| Hotline: 0983.970.780

Tết của những bệnh nhân chạy thận nhân tạo

Thứ Sáu 17/01/2020 , 09:27 (GMT+7)

Để duy trì sự sống, trong khi những người bệnh khác có thể về nhà ăn tết với gia đình thì những người bệnh suy thận ở đây vẫn phải đều đặn 1 tuần 3 ca chạy thận, lọc máu.

Chị Vi Thị Thúy Hải, bệnh nhân thận nhân tạo xã Phượng Vỹ chạy thận tuần 3 lần.

Vào những ngày cuối năm, mọi người, mọi nhà đang chuẩn bị đón tết, sum vầy cùng gia đình thì đối với các bệnh nhân chạy thận nhân tạo tại Trung tâm Y tế huyện Cẩm Khê (Phú Thọ) vẫn âm thầm chiến đấu với bệnh tật.

Cách đây 9 năm, chị Vi Thị Thúy Hải ở khu 6, xã Phượng Vỹ phát hiện bị suy thận mạn tính và phải chạy thận nhân tạo. Mỗi tuần 3 lần, chị phải xuống Trung tâm Y tế huyện điều trị.

Gần chục năm không biết tới mâm cơm đoàn viên với gia đình trong ngày xuân năm mới. Được sự quan tâm động viên của các y bác sĩ, và các nhà hảo tâm đến trao quà tết chị rất phấn khởi.

Cũng giống như chị Hải, việc chạy thận nhân tạo của anh Nguyễn Văn Hiếu, năm nay ngoài 30 tuổi ở khu 1, xã Thụy Liễu cũng vất vả không kém. Là hộ gia đình khó khăn, chi phí điều trị tốn kém, để chạy chữa, gia đình đã phải chạy vạy khắp nơi lo cho anh điều trị. Cuộc sống của anh giờ ở viện nhiều hơn ở nhà, được các tổ chức cá nhân, các y bác sĩ và người nhà quan tâm anh cảm thấy ấm lòng hơn khi tết đến xuân về.

Tại Đơn nguyên thận nhận tạo Trung tâm Y tế huyện Cẩm Khê có 42 người bệnh ở các xã, thị trấn trong huyện và các huyện lân cận đang điều trị. Đa phần họ đều phải trải qua quá trình điều trị lâu dài, tốn kém, phải chạy thận chu kỳ để duy trì cuộc sống.

Dịp tết, trong khi nhiều người bệnh được trở về nhà quây quần đón năm mới với gia đình thì những người bệnh thận nhân tạo vẫn phải duy trì 3 ca lọc máu/tuần. Để san sẻ một phần khó khăn về kinh tế, kịp thời động viên những người bệnh, Trung tâm Y tế huyện đã đứng ra kêu gọi sự chung tay của các tấm lòng hảo tâm, các mạnh thường quân, cán bộ tập thể y bác sỹ trung tâm để người bệnh chạy thận có cái tết ấm áp hơn. 

Bác sĩ Trần Minh Tuấn, Phó giám đốc Trung tâm Y tế huyện Cẩm Khê cho biết thêm “Hàng năm tết đến xuân về, chúng tôi kết nối các tổ chức cá nhân trong ngoài viện, các y bác sĩ trung tâm đến động viên hỗ trợ tinh thần bệnh nhân chạy thận nhân tạo để giúp họ tự tin hơn trong điều trị, cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn, với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách”.

Xem thêm
Di căn gan chiếm 25% trường hợp ung thư đại trực tràng

TP.HCM Di căn gan là di căn xa thường gặp nhất, chiếm 25% các trường hợp ung thư đại trực tràng. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 16.000 ca ung thư đại trực tràng mới.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm