Theo đó, ngày 17/8 trên địa bàn thị xã Hòa Thành, thành phố Tây Ninh và huyện Châu Thành (Tây Ninh) đã xuất hiện cơn mưa kèo theo giông lốc khiến 24 căn nhà bị tốc mái.
Trong đó, 12 căn bị tốc mái hoàn toàn, 9 căn nhà bị tốc mái thiệt hại từ 30-70%; 3 căn nhà bị tốc mái dưới 30%. Ngoài ra, Trạm Y tế xã Bình Minh bị hư mái ngói, ước thiệt hại 40 triệu đồng; đổ ngã công trình điện thắp sáng dài 100 mét ước tổng thiệt hại trên 461 triệu đồng.
Theo Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Tây Ninh, TP.Tây Ninh là địa phương bị thiệt hại nhiều nhất. Sau khi xảy ra thiên tai, địa phương đã khẩn trương tổ chức kiểm tra, thăm hỏi, động viên, huy động lực lượng giúp người dân khắc phục hậu quả.
Tại Bình Phước, tối 18/8, trên địa bàn huyện Hớn Quản đã xảy ra mưa to kèm gió lớn làm ngập 43 hộ dân, 10 ha cao su, 1 trại heo, 1 trại gà. Do địa hình vùng thấp trũng nên lượng nước đổ về khá lớn đã làm chết 10 con heo, 5.500 con gà, sập 1 ống cống, trôi 300 tô đựng mủ cao su... Qua đánh giá sơ bộ, tổng thiệt hại khoảng 330 triệu đồng.
Ngay sau khi nhận tin báo, Ban CHQS huyện Hớn Quản đã chỉ đạo ban CHQS các xã, thị trấn huy động 50 cán bộ, chiến sĩ phối hợp các ban, ngành, đoàn thể kịp thời có mặt động viên, giúp đỡ các gia đình bị thiệt hại. Đồng thời nhanh chóng di dời 10 người dân (ấp 1A, ấp 2, xã Minh Đức) và giúp người dân thu gom tài sản, vật chất đến khu vực an toàn.
Mặc dù phải ứng phó tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, các địa phương vẫn nỗ lực giúp các hộ dân nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai. Đến nay công tác hỗ trợ cơ bản được hoàn tất.