| Hotline: 0983.970.780

Techfest 2020- hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo hội nhập thế giới

Chủ Nhật 29/11/2020 , 15:44 (GMT+7)

Lễ bế mạc vòng chung kết Cuộc thi tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia Techfest 2020 với chủ đề “Thích ứng - Chuyển đổi - Bứt phá” vừa kết thúc.

Trải qua 3 vòng thi căng thẳng, 10 đội có kết quả cao nhất bởi Hội đồng hơn 60 chuyên gia và nhà đầu tư trong nước và quốc tế vừa bước vào vòng chung kết Cuộc thi tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia Techfest 2020 được tổ chức với chủ đề “Thích ứng - Chuyển đổi - Bứt phá”, tổ chức vào ngày 29/11, tại Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội.

Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: Đ.Minh

Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: Đ.Minh

Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 2020 cho thấy sự phát triển của hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, từng bước tiến ra và hội nhập với quốc tế, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng nhận định tại lễ bế mạc ngày hội Đổi mới sáng tạo lớn nhất cả nước.

Kéo dài 3 ngày với sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương; đại diện các trường đại học, cao đẳng và gần 100 cơ quan báo chí và truyền thông tại lễ khai mạc cùng đông đảo startup, các chuyên gia, nhà đầu tư, các đại diện đến từ các quỹ đầu tư, các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp hàng đầu trong nước và quốc tế và các bạn trẻ quan tâm về khởi nghiệp, Techfest Việt Nam 2020 với chủ đề “Thích ứng- Chuyển đổi- Bứt phá” đã bế mạc vào sáng 29/11 tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng đánh giá cao công tác tổ chức sự kiện Techfest 2020 năm nay, đặc biệt là Diễn đàn đối thoại của Thủ tướng Chính phủ với thanh niên và doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, Diễn đàn cấp cao “Kết nối nguồn lực hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” chuỗi các hoạt động của 12 làng công nghệ, Ban kết nối đầu tư; Ban tổ chức cuộc thi Tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia 2020, cùng các đối tác trong và ngoài nước trong nhiều tháng trước sự kiện.

Với 40 hoạt động trải dài trong suốt 3 ngày diễn ra, sự kiện thu hút trên 6.500 lượt người tham dự; đặc biệt các sự kiện đều được phát trực tuyến với tổng hơn 35.000 lượt xem; gần 300 doanh nghiệp và tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp đã tham gia triển lãm, trưng bày, trong đó có nhiều sản phẩm, ý tưởng sáng tạo của học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong Hệ thống Giáo dục nghề nghiệp. Ngoài ra, hoạt động kết nối đầu tư, một trong những nội dung quan trọng đã diễn ra liên tục trong suốt sự kiện, thu hút sự quan tâm tham gia của rất nhiều các nhà đầu tư và các doanh nghiệp khởi nghiệp với số phiên kết nối là trên 120 cuộc với tổng số tiền quan tâm đầu tư khoảng 14 triệu USD.

Thứ trưởng Trần Văn Tùng nhấn mạnh: Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 2020 cho thấy sự phát triển của hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, từng bước tiến ra và hội nhập với quốc tế.

Thứ trưởng Trần Văn Tùng bày tỏ mong muốn và tin tưởng rằng, với sự ủng hộ, quan tâm của lãnh đạo Chính phủ, của các Bộ, ngành, địa phương, sự tham gia trách nhiệm và nhiệt tình của các đơn vị, các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp,nhà đầu tư, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo sẽ là cơ sở cho sự phát triển bền vững của hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo và nền kinh tế Việt Nam.

Nằm trong khuôn khổ Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia 2020 (Techfest Việt Nam 2020), sự kiện có sự tham gia đồng hành chính của Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải cùng với sự sáng tạo, đổi mới của đạo diễn Dương Quang Minh.

