| Hotline: 0983.970.780

Thai phụ về từ Đài Loan sinh con trong thời gian cách ly

Thứ Ba 02/06/2020 , 12:06 (GMT+7)

Vừa về từ Đài Loan được 5 ngày và đang thực hiện cách ly phòng dịch Covid-19, 1 thai phụ đã hạ sinh bé gái nặng 3kg.

Ngày 2/6, ông Nguyễn Văn Hai, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam xác nhận, một bà bầu về từ Đài Loan đang thực hiện cách ly ở Trường Trung cấp Cảnh sát Nhân dân V đã hạ sinh em bé tại BVĐK tỉnh Quảng Nam.

Các bác sĩ chăm sóc sức khỏe cho sản phụ vừa sinh con. Ảnh: BVĐKQN.

Các bác sĩ chăm sóc sức khỏe cho sản phụ vừa sinh con. Ảnh: BVĐKQN.

Theo đó, sản phụ C.T.V. (25 tuổi, ngụ xã Sơn Hoá, huyện Tuyên Hoá, Quảng Bình) là một trong 227 bà bầu trở về từ Đài Loan được tiếp nhận thực hiện cách ly tại Khu cách ly Trường Trung cấp Cảnh sát Nhân dân V vào ngày 29/5.

Sáng 1/6, chị V. được chuyển vào BVĐK tỉnh Quảng Nam với chẩn đoán mang thai lần ba, 39 tuần, theo dõi rỉ ối. Ngay sau đó, chị V được các bác sĩ chuẩn bị phòng sinh trong khu cách ly của bệnh viện để tiện theo dõi sức khoẻ.

Bé gái vừa được sản phụ sinh ta trong thời gian thực hiện cách ly hiện có sức khỏe ổn định. Ảnh: BVĐKQN.

Bé gái vừa được sản phụ sinh ta trong thời gian thực hiện cách ly hiện có sức khỏe ổn định. Ảnh: BVĐKQN.

Đến khoảng 2h40 ngày 2/6, chị V hạ sinh bé gái nặng 3kg theo phương pháp sinh thường. Hiện tại, sức khoẻ của hai mẹ con đều ổn định, được các bác sĩ thường xuyên theo dõi.

Ông Nguyễn Văn Hai cho biết thêm, hai mẹ con chị V. sẽ tiếp tục thực hiện cách ly, theo dõi sức khoẻ tại khu cách ly của BVĐK tỉnh Quảng Nam 14 ngày theo đúng thời gian quy định.

Hiện, BVĐK tỉnh Quảng Nam đang tiến hành cách ly và theo dõi sức khỏe của 3 bà bầu khác cũng là công dân Việt Nam từ Đài Loan trở về thực hiện cách ly tại Trường Trung cấp Cảnh sát Nhân dân V.

Như NNVN đã thông tin trước đó, ngày 29/5, tỉnh Quảng Nam tiếp nhận thực hiện cách ly cho 343 công dân Việt Nam, trong đó có 227 bà bầu trở về từ Đài Loan. Ngày 1/6, Sở Y tế tỉnh Quảng Nam cho biết, tất cả các công dân này đều có kết quả xét nghiệm âm tính với dịch Covid-19.

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất