| Hotline: 0983.970.780

Thủ tướng Thái Lan tới Trung Quốc, giải quyết dứt điểm vấn đề sầu riêng

Chủ Nhật 02/02/2025 , 15:28 (GMT+7)

Bà Paethongtarn Shinawatra sẽ hội kiến Chủ tịch Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Cường, trong chuyến công du từ ngày 5 - 8/2.

Bà Paethongtarn Shinawatra, Thủ tướng Thái Lan sẽ thăm Trung Quốc từ ngày 5 - 8/2. Ảnh: Thai Post.

Bà Paethongtarn Shinawatra, Thủ tướng Thái Lan sẽ thăm Trung Quốc từ ngày 5 - 8/2. Ảnh: Thai Post.

Ngày 1/2, ông Jirayu Huangtrakul, người phát ngôn Văn phòng Thủ tướng Thái Lan cho biết, từ ngày 5/2, bà Paethongtarn Shinawatra, Thủ tướng và đoàn tùy tùng sẽ đến Bắc Kinh để thăm chính thức Trung Quốc.

Dự kiến, vào sáng 6/2, bà Paethongtarn ​​sẽ hội kiến ông Tập Cận Bình, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc; ông Triệu Lạc Tế, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân Trung Quốc và ông Lý Cường, Thủ tướng Trung Quốc.

Mục đích của chuyến thăm, nhằm thúc đẩy mối quan hệ và hợp tác giữa hai bên, bao gồm cả thương mại, đầu tư, lẫn phát triển kinh tế - xã hội. Đây cũng là sự kiện nhằm hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Thái - Trung. Vào ngày 8/2, bà Paethongtarn dự kiến tham dự lễ khai mạc Đại hội thể thao mùa đông châu Á lần thứ 9 tại Cáp Nhĩ Tân.

Tháp tùng Thủ tướng Thái Lan có bà Narumon Pinyosinwat, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Hợp tác xã. Bangkok Biznews tiết lộ, trong chương trình nghị sự, bà Narumon sẽ thảo luận vấn đề sầu riêng với Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC), dưới sự chứng kiến của hai Thủ tướng.

Cũng theo trang này, phía Thái Lan hy vọng cuộc đối thoại sẽ xây dựng niềm tin với sản phẩm trái cây nói chung và sầu riêng nước này nói riêng. Đồng thời, hai bên sẽ tiến tới thống nhất các biện pháp kiểm dịch, bao gồm danh sách các phòng kiểm nghiệm Cadimi và vàng O (còn gọi là còn gọi là Auramine O, hay Basic Yellow 2 - BY2) được cả hai công nhận.

Do đang trong đợt nghỉ lễ Tết nguyên đán, GACC hiện ngừng thông quan và chỉ mở cửa trở lại vào ngày 4/2. Chuyến đi của Thủ tướng Paethongtarn cũng nhằm thúc đẩy giao thương ngay khi hàng hóa được thông quan.

Thái Lan xuất khẩu sầu riêng trở lại từ ngày 20/1 nhưng vẫn tồn rất nhiều sầu riêng tại các tỉnh phía Nam. Ảnh: RTG.

Thái Lan xuất khẩu sầu riêng trở lại từ ngày 20/1 nhưng vẫn tồn rất nhiều sầu riêng tại các tỉnh phía Nam. Ảnh: RTG.

Tuần báo Matichon Weekly nhận định, việc bán sầu riêng với giá thấp hơn tại Trung Quốc vẫn tốt hơn là vận chuyển trở lại, do chủ doanh nghiệp sẽ tốn thêm cước vận chuyển, thời gian, chi phí mặt bằng bán hàng.

Không chỉ vậy, nếu tiêu thụ nội địa, giá sầu riêng tại vườn có thể bị đẩy xuống thấp hơn. Giá sầu riêng Thái Lan đang được mua ở mức 110 - 120 baht/kg (khoảng 80.000 - 90.000 đồng/kg), thấp hơn một nửa so với trung bình mọi năm. 

Trước đó, vào cuối tháng 1/2025, Bộ Nông nghiệp và Hợp tác xã Thái Lan đã tổ chức hội nghị với Hiệp hội Sản xuất sầu riêng (DMA) và Hiệp hội Thương mại trái cây hiện đại (MAFTA). Qua đó, quyết định tăng cường các biện pháp kiểm soát chặt chẽ, bao gồm kiểm tra 100% tất cả container xuất khẩu. Nếu phát hiện sai phạm, Bộ Nông nghiệp và Hợp tác xã sẽ lập tức xử lý và xem xét truy tố trước pháp luật.

Hành động mạnh mẽ của chính quyền Thái Lan nhằm kịp thời giúp đỡ nông dân nước này, sau khi giá sầu riêng có xu hướng giảm. Tờ Prachachat News thông tin, tính đến ngày 30/1, tại tỉnh miền Nam Chumphon, 19 lô hàng vẫn chưa được thông quan sang Trung Quốc do thiếu các giấy kiểm định vàng O.

Điều này khiến thương lái sầu riêng không dám nhập thêm hàng, trong khi Thái Lan bước vào thu hoạch sầu riêng trái vụ tại các tỉnh phía Nam.

Ông Phanuwat Maikaew, Chủ tịch DMA và ông Kamol Phumphongthai, Chủ tịch MAFTA đã gửi công văn đến Bộ Nông nghiệp và Hợp tác xã, cùng các cơ quan quản lý, chính quyền địa phương, kiến nghị cần giải pháp cấp bách cho sầu riêng. 

Nguyên do bởi năng lực của các phòng thí nghiệm có hạn, chưa đáp ứng ngay được khối lượng sầu riêng lớn. Cộng thêm việc thương lái ngừng thu mua khiến một lượng lớn sầu riêng đến tuổi không kịp bảo quản, dẫn đến nhiều sản phẩm bị nứt, hư hỏng.

"Hy vọng quá trình kiểm tra được đẩy nhanh, với chi phí hợp lý, để xây dựng niềm tin của người tiêu dùng và nhà đầu tư", ông Phanuwat chia sẻ.

Sầu riêng Thái Lan đang bước vào kỳ thu hoạch trái vụ. Ảnh: Matichon Weekly.

Sầu riêng Thái Lan đang bước vào kỳ thu hoạch trái vụ. Ảnh: Matichon Weekly.

Bộ Nông nghiệp và Hợp tác xã đang sát cánh với doanh nghiệp Thái Lan trong việc tiêu thụ sầu riêng. Bộ trưởng Narumon cam kết cử nhiều tốp cán bộ chuyên trách đến các vựa sầu riêng lớn tại tỉnh Chumphon và TP Nakhon Si Thammarat để rà soát chất lượng sản phẩm. 

"Tôi muốn đảm bảo với nông dân rằng Bộ luôn sẵn sàng hành động và sẽ thực hiện một cách nghiêm túc", bà nhấn mạnh. Trước mắt, Bộ Nông nghiệp và Hợp tác xã Thái Lan đã phối hợp Cục Thương mại Nội địa để giúp ghìm giá sầu riêng, tránh để sản phẩm tiếp đà trượt dốc. 

Về phía doanh nghiệp, Prachachat News cho biết, các nhà xuất khẩu ở miền Nam đã đầu tư thay thế tất cả các thiết bị mới, bao gồm cả container vận chuyển nhằm ngăn ngừa nhiễm Cadimi và vàng O, cũng như tuân thủ mọi biện pháp mà cán bộ chuyên môn khuyến cáo. Tính đến nay, 55 container mới đã được họ mua thêm để xuất khẩu.

Đầu tháng 1/2025, GACC phát hiện một số lô hàng sầu riêng Thái Lan có dư lượng vàng O. Đến ngày 10/1, Trung Quốc thông báo áp dụng các biện pháp nghiêm ngặt với sầu riêng nhập khẩu, bao gồm cả sản phẩm có nguồn gốc từ Thái Lan.

Theo đó, sầu riêng nhập khẩu vào thị trường Trung Quốc phải có thêm giấy kiểm định vàng O, bên cạnh giấy kiểm định Cadimi. Đến 17/1, Trung Quốc thông báo cho phép Thái Lan xuất khẩu trở lại nếu có kết quả kiểm định vàng O từ 6 phòng thí nghiệm được cả hai phía công nhận.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Israel tấn công trả đũa nhắm vào các mục tiêu quân sự của Iran

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) sáng 26/10 tuyên bố đã tiến hành ‘các cuộc tấn công chính xác vào các mục tiêu quân sự’ ở Iran.

Tổng thống Putin xác nhận việc sản xuất hàng loạt tên lửa Oreshnik mới

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 22/11 xác nhận quyết định cho phép bắt đầu sản xuất hàng loạt hệ thống tên lửa siêu vượt âm Oreshnik mới.

Nga: Cây cầu 60 tấn bị trộm đem bán phế liệu

Cảnh sát Nga đang điều tra vụ trộm một cây cầu đường sắt khổng lồ ở phía tây đất nước dường như đã được bán phế liệu với giá chỉ hơn 15.000 USD.

Bình luận mới nhất