Bộ KH&CN sẽ tiếp tục triển khai Đề án hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia và hỗ trợ các địa phương triển khai Đề án một cách hiệu quả và nghiêm túc. Trong thời gian tới, Bộ KH&CN quyết tâm cao độ trong việc chủ động phối hợp cùng các Bộ, Ban, ngành, địa phương tạo để tạo hành lang pháp lý thuận lợi hoạt động của doanh nghiệp khởi nghiệp, nhà đầu tư, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và các đại diện quốc tế tìm kiếm cơ hội đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam, Thứ trưởng Trần Văn Tùng khẳng định.

Tại lễ bế mạc, Thứ trưởng Trần Văn Tùng biểu dương sự nỗ lực của Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN, Văn phòng Bộ, Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ phát triển KH&CN địa phương,Văn phòng Đề án 844, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Truyền thông KH&CN, Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo quốc gia trong việc triển khai các hoạt động tổ chức, kết nối và truyền thông để tạo nên thành công của sự kiện.

Trao giải cho các đội đoạt giải tại chung kết cuộc thi 'Tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia 2020'. Ảnh: Đ.Minh

Trao giải cho các đội đoạt giải tại chung kết cuộc thi “Tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia 2020”. Ảnh: Đ.Minh

Thành công của sự kiện cho thấy, mặc dù ảnh hưởng không nhỏ của đại dịch Covid-19, nhưng thế hệ trẻ Việt Nam, mọi người dân Việt Nam đã không ngừng sáng tạo, vượt qua khó khăn để bứt phá vươn lên. Chủ đề của Techfest 2020: “Thích ứng- Chuyển đổi – Bứt phá” đã thể hiện được tinh thần và nghị lực của cộng đồng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, được tổng kết tại các sự kiện: Techfest vùng Đồng bằng Sông Cửu Long tại Bến Tre; Techfest vùng Đông Nam Bộ tại thành phố Hồ Chí Minh và đặc biệt là Techfest Quốc gia tổ chức tại Hà Nội trong 3 ngày qua, Thứ trưởng Trần Văn Tùng nhấn mạnh.

Trong quá trình diễn ra sự kiện, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, một số đối tác, nhà đầu tư quốc tế không thể sang dự trực tiếp được. Nhưng mọi hoạt động tại Techfest cũng đã được kết nối và trao đổi trực tuyến với một số tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp và chuyên gia quốc tế, điển hình là việc tổ chức thành công hội thảo kết nối trực tuyến Việt Nam – Silicon Valley, kết nối với các chuyên gia, nhà đầu tư tại thung lũng Silicon, như: Hùng Trần (nhà sáng lập GotIt), Vũ Duy Thức, …

Trong suốt thời gian diễn ra sự kiện, các hoạt động tọa đàm, hội thảo chuyên đề đã được tổ chức với những nội dung thiết thực cùng sự tham gia chia sẻ, thảo luận của các nhà quản lý, nhà đầu tư, các doanh nghiệp khởi nghiệp thành công, đội ngũ Việt kiều, các chuyên gia và tổ chức quốc tế với mục đích tăng cường kết nối giữa các thành phần của hệ sinh thái trong nước, kết nối chuyên gia, người Việt Nam thành công ở nước ngoài cùng chung tay xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam phát triển mạnh mẽ hơn nữa bằng các hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Do đó, Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN phát triển nền tảng Techfest247 (hoạt động 24/7 tại techfest247.com) với nỗ lực hội tụ các thành phần hệ sinh thái trong nước, kết nối trên 50 quốc gia và vũng lãnh thổ, với hệ sinh thái đa dạng từ Silicon Valley, Châu Âu và Đông Nam Á cũng như khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, đưa hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam vươn tầm thế giới.

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Năm 2024, Bình Điền đặt mục tiêu sản xuất, tiêu thụ 568.000 tấn phân bón

TP. HCM Trong năm 2024, Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền đặt ra nhiều mục tiêu và nhiệm vụ, trong đó sản lượng và tiêu thụ đạt trên 568.000 tấn phân bón các loại.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm