![568000001231801-103546_247.jpg Thủ tướng Thái Lan Paethongtarn và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong buổi tiếp ngày 6/2.](https://i.ex-cdn.com/nongnghiep.vn/files/content/2025/02/07/568000001231801-103546_247-120910.jpg)
Thủ tướng Thái Lan Paethongtarn và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong buổi tiếp ngày 6/2.
Ngày 6/2, tại Đại lễ đường Nhân dân, Thủ tướng Paethongtarn Shinawatra đã đến chào xã giao Chủ tịch Tập Cận Bình, trong chuyến thăm 4 ngày của bà nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Thái Lan - Trung Quốc.
Chủ tịch Tập hoan nghênh việc Thái Lan gia nhập Quốc gia đối tác BRICS, đồng thời nhấn mạnh mối quan hệ thân thiết giữa hai quốc gia. Trong khi đó, Thủ tướng Paethongtarn cam kết đẩy mạnh hợp tác ngăn chặn các hoạt động tội phạm đi qua Thái Lan, đồng thời sẽ có cơ chế cảnh báo sớm với các quốc gia.
Hai bên cùng nhất trí nâng cấp quan hệ hai nước lên đối tác chiến lược toàn diện trong thời gian tới.
Trước đó, Thủ tướng Thái Lan đã gặp người đồng cấp Lý Cường. Hai bên cho biết sẽ cùng thiết lập Khung hợp tác Mekong - Lan Thương để thúc đẩy phát triển kinh tế trong khu vực.
Trung Quốc là đối tác thương mại số một của Thái Lan trong 12 năm liên tiếp. Tính đến tháng 11/2024, khoảng 100 tỷ USD đã được các tổ chức, cá nhân Trung Quốc rót vào xứ Chùa vàng. Đây là nền tảng để hai bên thúc đẩy hơn nữa các mối quan hệ trong tương lai, với định hướng lấy con người làm trung tâm.
Hai Thủ tướng Trung Quốc và Thái Lan cũng thảo luận chi tiết một số vấn đề. Trong đó, có việc tiếp tục thúc đẩy dự án đường sắt cao tốc nối từ Thủ đô Bangkok đến tỉnh Vân Nam (qua Lào), tận dụng tối đa 2 hiệp định thương mại tự do thế hệ mới là RCEP và ACFTA.
![thai-lan-coi-trong-cac-bien-phap-105445_990.jpg Thủ tướng Thái Lan cùng người đồng cấp Lý Cường duyệt đội danh dự.](https://i.ex-cdn.com/nongnghiep.vn/files/content/2025/02/07/thai-lan-coi-trong-cac-bien-phap-105445_990-120910.jpg)
Thủ tướng Thái Lan cùng người đồng cấp Lý Cường duyệt đội danh dự.
Người đứng đầu Chính phủ Thái Lan nhấn mạnh yếu tố "an toàn" trong quan hệ giữa hai nước. Ngoài việc trấn áp tội phạm (qua vụ bắt cóc diễn viên Vương Hưng), Thủ tướng Paethongtarn nói, coi trọng các biện pháp giám sát chặt chẽ, tiêu chuẩn, chất lượng và an toàn thực phẩm của Trung Quốc.
Trong đó, bao gồm việc áp dụng các biện pháp nghiêm ngặt với sầu riêng nhập khẩu, bao gồm cả sản phẩm có nguồn gốc từ Thái Lan từ ngày 10/1.
Thay mặt Chính phủ Thái Lan, bà Paethongtarn cam kết sẽ giám sát chặt chẽ chất lượng sản phẩm, nhằm xây dựng niềm tin của các đối tác thương mại. Hiện Thái Lan đã triển khai mạnh mẽ Chiến dịch “Trái cây an toàn, chất lượng phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu” từ Trung ương đến địa phương.
Thủ tướng Thái Lan và Trung Quốc đã cùng chứng kiến 14 thỏa thuận chung được ký kết. Bao gồm, Dự thảo Nghị định thư về Tiêu chuẩn kiểm tra, kiểm dịch và vệ sinh Thú y đối với sản phẩm thủy sản nuôi xuất khẩu sang Trung Quốc giữa Bộ Nông nghiệp và Hợp tác xã với Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC).
![thai-lan-coi-trong-cac-bien-phap-giam-sat-an-toan-san-pham-cua-trung-quoc-112213_580.jpeg Thủ tướng Paethongtarn hy vọng doanh nghiệp, người dân Trung Quốc sẽ coi Thái Lan là nhà.](https://i.ex-cdn.com/nongnghiep.vn/files/content/2025/02/07/thai-lan-coi-trong-cac-bien-phap-giam-sat-an-toan-san-pham-cua-trung-quoc-112213_580-120910.jpeg)
Thủ tướng Paethongtarn hy vọng doanh nghiệp, người dân Trung Quốc sẽ coi Thái Lan là nhà.
Chính phủ Thái Lan đang thực hiện nhiều chương trình hỗ trợ kết nối doanh nghiệp xuất khẩu trái cây, đồng thời đặt mục tiêu mặt hàng trái cây tươi và chế biến có thể mang về 300 tỷ baht (khoảng gần 9 tỷ USD) trong năm 2025.
Tính đến đầu năm 2025, Thái Lan đã kết nối 96 nhà xuất khẩu trong nước với 65 đối tác thương mại và phân phối từ 19 quốc gia, vùng lãnh thổ. Trong số này, Thái Lan nhắm đến một số đối tác chính, gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan và Indonesia.
Từ Bắc Kinh, trong buổi phỏng vấn với tờ China Daily, Thủ tướng Paethongtarn tái khẳng định quyết tâm này. Bà nhấn mạnh mong muốn xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với Trung Quốc, và hy vọng doanh nghiệp, người dân Trung Quốc sẽ coi Thái Lan "là nhà" khi tới đây.
Trong ngày 6/2, Tổng cục Nông nghiệp Thái Lan đã ra lệnh tiêu hủy 60 tấn sầu riêng nhiễm vàng O, trị giá hơn 12 triệu baht (khoảng 9 tỷ đồng), đã bị GACC từ chối nhập khẩu và trả lại. Việc tiêu hủy diễn ra tại cảng Laem Chabang và Aranyaprathet, được nhà chức trách kiểm soát nghiêm ngặt.
Trong tuyên bố cùng ngày, Tổng cục Nông nghiệp đã đình chỉ việc sản xuất của 26 cơ sở đóng gói nhãn xuất khẩu. Thái Lan coi những biện pháp mạnh mẽ này nhằm lấy lại niềm tin tại thị trường quốc tế.
Trước đó, Bộ Nông nghiệp và Hợp tác xã đã giao Cục Khuyến nông xây dựng sổ tay hướng dẫn người dân giám sát dư lượng (Cadimi, vàng O) trên sầu riêng.