| Hotline: 0983.970.780

TCty CP Vật tư Nông nghiệp Nghệ An mua bản quyền giống lạc L26

Thứ Năm 23/06/2011 , 09:56 (GMT+7)

TCty CP Vật tư Nông nghiệp Nghệ An và Viện cây Lương thực & Cây thực phẩm tiến hành ký kết hợp đồng độc quyền phân phối, sản xuất giống lạc L26 trị giá 500 triệu đồng.

Sáng 22/6, tại Hội nghị tổng kết SX vụ đông 2010 và triển khai kế hoạch vụ đông 2011 các tỉnh, thành phía Bắc, TCty CP Vật tư Nông nghiệp Nghệ An và Viện cây Lương thực & Cây thực phẩm tiến hành ký kết hợp đồng độc quyền phân phối, sản xuất giống lạc L26 trị giá 500 triệu đồng.

L26 là giống lạc chất lượng cao do Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển Đậu đỗ - Viện Cây lương thực & Cây thực phẩm lai tạo thành công năm 2010. Giống lạc L26 thuộc dạng thực vật Spanish, có ưu điểm lá thuôn dài, màu xanh đậm, thân chính cao (40-45cm), quả to (165-185g/100 quả), vỏ lụa màu hồng cánh sen, vỏ hạt không bị nứt, năng suất đạt 45-54 tạ/ha.

Theo ông Trương Văn Hiền - Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ TCty CP Vật tư nông nghiệp Nghệ An, việc mạnh dạn mua bản quyền giống lạc L26 là rất cần thiết để SX nông nghiệp ở nước ta dần sang chuyên nghiệp hơn. Vì từ trước đến nay, các giống lạc khi đưa vào sản xuất không có đơn vị nào đứng ra quản lý, bảo lãnh nên chỉ trong thời gian ngắn nguồn giống đã bị thoái hóa, pha tạp các giống khác dẫn đến năng suất, chất lượng bị giảm.

Xem thêm
Hòa Bình có trên 6.000 cơ sở chăn nuôi nằm trong khu vực không được phép

Chăn nuôi là một trong những thế mạnh của tỉnh miền núi Hòa Bình với giá trị sản xuất cả năm 2023 ước đạt 4.130 tỷ đồng.

Xúc động những bức tranh tuyên truyền bệnh dại của học sinh

Bà Đinh Thị Phương Khanh, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT Long An chia sẻ: 'Khi nhận các bức tranh dự thi tuyên truyền bệnh dại của các em học sinh, chúng tôi rất xúc động'.

Ninh Thuận xây dựng 2 phương án sản xuất vụ hè thu

Trước tình hình nắng nóng kéo dài, tỉnh Ninh Thuận đã xây dựng kế hoạch sản xuất vụ hè thu và chuyển đổi cơ cấu cây trồng để thích ứng với khô hạn.

Độ mặn trên hệ thống thủy lợi Tả Trạch đảm bảo cho sản xuất

Các đơn vị quản lý, khai thác kiểm tra độ mặn ở các trạm bơm, cống lấy nước trước khi vận hành để đảm bảo yêu cầu sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản.