| Hotline: 0983.970.780

Thả rùa biển nặng 12kg quý hiếm về tự nhiên

Thứ Năm 09/08/2018 , 13:35 (GMT+7)

Chi cục Thủy sản Đà Nẵng và Đồn Biên phòng Sơn Trà vừa tiến hành tái thả cá thể rùa quý hiếm về biển.

Thả cá thể rùa quý hiếm về tự nhiên

Sau khi tiếp nhận từ người dân, các cá thể rùa quý hiếm đã được Chi cục Thủy sản Đà Nẵng và Đồn Biên phòng Sơn Trà (TP. Đà Nẵng) tiến hành tái thả cá thể rùa quý hiếm về biển.

Cá thể rùa biển này được nuôi tại chùa Linh Ứng (quận Sơn Trà). Sau khi được vận động, tuyên truyền, sư thầy Thích Trúc Trí, đại diện Chùa Linh Ứng đã tự nguyện giao nộp cá thể rùa quý hiếm cho cơ quan chức năng.

Theo đại diện Chi cục Thủy sản Đà Nẵng, cá thể rùa này có trọng lượng 12kg, trên đầu, mai và lưng có màu nâu đất, thuộc loài thủy sản quý hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng cao, cần được bảo vệ.

Trước đó, ngày 16/7, Chi cục Chi cục Thủy sản Đà Nẵng cũng tiến hành thả cá thể rùa biển nặng 30kg sau khi tiếp nhận từ tàu cá QNg94877TS của ngư dân Quảng Ngãi do ông Trần Hùng Vương làm thuyền trưởng.

Theo Chi cục Thủy sản Đà Nẵng, rùa biển là loài thủy sản quý hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng cao, cần được bảo vệ, phục hồi và phát triển. Đồng thời, quy định pháp luật hiện hành nghiêm cấm mọi hoạt động khai thác, mua bán, nuôi giữ và chế biến đối tượng quý hiếm này.                                         

Xem thêm
Bò 3B mang tới hi vọng cho người dân miền núi

QUẢNG TRỊ Người dân hi vọng bò 3B sẽ là đối tượng nuôi mới mang lại hiệu quả kinh tế cao, một số hộ dự kiến mở rộng chăn nuôi sau khi kết thúc hỗ trợ.

Tiêm phòng dại vì cộng đồng

Chương trình ‘Tiêm phòng dại vì cộng đồng’ lần 4 vừa được triển khai tại Đức Huệ, Long An, Những năm qua, chương trình đã giúp nâng cao tỷ lệ tiêm phòng trên địa bàn.

Hỗ trợ để sản xuất phát thải thấp cho 200 nghìn ha lúa ở ĐBSCL

AN GIANG 10 doanh nghiệp liên kết với các HTX và nông dân 3 tỉnh An Giang, Đồng Tháp và Kiên Giang sẽ được hỗ trợ để sản xuất lúa phát thải thấp với diện tích 200.000ha.