áp dụng công nghệ SMART bảo vệ đa dạng sinh học tại Mường La

SƠN LA Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, thành viên khu bảo tồn thiên nhiên Mường La có thể thu thập toàn bộ dữ liệu tuần tra từ ảnh đến số liệu nhờ SMART.